Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi “ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza” để giải thoát các con tin và cung cấp viện trợ

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 về cuộc chiến Israel-Hamas, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận vừa giải thoát các con tin ngay lập tức vừa cho phép dân thường tiếp cận viện trợ nhân đạo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 về cuộc chiến Israel-Hamas, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận vừa giải thoát các con tin ngay lập tức vừa cho phép dân thường tiếp cận viện trợ nhân đạo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đủ rồi!” “Xin cãy chấm dứt ngay!”, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại từ cửa sổ Điện Tông tòa Vatican hôm Chúa nhật khi ngài kêu gọi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận về “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza”.

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về các cuộc đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận vừa giải thoát các con tin ngay lập tức vừa cho phép dân thường được tiếp cận viện trợ nhân đạo.

“Hàng ngày tôi mang trong lòng nỗi buồn, sự đau khổ của người dân Palestine và Israel do tình trạng thù địch đang diễn ra”, Đức Thánh Cha nói khi suy ngẫm về 5 tháng chiến tranh ở Gaza.

“Hàng ngàn người chết, những người bị thương, những người phải di dời, sự tàn phá to lớn, gây ra đau đớn và điều này gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với những người thấp kém và những người không có khả năng tự vệ, những người thấy tương lai của mình bị tổn hại. Tôi tự hỏi: bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn theo cách này không? Bạn có thực sự nghĩ rằng bạn sẽ đạt được hòa bình? Đủ rồi! Xin cãy chấm dứt ngay! Tất cả chúng ta hãy nói: Hãy dừng lại! Làm ơn dừng lại!”.

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 về cuộc chiến Israel-Hamas, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận vừa giải thoát các con tin ngay lập tức vừa cho phép dân thường tiếp cận viện trợ nhân đạo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Phát biểu trong bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 về cuộc chiến Israel-Hamas, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lời kêu gọi đầy xúc động về các cuộc đàm phán để đạt được một thỏa thuận vừa giải thoát các con tin ngay lập tức vừa cho phép dân thường tiếp cận viện trợ nhân đạo (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi của mình khi các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn kéo dài nhiều tuần lễ giữa Israel và Hamas đang được tiến hành. Vào tuần trước, Tổng thống Joe Biden cho biết ông tin rằng lệnh ngừng bắn có thể có hiệu lực sớm nhất là vào ngày 4 tháng 3.

Hãng tin AP đưa tin Israel về cơ bản đã đồng ý với khuôn khổ ngừng bắn kéo dài 6 tuần, trong đó bao gồm việc Hamas trả tự do cho một số người dễ bị tổn thương nhất trong số khoảng 130 con tin đang bị giam giữ ở Gaza, dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ. Dự kiến Hamas sẽ có phản hồi khi các cuộc đàm phán tiếp tục ở Cairo vào ngày 3 tháng 3.

Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Tôi khuyến khích việc tiếp tục đàm phán về một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza và trên toàn khu vực, để các con tin có thể được giải thoát ngay lập tức và trở về với những người thân yêu đang hồi hộp chờ đợi của họ, và dân thường có thể tiếp cận an toàn với viện trợ nhân đạo khẩn cấp và đúng hạn”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô để lắng nghe bài chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3 năm 2024 của Đức Thánh Cha Phanxicô (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha cũng kêu gọi mọi người đừng quên “Ukraine bị tàn phá, nơi có rất nhiều người đang thiệt mạng mỗi ngày”.

Đức Phanxicô đã gửi lời cảm ơn đến một số bạn trẻ Ukraine trong đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, cảm ơn họ vì đã cam kết giúp đỡ những người đang đau khổ vì chiến tranh.

Các bạn trẻ Ukraine đã tham gia một cuộc họp tại Rôma do cộng đồng Công giáo Sant’Egidio tổ chức với chủ đề “Hãy lấy điều thiện vượt thắng cái ác”.

Trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào đến một số bạn trẻ Ukraine trong đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, cảm ơn họ vì đã cam kết giúp đỡ những người đang đau khổ vì chiến tranh. Người Ukraina đã tham gia một cuộc họp tại Rôma do cộng đồng Công giáo Sant’Egidio tổ chức với chủ đề “Hãy lấy điều thiện để vượt thắng cái ác” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài phát biểu trong giờ Kinh Truyền Tin vào ngày 3 tháng 3, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời chào đến một số bạn trẻ Ukraine trong đám đông tụ tập bên dưới Quảng trường Thánh Phêrô, cảm ơn họ vì đã cam kết giúp đỡ những người đang đau khổ vì chiến tranh. Các bạn trẻ Ukraina đã tham gia một cuộc họp tại Rôma do cộng đồng Công giáo Sant’Egidio tổ chức với chủ đề “Hãy lấy điều thiện để vượt thắng cái ác” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đưa ra lời kêu gọi giải trừ vũ khí, gọi đó là “nghĩa vụ luân lý” đối với cộng đồng quốc tế.

“Có bao nhiêu nguồn lực bị lãng phí cho chi tiêu quân sự, đáng buồn là vì tình hình hiện tại, tiếp tục gia tăng”, Đức Thánh Cha nói, đồng thời lưu ý rằng ngày 5 tháng 3 sẽ đánh dấu Ngày Quốc tế Nhận thức về Giải trừ quân bị và Không phổ biến vũ khí hạt nhân lần thứ hai.

“Tôi chân thành hy vọng rằng cộng đồng quốc tế hiểu rằng giải trừ quân bị trước hết là một nghĩa vụ; giải trừ vũ khí là một nghĩa vụ đạo đức”, Đức Thánh Cha nói thêm. “Điều này đòi hỏi sự can đảm của tất cả các thành viên trong đại gia đình các quốc gia để chuyển từ cán cân sợ hãi sang cán cân của sự tin cậy”.

"Đủ rồi!" "XIn hãy dừng lại!" Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại từ cửa sổ Điện Tông Tòa Vatican hôm Chúa nhật ngày 3 tháng 3 khi ngài kêu gọi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận về “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

“Đủ rồi!” “XIn hãy dừng lại!” Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại từ cửa sổ Điện Tông Tòa Vatican hôm Chúa nhật ngày 3 tháng 3 khi ngài kêu gọi Israel và Palestine đạt được thỏa thuận về “một lệnh ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza” (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Trong bài suy niệm về Tin Mừng Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói về việc Chúa Giêsu đánh đuổi những người buôn bán ra khỏi đền thờ. Đức Thánh Cha tập trung vào sự khác biệt giữa “Nhà của Thiên Chúa” và một khu chợ búa.

Người ta đến “Nhà của Thiên Chúa” để gặp gỡ Thiên Chúa và gần gũi với Ngài, trong khi ở chợ búa, giá cả được thương lượng và “người ta tìm kiếm lợi ích riêng của mình”.

“Lời mời gọi hôm nay cho hành trình Mùa Chay của chúng ta là làm cho chính chúng ta và những gì xung quanh chúng ta thành một ngôi nhà hơn và bớt chợ búa hơn”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Trước hết là với Thiên Chúa. Làm thế nào? Bằng cách cầu nguyện nhiều, như những người con tin tưởng phó thác không mệt mỏi gõ cửa Cha mình, chứ không như những thương lái tham lam và thiếu tin cậy. Và sau đó là hướng đến anh chị em, bằng cách truyền bá tình huynh đệ. Có một nhu cầu rất lớn về điều đó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube