Đức Thánh Cha Phanxicô: Chia sẻ cuộc gặp gỡ của chúng ta với Chúa Kitô làm cho cuộc gặp gỡ của chúng ta ‘thậm chí còn đẹp đẽ hơn’

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu trước những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự quan ngại của ngài về tình trạng căng thẳng leo thang ở Trung Đông sau vụ tấn công tên lửa của Iran hôm thứ Bảy nhắm vào Israel, sựquan ngại mà ngài nêu ra sau khi kêu gọi các Kitô hữu chia sẻ câu chuyện của họ về việc gặp gỡ Chúa Kitô, điều mà ngài nói sẽ tạo ra một môi trường phong phú và tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người.

“Tôi theo dõi trong sự hiệp thông cầu nguyện và với sự lo lắng, thậm chí đau đớn, những tin tức xuất hiện trong vài giờ qua về tình hình ngày càng tồi tệ ở Israel do sự can thiệp của Iran”, Đức Thánh Cha nói với tất cả những người tụ tập trước ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô vào ngày 14 tháng 4.

“Tôi chân thành kêu gọi hãy ngăn chặn bất kỳ hành động nào có thể gây ra vòng xoáy bạo lực với nguy cơ kéo Trung Đông vào một cuộc xung đột chiến tranh thậm chí còn lớn hơn. Không ai được đe dọa sự tồn tại của người khác”, Đức Thánh Cha nói thêm.

Vào tối thứ Bảy, Iran đã phóng hơn 300 máy bay không người lái và tên lửa vào các mục tiêu quân sự ở Israel để trả đũa cuộc tấn công của Israel vào Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria vào ngày 1 tháng 4, khiến 7 người thiệt mạng.

Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã nhắc lại lời kêu gọi hòa bình khi cuộc chiến Israel-Hamas tiếp tục không suy giảm, đồng thời kêu gọi “người Israel và người Palestine sống ở hai quốc gia cạnh nhau trong an ninh, đó là mong muốn sâu sắc và chính đáng của họ, và đó là quyền của họ”.

Trước khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các Kitô hữu chia sẻ những cuộc gặp gỡ cá nhân của họ với Chúa Kitô, đồng thời lưu ý rằng đó là “điều đẹp nhất mà chúng ta phải tường thuật”.

Đức Thánh Cha đã đưa ra suy tư này dựa trên bối cảnh Bài đọc Tin Mừng Chúa nhật trích Tin Mừng Thánh Luca, trong đó hai môn đệ trở về từ Emmaus, gặp gỡ các Tông đồ ở căn phòng trên tầng thượng và kể lại cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô.

“Chúa Giêsu đến đúng vào lúc họ đang chia sẻ câu chuyện về cuộc gặp gỡ với Ngài”, một thông điệp, Đức Thánh Cha nhận xét, mà đối với chúng ta ngày nay nhấn mạnh “tầm quan trọng của việc chia sẻ đức tin”.

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican giương cao các biểu ngữ trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và diễn văn vào ngày 14 tháng 4 năm 2024  (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Những người hành hương tập trung tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican giương cao các biểu ngữ trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng và diễn văn vào ngày 14 tháng 4 năm 2024 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha nhận xét rằng ngày nay, thông điệp này thường bị nhấn chìm bởi sự điên cuồng của các thông điệp, thường “hời hợt” và “vô ích”, và thường bộc lộ “sự tò mò thiếu thận trọng hoặc tệ hơn nữa, phát sinh từ chuyện ngồi lê đôi mách và ác ý”.

“Đó là những tin tức không có mục đích, trái lại, chúng còn gây hại”, Đức Thánh Cha tiếp tục.

Giữa vô số thông điệp phản tác dụng, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi các Kitô hữu chia sẻ chứng từ cá nhân của họ về việc gặp gỡ Chúa Kitô, “không phải bằng cách trở thành một người diễn thuyết cho người khác, nhưng bằng cách chia sẻ những khoảnh khắc độc đáo mà chúng ta cảm nhận được Thiên Chúa đang hiện diện và gần gũi”.

Trong khi thừa nhận rằng việc thảo luận về những cuộc gặp gỡ này với gia đình, bạn bè và cộng đồng rộng lớn hơn thường có thể là một “cuộc tranh đấu”, Đức Thánh Cha ủng hộ sự kiên trì làm như vậy vì nó sẽ làm cho những “cuộc gặp gỡ” cá nhân và môi trường xã hội của chúng ta “thậm chí còn đẹp đẽ hơn”.

Khi kết thúc bài chia sẻ của mình, Đức Thánh Cha mời gọi tất cả các Kitô hữu tiến hành một loạt cuộc xem xét nội tâm, tự hỏi thân: “Tôi đã bao giờ nói về điều đó với ai chưa? Tôi đã bao giờ đơn giản làm một món quà gửi tặng các thành viên trong gia đình, đồng nghiệp, những người thân yêu và những người tôi kết giao chưa? Và cuối cùng: đến lượt tôi, tôi có thích lắng nghe những gì người khác nói với tôi về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa Kitô không?”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube