
Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các thành viên của Cục Bảo vệ dân sự của Ý tại Điện Clementine hôm thứ Hai ngày 23 tháng 5 năm 2022 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cảm ơn các tình nguyện viên bảo vệ dân sự của Ý vì đã giúp những người tị nạn chạy trốn khỏi “cuộc chiến phi lý” ở Ukraine.
Trong bài phát biểu vào ngày 23 tháng 5, Đức Thánh Cha Phanxicô đã khen ngợi các tình nguyện viên vì đã giúp đỡ những người dễ bị tổn thương trong đại dịch coronavirus và hỗ trợ chiến dịch tiêm chủng trên toàn quốc.
“Cũng không thiếu cam kết của anh chị em trong việc hỗ trợ nhân đạo và tiếp nhận những người tị nạn đến từ Ukraine ở Ý, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đã chạy trốn khỏi cuộc chiến phi lý này”, theo Đức Thánh Cha Phanxicô, người đã xuất hiện trước công chúng trên xe lăn kể từ ngày 5 tháng Năm.
“Xin cảm ơn vì những gì anh chị em đã thực hiện và tiếp tục âm thầm thực hiện. Những điều tốt đẹp không gây ồn ào nhưng xây dựng thế giới”.
Các tình nguyện viên bảo vệ dân sự của Ý làm việc dưới sự hướng dẫn của Cục Bảo vệ dân sự của quốc gia, cơ quan chịu trách nhiệm ngăn chặn và quản lý các sự kiện khẩn cấp. Các tình nguyện viên thuộc hơn 5.000 tổ chức trên khắp cả nước.
Sau đó trong bài phát biểu của mình, vị Giáo hoàng 85 tuổi nhắc lại lời kêu gọi nổi tiếng của Đức Giáo hoàng Phaolô VI – “đừng bao giờ để xảy ra chiến tranh nữa” – trong bài phát biểu năm 1965 tại Liên Hợp Quốc.
“Chúng ta hãy lặp lại điều đó ngày hôm nay khi đối mặt với những sự việc đang xảy ra ở Ukraine, và bảo vệ giấc mơ hòa bình của mọi người, quyền được hưởng hòa bình thiêng liêng của các dân tộc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã phát biểu vào ngày Liên hợp quốc thông báo rằng, lần đầu tiên trong lịch sử, hơn 100 triệu người trên thế giới buộc phải rời bỏ nhà cửa do xung đột.
Hơn 6,5 triệu người đã rời khỏi Ukraine kể từ cuộc xâm lược toàn diện của Nga vào ngày 24 tháng 2. Gần 120.000 người tị nạn Ukraine đã đến Ý tính đến ngày 21 tháng 5, theo Bộ Nội vụ của nước này.
Vào ngày 22 tháng 5, Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, cho biết ngài hy vọng rằng các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh giữa các quốc gia chủ yếu là Chính thống giáo là Nga và Ukraine sẽ bắt đầu sớm nhất có thể.
Cử hành lễ Thánh Rita ở Cascia, miền trung nước Ý, Đức Hồng y Parolin nói: “Tại mảnh đất của đức tin và hòa bình, ở đây, tại Umbria, tôi hy vọng rằng các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu sớm nhất có thể và cuối cùng chúng ta có thể đạt được hòa bình hết sức cần thiết”.
Mô tả Thánh Rita là “vị Thánh của những điều không thể và là Đấng bào chữa cho những trường hợp tuyệt vọng”, Đức Hồng y Parolin đã cầu xin sự nguyện giúp cầu thay của Thánh nhân cho việc chấm dứt cuộc xung đột, Vatican News, cổng tin tức trực tuyến của Tòa Thánh, đưa tin.
Văn phòng nhân quyền Liên Hợp Quốc cho biết họ đã ghi nhận 8.462 thương vong dân thường ở Ukraine tính đến ngày 22 tháng 5, với 3.930 người thiệt mạng và 4.532 người bị thương. Nhưng văn phòng này cũng cho biết thêm rằng con số thiệt hại thực tế có thể “cao hơn đáng kể”.
Minh Tuệ (theo CNA)