Đức Thánh Cha Phanxicô: ‘Các gia đình phải giúp đỡ lẫn nhau, xây dựng các cộng đồng tập trung vào Chúa Kitô’

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế của phong trào giáo dân 'Teams of Our Lady' tại Vatican ngày 4 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô gặp gỡ các nhà lãnh đạo quốc tế của phong trào giáo dân ‘Teams of Our Lady’ tại Vatican ngày 4 tháng 5 năm 2024 (Ảnh: CNS/ Truyền thông Vatican)

Sự cô đơn gây ra tác hại to lớn, kể cả cho các gia đình, Đức Thánh Cha Phanxicô nói với các nhà lãnh đạo quốc tế của phong trào giáo dân ‘Teams of Our Lady’.

“Với đặc sủng của mình, anh chị em có thể trở thành những người giải cứu, chú ý đến những người đang gặp khó khăn, những người cô đơn, những người đang gặp vấn đề trong gia đình và không biết phải nói thế nào về họ vì họ xấu hổ hoặc mất hy vọng”, Đức Thánh Cha nói trong buổi tiếp kiến các nhà lãnh đạo của nhóm tại Vatican vào ngày 4 tháng 5.

“Trong các Giáo phận của mình, anh chị em có thể làm cho các gia đình hiểu tầm quan trọng của việc giúp đỡ lẫn nhau và hình thành một mạng lưới; xây dựng những cộng đồng nơi Chúa Kitô có thể ‘cư ngụ’ trong các gia đình và trong các mối quan hệ gia đình”, Đức Thánh Cha nói. “Nếu không có các cộng đoàn Kitô hữu, các gia đình cảm thấy đơn độc, và sự cô đơn gây ra rất nhiều tác hại!”.

Phong trào giáo dân, được hình thành ở Pháp vào năm 1938 và đã lan rộng đến nhiều quốc gia, nhằm mục đích cải thiện đời sống thiêng liêng của các cặp vợ chồng.

“Gia đình Kitô giáo đang trải qua một ‘cơn bão văn hóa’ thực sự trong thời đại đang thay đổi này và đang bị đe dọa và cám dỗ trên nhiều mặt trận”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Do đó, công việc của các nhóm “có giá trị đối với Giáo hội” vì họ “đồng hành chặt chẽ với các cặp vợ chồng để họ không cảm thấy đơn độc trước những khó khăn của cuộc sống và trong mối quan hệ hôn nhân của mình”.

Có một “sự cấp bách đáng kể”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, trong việc giúp những người trẻ “khám phá ra rằng hôn nhân Kitô giáo là một ơn gọi, một lời mời gọi cụ thể mà Thiên Chúa ngỏ với người nam và người nữ để họ có thể hoàn toàn nhận ra mình có khả năng sinh sản, trở thành cha mẹ, và mang ân sủng Bí tích của họ vào trong thế giới”.

“Ân sủng này là tình yêu của Chúa Kitô kết hợp với tình yêu của vợ chồng”, Đức Thánh Cha nói; chính Chúa Kitô ban cho đôi vợ chồng “sức mạnh để họ cùng nhau lớn lên mỗi ngày và duy trì sự hiệp nhất”.

Đức Thánh Cha mời gọi họ tập trung đặc biệt vào việc giúp đỡ các cặp vợ chồng mới cưới “sống vẻ đẹp của Bí tích của họ”, học cách cùng nhau cầu nguyện và khám phá việc đức tin đi vào đời sống hôn nhân của họ để họ có thể “dành chỗ cho Chúa Giêsu và cùng với Người, thành công trong việc chăm sóc cuộc hôn nhân của họ”.

Cùng với các Linh mục của mình, Đức Thánh Cha nói, họ có thể cởi mở chào đón các gia đình trẻ.

“Anh chị em có thể giống như những ngọn lửa thắp lên những ngọn lửa đức tin khác, đặc biệt nơi những cặp vợ chồng trẻ nhất: đừng để họ tích lũy những đau khổ và những tổn thương trong sự đơn độc trong gia đình của họ. Hãy giúp họ khám phá dưỡng khí của đức tin một cách nhẹ nhàng, kiên nhẫn và tin tưởng phó thác vào hoạt động của Chúa Thánh Thần”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Catholic Review)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube