Đức Phanxicô: ‘Sự sống con người là tài sản lưu động quý giá nhất’

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Quốc gia của Ý tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Đức Thánh Cha Phanxicô với các thành viên của Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Quốc gia của Ý tại Vatican (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm thứ Năm, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng sự sống của con người là thứ tài sản quan trọng nhất cần bảo vệ tại nơi làm việc, đồng thời than phiền rằng rất nhiều người đã thiệt mạng vì các vụ tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc hàng năm.

“Con người chính là thứ của cải đích thực: không có họ, không có cộng đồng lao động, không có doanh nghiệp, không có nền kinh tế”, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ hôm 20 tháng 1 trong một buổi tiếp kiến với Hiệp hội các nhà thầu xây dựng tư nhân Ý.

“Sự an toàn tại nơi làm việc đồng nghĩa với việc bảo vệ nguồn nhân lực, vốn có giá trị vô giá trong con mắt của Thiên Chúa cũng như trong con mắt của một doanh nhân chân chính”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết thêm.

Năm 2021, 1.404 người chết vì tai nạn lao động ở Ý, theo Đài quan sát quốc gia độc lập về các vụ Tử vong do lao động. Trong số này, 695 trường hợp xảy ra tại nơi làm việc thực tế – tăng 18% so với năm 2020. Chỉ hơn 30% trường hợp tử vong xảy ra trong lĩnh vực nông nghiệp, trong khi 15% xảy ra trong lĩnh vực xây dựng.

Các con số này không bao gồm các trường hợp tử vong liên quan đến COVID-19.

Tổ chức Lao động Quốc tế ước tính hàng năm trên toàn thế giới có 2,3 triệu người thiệt mạng vì tai nạn lao động hoặc bệnh tật liên quan đến công việc.

“Năm ngoái, có rất nhiều người  thiệt mạng tại nơi làm việc”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói trong bài phát biểu trước các công nhân nghành xây dựng Ý. “Họ không phải là những con số, họ là những con người”.

“Các công trường cũng vậy, đã từng chứng kiến những thảm cảnh mà chúng ta không thể làm ngơ. Thật không may, nếu chúng ta coi sự an toàn tại nơi làm việc như một cái giá phải trả, thì chúng ta đang bắt đầu từ một giả định sai lầm. Con người mới chính là của cải thực sự”, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh.

Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng con người là thứ tài sản quý giá nhất, và sự an toàn tại nơi làm việc “cho phép mọi người thể hiện những điều tốt đẹp nhất của bản thân trong khi kiếm cơm gạo tiền hàng ngày”.

“Chúng ta càng quan tâm đến phẩm giá của lao động, chúng ta càng chắc chắn rằng chất lượng và vẻ đẹp của lao động được thực hiện sẽ tăng lên”,  Đức Thánh Cha nói.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ một số giáo huấn của Tin Mừng mà ngài cho biết có thể giúp những công nhân xây dựng trong công việc của họ.

Đặc biệt, Đức Thánh Cha đề cập đến dụ ngôn của Chúa Giêsu về người đàn ông xây nhà trên cát, trên một nền tảng không vững chắc.

“Tất nhiên, Chúa Giêsu không nghĩ đến những công trình vĩ đại, nhưng Ngài chỉ ra rằng những công trình này được xây dựng bên dòng sông, trong khi những người thợ xây giỏi biết rằng trước hết trong một trận lụt, một ngôi nhà như vậy sẽ bị cuốn trôi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Thay vào đó, người khôn xây nhà trên đá, “không chỉ làm điều đúng vào thời điểm hiện tại; anh ta cũng bảo vệ ngôi nhà của mình khỏi trận lũ lụt có thể xảy ra trong tương lai”.

“Trong lời rao giảng của Chúa Giêsu, một người môn đệ là người không tự giới hạn mình với vẻ bề ngoài là một người Kitô hữu, nhưng tích cực sống như một người Kitô hữu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

“Và chính ‘sự nhất quán trong hành động’ này giúp anh ta xây dựng bản thân không chỉ trong những thời điểm bình thường của cuộc sống, mà còn duy trì như vậy ngay cả trong những thời điểm khó khăn”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục. “Điều này cũng có nghĩa là đức tin không bảo vệ chúng ta khỏi những thời điểm phong ba bão tố, nhưng đi kèm với những việc làm tốt đẹp, nó củng cố chúng ta và khiến chúng ta có khả năng chống lại nó”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết