Đức Hồng Y Tobin: "Trẻ em không nên bị lợi dụng như những con tốt cho những mục đích chính trị"

“Thật không thể tưởng tượng được những hình ảnh về những trẻ em trong các điều kiện quá đông đúc và mất vệ sinh trong các cơ sở giam giữ người nhập cư ở nước ta”: trên đây là những lời của Đức Tổng Giám mục Địa phận Newark, Đức Hồng Y Joseph W. Tobin CSsR, người nhận xét về tình hình tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ do số lượng lớn các tù nhân không có giấy tờ hoặc những người di cư trái phép, các gia đình và những đứa trẻ không có cha mẹ đi cùng.

 primopiano_8255“Giống như nhiều người trong số anh chị em, tôi đã vô cùng kinh hoàng trước bức ảnh anh Oscar Martinez và đứa con gái, Angie Valeria, nằm bất động trên bờ song Rio Grande sau khi chạy trốn khỏi đất nước của họ để tìm nơi ẩn náu ở đất nước chúng ta.

 “Thật không thể tưởng tượng được những hình ảnh về những trẻ em trong các điều kiện quá đông đúc và mất vệ sinh trong các cơ sở giam giữ người nhập cư ở nước ta”: trên đây là những lời của Đức Tổng Giám mục Địa phận Newark, Đức Hồng Y Joseph W. Tobin CSsR, người nhận xét về tình hình tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ do số lượng lớn các tù nhân không có giấy tờ hoặc những người di cư trái phép, các gia đình và những đứa trẻ không có cha mẹ đi cùng.

“Trái tim con người khóc vì công lý. Chúng ta nhìn thấy trong những bức ảnh này những người anh chị em của chúng ta. Tất cả chúng ta đều được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa, và vì thế mãi mãi gắn bó với nhau như một gia đình với Thiên Chúa. Trong những hình ảnh khủng khiếp đó, chúng ta nhận thấy chính mình và những người rất đỗi thân thương đối với chúng ta. Đây chính là những người anh chị em của chúng ta trong đức tin”, theo nội dung tuyên bố được gửi đến Fides bởi Đức Hồng Y Tobin.

“Trẻ em không nên bị lợi dụng như những con tốt cho những mục đích chính trị. Chúng không nên bị thao túng để tạo ra một bức tranh về nước Mỹ vốn đóng cửa đối với những người chạy trốn khỏi tình trạng bạo lực và nghèo đói tàn khốc”, tuyên bố tiếp tục. “Dự luật bổ sung được dành riêng trước Quốc hội cần phải quy định việc bảo vệ trẻ em di cư. Với tư cách là những người có đức tin, chúng tôi kêu gọi các nhà lập pháp của chúng ta vượt lên trên các cuộc tranh luận tẻ nhạt và nguy hiểm mang tính đảng phái và đồng thời nhận ra nhu cầu của những người dễ bị tổn thương nhất, những người chắc chắn phải được hưởng sự chăm sóc và bảo vệ của chúng ta”.

Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, với Đức Hồng y Daniel DiNardo, Chủ tịch HĐGM và Đức Giám mục Địa phận Austin, Đức Cha Joe S. Vásquez, Chủ tịch Ủy ban Di dân, đã nhấn mạnh sự thất bại của hệ thống đối với việc tiếp nhận những người di cư: “Hình ảnh này kêu thấu lên tới trời để kêu đòi công lý. Hình ảnh này khiến cho mọi quna điểm chính trị phải câm lặng. Thật không may, hình ảnh này làm nổi bật tình cảnh hàng ngày của những người anh chị em của chúng ta: tiếng kêu khóc của họ không chỉ kêu thấu tới tận trời xanh, mà còn chạm đến chúng ta. Và giờ đây nó phải chạm đến chính phủ liên bang của chúng ta”, tuyên bố của các Giám mục cho biết.

Trong khi đó, cả Thượng viện và Hạ viện đều đã phê duyệt các sáng kiến riêng biệt nhằm cung cấp kinh phí hỗ trợ những người di cư vào Hoa Kỳ. Các nhà lãnh đạo Quốc hội hy vọng sẽ đệ trình Tổng thống Trump một giải pháp được đàm phán trước việc đình chỉ lập pháp vào dịp nghỉ lễ 4 tháng 7.

Minh Tuệ (theo Fides)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết