Đức Hồng Y Sako trở lại Baghdad theo lời mời của Thủ tướng Iraq

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako (thứ hai từ trái sang), Thượng phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean, đã trở lại Baghdad, thủ đô của Iraq, sau khi vắng mặt tại Tòa Thượng phụ từ tháng 7 năm 2023. Cùng với Đức Giám mục Thomas Mirm (phải), Đức Thượng phụ Sako đã lên đường trở về Tòa Thượng phụ, nơi các Đức Giám mục Shlimon Warduni (không có trong ảnh) và Đức Giám mục Basilios Yaldo (trái) chào đón ngài, cùng với các linh mục từ Tổng Giáo phận Baghdad (Ảnh: Tòa Thượng phụ nghi lễ Chaldean)

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako (thứ hai từ trái sang), Thượng phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean, đã trở lại Baghdad, thủ đô của Iraq, sau khi vắng mặt tại Tòa Thượng phụ từ tháng 7 năm 2023. Cùng với Đức Giám mục Thomas Mirm (phải), Đức Thượng phụ Sako đã lên đường trở về Tòa Thượng phụ, nơi các Đức Giám mục Shlimon Warduni (không có trong ảnh) và Đức Giám mục Basilios Yaldo (trái) chào đón ngài, cùng với các linh mục từ Tổng Giáo phận Baghdad (Ảnh: Tòa Thượng phụ nghi lễ Chaldean)

Đức Hồng Y Louis Raphael Sako, Thượng phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean, đã trở lại Baghdad, thủ đô của Iraq, sau khi vắng mặt tại Tòa Thượng phụ kể từ tháng 7 năm ngoái. Đức Hồng Y Sako đã quyết định rút lui khỏi thành phố và ở lại tu viện ở vùng Kurdistan sau một quyết định của chính phủ ảnh hưởng đến Giáo hội.

Theo trang web chính thức của Tòa Thượng phụ Chaldean, chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Sako tới Baghdad từ ngày 10 đến 13 tháng 4 diễn ra “theo lời mời cá nhân của Thủ tướng Iraq Mohammed Shia’ Al Sudani”.

Thủ tướng Al Sudani đã cử một người đại diện chào đón Đức Hồng Y Sako tại Sảnh Danh dự ở Sân bay Quốc tế Baghdad.

Cùng với Đức Giám mục Thomas Mirm, Đức Thượng phụ Sako đã lên đường trở về Tòa Thượng phụ, nơi các Đức Giám mục Shlimon Warduni và Basilios Yaldo chào đón ngài cùng với các linh mục từ Giáo phận Baghdad.

Sáng thứ Năm, Thủ tướng Al Sudani đã gặp gỡ Đức Thượng phụ Sako và phái đoàn của ngài để thảo luận về tình hình chung của Iraq, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến “sự ổn định trong nước”, trang web của Thủ tướng nêu rõ.

Thủ tướng Al Sudani cho biết ông hoan nghênh sự trở lại của Đức Thượng phụ Sako cũng như sự hiện diện và vai trò có tầm ảnh hưởng của ngài ở Baghdad. Ông khẳng định cam kết của chính phủ trong việc thúc đẩy sự chung sống, tình huynh đệ và quyền công dân thực sự đối với tất cả các thành phần của xã hội Iraq. Thủ tướng Iraq cũng nhấn mạnh sức mạnh của quốc gia trong sự đa dạng, nhấn mạnh những đóng góp mang tính lịch sử của các Kitô hữu Iraq trong việc xây dựng và củng cố nhà nước.

Trong nhận xét của riêng mình, Đức Hồng Y Sako đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chính phủ cần phải có hành động nhiều hơn nữa để hoàn thành nghĩa vụ của mình đối với người dân Iraq. Đức Hồng Y Sako cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải cải thiện cuộc sống của người dân và đáp ứng mọi nhu cầu, yêu cầu của họ cũng như theo dõi các vấn đề thiểu số và đảm bảo quyền lợi của họ.

Tòa Thượng Phụ Chaldean đã mời gọi các tín hữu tham gia buổi cử hành Phụng vụ Thánh do Đức Thượng Phụ Sako chủ sự vào ngày 12 tháng 4 tại Nhà thờ Thánh Giuse ở Baghdad. Thánh lễ được tổ chức để tạ ơn Thiên Chúa, “Đấng đã ban cho chúng ta sự trợ giúp nâng đỡ sau những thử thách cam go và làm cho tâm hồn chúng ta vui mừng khi thấy vị Mục tử và người đứng đầu Giáo hội của chúng ta trở lại”.

Khaled Jamal Albert, Tổng giám đốc các vấn đề Kitô giáo tại Bộ Tài trợ và các Vấn đề Tôn giáo ở khu vực Kurdistan, đã nhận xét với Rudaw Media Network rằng việc Đức Thượng Phụ Sako chuyển địa điểm – vĩnh viễn quay trở lại Baghdad hoặc chuyển trụ sở đến Erbil – sẽ tốt hơn là việc ngài tiếp tục vắng mặt từ trụ sở của Tòa Thượng Phụ.

Các sự kiện dẫn đến sự ra đi của Đức Thượng Phụ Sako bùng lên vào tháng 7 năm 2023 khi Tổng thống Iraq Abdul Latif Rashid rút lại sắc lệnh bổ nhiệm vị giáo sĩ này với vai trò là Thượng Phụ của Giáo hội nghi lễ Chaldean trên toàn thế giới, đồng thời thu hồi quyền kiểm soát tài sản của Giáo hội. Trong thời gian đó, Đức Thượng phụ Sako đã mô tả quyết định này là “chưa từng có trong lịch sử Iraq”.

Đức Thượng phụ Sako trước đó đã khẳng định trong một cuộc họp báo mà Ngài tổ chức tại Tòa Thượng phụ ở Baghdad vào tháng 7 năm ngoái rằng Giáo hội không can thiệp vào đời sống chính trị. Đức Thượng phụ Sako cũng đã mô tả sự im lặng của chính phủ Iraq đối với một số vụ ngược đãi và tấn công phi lý chống lại các Kitô hữu là đáng ngờ. Ngài chỉ ra rằng Tòa Thượng Phụ sẽ buộc phải thực hiện hành động pháp lý thích hợp và viện đến các diễn đàn quốc tế nếu sự im lặng vẫn tiếp diễn.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube