Đức Hồng y Parolin kêu gọi châu Âu tái khẳng định cam kết đối với hòa bình

Trong buổi lễ trao giải của Nghị viện châu Âu, Đức Hồng y Pietro Parolin đã truyền đạt lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Lêô XIV về việc tái thúc đẩy những nỗ lực bảo vệ hòa bình trong bối cảnh căng thẳng toàn cầu đang ngày càng gia tăng.

Đức Hồng y Parolin nhận Huân chương Công trạng Châu Âu (Ảnh ©Nghị viện Châu Âu)

Đức Hồng y Parolin nhận Huân chương Công trạng Châu Âu (Ảnh ©Nghị viện Châu Âu)

Mang lời chào của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến phiên họp toàn thể của Nghị viện Liên minh châu Âu, Đức Hồng y Pietro Parolin đã có bài phát biểu nhấn mạnh rằng sự hòa hợp giữa các dân tộc là “một lời hứa được đặt nền” trên các giá trị của Liên minh và “cần phải được nuôi dưỡng liên tục” thông qua những chọn lựa cụ thể nhằm bảo vệ hòa bình.

Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh đã hiện diện tại Nghị viện Liên minh châu Âu ở Strasbourg sau khi được chọn để trao tặng “Huân chương Công trạng châu Âu” đầu tiên, phần thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp đáng kể cho tiến trình hội nhập châu Âu cũng như việc cổ võ và bảo vệ các giá trị của châu Âu.

Nền tảng của “xác quyết chung” của khối về sự cần thiết phải cổ võ và bảo vệ hòa bình, Đức Hồng y Parolin cho biết, chính là những giá trị bén rễ sâu trong lịch sử Kitô giáo của châu Âu, và cho đến hôm nay vẫn có thể tiếp tục đưa ra chứng tá mạnh mẽ.

“Trong số những giá trị đó”, ngài nói thêm, “trước hết là việc khẳng định phẩm giá con người, vốn bất khả xâm phạm và luôn phải được bảo vệ trong mọi giai đoạn của sự sống”.

Kết thúc bài phát biểu, Đức Hồng y Parolin tái khẳng định thiện chí của Tòa Thánh trong việc cộng tác với các định chế châu Âu để cùng nhau trở thành “những người kiến tạo hòa bình”.

cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (1) cq5dam.thumbnail.cropped.1500.844 (2)

Huân chương Công trạng Châu Âu

Huân chương Công trạng châu Âu được thiết lập nhân dịp kỷ niệm 75 năm Tuyên bố Schuman — điểm khởi đầu của tiến trình thống nhất châu Âu.

Theo thông tin được đăng tải trên trang web của Nghị viện châu Âu, đây là phần thưởng cấp châu Âu đầu tiên thuộc hình thức này do các cơ quan của Liên minh châu Âu trao tặng. Phần thưởng này bổ sung cho các huân chương và danh hiệu cấp quốc gia bằng cách ghi nhận những nỗ lực góp phần củng cố châu Âu nói chung.

Trong bối cảnh thế giới đầy bất ổn hiện nay, mục tiêu của giải thưởng là tái khẳng định các giá trị chung bằng cách tôn vinh những người bảo vệ hòa bình, dân chủ và phẩm giá con người.

Trong số 20 người được trao tặng huân chương năm nay, bên cạnh Đức Hồng y Parolin còn có cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Ba Lan Lech Wałęsa và cựu Thủ tướng kiêm Tổng thống Bồ Đào Nha Aníbal Cavaco Silva.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết