ĐTC Phanxicô nói: Phân biệt đối xử hoặc bắt bớ những người tuyên xưng đức tin của họ là một hành động không thể dung thứ được.
“Làm sao chúng ta có thể cho phép rằng trong xã hội – vốn rất văn minh – lại có những người bị bức hại chỉ vì họ công khai tuyên xưng đức tin của mình? Không chỉ là không thể chấp nhận được; đó là phi nhân, là điên rồ” – Đức Giáo hoàng nói.
Trong một thông điệp video được phát hành bởi Mạng lưới Cầu nguyện Toàn cầu của Đức Giáo hoàng vào ngày 3 tháng 1, Đức Thánh Cha nêu ý cầu nguyện trong tháng Giêng, dành riêng cho những người bị phân biệt đối xử và đàn áp vì lý do tôn giáo.
Đức Thánh Cha nói: “Chúng ta hãy cầu nguyện để những người bị phân biệt đối xử và bị đàn áp tôn giáo có thể tìm thấy, ngay trong xã hội mà họ đang sống, các quyền và phẩm giá vốn có được từ việc họ là anh chị em.”
Trong thông điệp video, Đức Giáo hoàng cho biết tự do tôn giáo không chỉ là cho phép tự do thờ phượng, mà còn “khiến chúng ta đánh giá cao những điểm khác biệt của người khác và công nhận họ là anh chị em thực sự”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cầu nguyện cho sự chấm dứt ngược đãi và phân biệt đối xử tôn giáo, và cho thế giới biết“chọn con đường của tình huynh đệ”, bởi vì “hoặc chúng ta là anh chị em hoặc tất cả chúng ta đều thua cuộc”.
“Là con người, chúng ta có rất nhiều điểm chung để có thể sống bên cạnh nhau, hoan nghênh sự khác biệt giữa chúng ta với nhau trong niềm vui được trở thành anh chị em” – Đức Thánh Cha nói.
“Và chớ gì một sự khác biệt nhỏ, hoặc một sự khác biệt đáng kể, chẳng hạn như tôn giáo, không che khuất tình liên đới tuyệt vời của việc là anh chị em của nhau” – Đức Thánh Cha nói.
Duy Thiên (theo CRUX)