
Hậu quả của việc Nga chiếm đóng Bucha, Ukraine (Ảnh: Bộ Phát triển Kỹ thuật số Mikhail Fedorov qua Wikimedia)
Hôm Chúa nhật, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi đình chiến ở Ukraine, đồng thời cho biết rằng “cuộc tấn công phải được chấm dứt”.
“Hôm nay (ngày 24 tháng 4), nhiều Giáo hội Đông phương, Công giáo và Chính thống giáo, và một số cộng đồng Latinh, cử hành Lễ Phục Sinh theo lịch Julian. Chúng ta đã mừng Lễ Phục Sinh vào Chúa nhật tuần trước, theo lịch Gregory. Tôi muốn gửi đến họ những lời cầu chúc nồng nhiệt nhất của tôi: Chúa Kitô đã phục sinh, Người đã sống lại thật! Chớ gì Ngài lấp đầy những mong đợi tốt đẹp của muôn tâm hồn với niềm hy vọng. Chớ gì Ngài sẽ ban cho chúng ta hòa bình, bị xúc phạm bởi sự man rợ của chiến tranh”, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết hôm 24 tháng 4.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời phát biểu nhận xét của mình về cuộc chiến từ ban công phía trên Quảng trường Thánh Phêrô sau khi kết thúc bài suy niệm trong giờ nguyện Kinh Lạy Nữ Vương Thiên đàng (Regina Cæli) của ngài vào Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót.
“Hôm nay (ngày 24 tháng 4) đánh dấu hai tháng kể từ khi cuộc chiến này bắt đầu: Thay vì dừng lại, cuộc chiến đã trở nên tồi tệ hơn. Thật đáng buồn là trong những ngày linh thiêng và long trọng nhất đối với tất cả các Kitô hữu, người ta nghe thấy tiếng gầm rú chết chóc của vũ khí lấn át tiếng chuông loan báo về sự Phục sinh; và thật đáng buồn là vũ khí đang ngày càng thay thế lời nói”, Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục.
“Tôi nhắc lại lời kêu gọi đình chiến vào dịp lễ Phục sinh, một dấu hiệu tối thiểu và hữu hình của khát vọng hòa bình. Cuộc tấn công phải được dừng lại, để đáp lại sự đau khổ của dân chúng đang kiệt quệ; cuộc chiến phải được dừng lại, để tuân theo lời của Chúa Kitô Phục Sinh, Đấng đã lặp lại với các môn đệ vào Ngày Lễ Phục Sinh: ‘Bình an cho anh em!’ (Lc 24:36; Ga 20: 19.21)”, Đức Thánh Cha nói.
“Tôi mời gọi mọi người gia tăng những lời cầu nguyện cho hòa bình và có đủ can đảm để nói, để chứng tỏ rằng hòa bình là điều kahr thi”, Đức Thánh Cha kết luận. “Hỡi các nhà lãnh đạo chính trị, xin hãy lắng nghe tiếng nói của người dân, những người mong muốn hòa bình, chứ không phải leo thang xung đột”.
Trong một cuộc phỏng vấn với một tờ báo của Argentina được công bố vào tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết cuộc gặp gỡ với Đức Thượng phụ Chính thống giáo Nga Kirill tại Giêrusalem sẽ không còn diễn ra theo kế hoạch. Đức Thánh Cha cũng cho biết trong cùng một cuộc phỏng vấn rằng ngài không dự liệu được chuyến viếng thăm Kyiv, thủ đô của Ukraine, vì chiến sự vẫn tiếp diễn.
Minh Tuệ (theo CNA)