Chúa Nhật Lễ Lá Đẫm Máu, Đức Tổng Giám mục Kulbokas: 'Xin Chúa thương xót chúng con'

Trong khi Ukraine đang thương tiếc các nạn nhân của vụ tấn công tên lửa tàn bạo ở Sumy vào Chúa nhật Lễ Lá, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine cho biết không còn cách nào khác ngoài việc hướng về Thiên Chúa, bởi vì không có thế lực nào của con người có khả năng ngăn chặn cuộc tàn sát và mang lại hòa bình cho quốc gia đang bị chiến tranh tàn phá này.

 Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine (Ảnh: RISU)

Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine (Ảnh: RISU)

Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13 tháng 4, đánh dấu một chương kinh hoàng nữa trong cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine.

Vào đúng dịp lễ tôn giáo linh thiêng và yên bình, thảm kịch đã xảy ra ở thành phố Sumy, đông bắc Ukraine, biến Chúa Nhật Lễ Lá thành ngày tang tóc và tàn phá.

Chỉ cách biên giới Nga 50 km, Sumy đã trở thành địa điểm xảy ra một cuộc tấn công tên lửa đẫm máu, khi hai tên lửa đạn đạo của Nga đâm sầm xuống trung tâm thành phố vào khoảng 10 giờ sáng, ngay khi các tín hữu đang trên đường đến nhà thờ.

Vụ tấn công được cho là đã làm thiệt mạn ít nhất 34 người, bao gồm 15 trẻ em, và làm bị thương hơn 100 người. Các nạn nhân, nhiều người đang chuẩn bị cử hành Tuần Thánh, thay vào đó lại thấy mình bị cuốn vào một cuộc tàn sát.

Không còn gì nữa ngoài việc hướng đến Thiên Chúa

Trong một tuyên bố ngắn gọn với Vatican News, Sứ thần Tòa Thánh tại Ukraine, Đức Tổng Giám mục Visvaldas Kulbokas, đã truyền đạt cảm giác bất lực trước bạo lực vô nghĩa như vậy. “Không còn cách nào khác ngoài việc hướng đến Thiên Chúa để Ngài che chở bảo vệ chúng tôi, bởi vì dường như không có thế lực nào khác có khả năng bảo vệ hòa bình và sự sống”, ngài nói.

Sứ thần Tòa Thánh nhắc lại rằng nhiều nạn nhân là những người thuộc các giáo phái Kitô giáo khác nhau đang trên đường đến nhà thờ để cử hành khai mạc Tuần Thánh, khiến thảm kịch này càng thêm đau xót. Năm nay, các Giáo hội thuộc các giáo phái khác nhau mừng Lễ Phục Sinh vào cùng một ngày do trùng lịch Gregory và lịch Julian.

Hậu quả của vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Sumy, Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Hậu quả của vụ tấn công bằng tên lửa của Nga ở Sumy, Ukraine (Ảnh: Vatican News)

Hội đồng các Giáo hội Thế giới lên án mạnh mẽ vụ tấn công

Hội đồng các Giáo hội Thế giới (WCC) cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ các nạn nhân khỏi những hành vi xâm lược như vậy và buộc những kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm bằng mọi biện pháp có thể.

Trong tuyên bố được đưa ra hôm thứ Hai, cơ quan đại kết này lên án mạnh mẽ vụ tấn công, yêu cầu những kẻ chịu trách nhiệm ngừng đổ máu người vô tội để theo đuổi tham vọng bành trướng lãnh thổ và chính trị của mình.

Khi các Kitô hữu chuẩn bị mừng lễ Phục sinh, WCC một lần nữa cầu nguyện cho tình trạng bạo lực này chấm dứt, và đồng thời cũng cầu nguyện cho sự hoán cải của những tâm trí chỉ tập trung vào chiến tranh sang trái tim tìm kiếm hòa bình và công lý mà nền hòa bình thực sự được xây dựng trên đó.

Trung tâm thành phố Sumy sau cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga vào Chúa Nhật Lễ Lá (Ảnh: Vatican News)

Trung tâm thành phố Sumy sau vụ tấn công bằng tên lửa của Nga vào Chúa Nhật Lễ Lá (Ảnh: Vatican News)

Liên minh Châu Âu: thêm một tội ác chiến tranh khác

Vụ tấn công vào Sumy hôm Chúa nhật là cuộc tấn công quy mô lớn thứ hai với số thương vong cao chỉ trong vài ngày. Chỉ hơn một tuần trước, một vụ tấn công bằng tên lửa chết người đã tấn công Kryvyi Rih, quê hương của Tổng thống Ukraine, khiến khoảng 20 người thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em.

“Một vụ tấn công tên lửa đạn đạo khủng khiếp của Nga vào Sumy”, Tổng thống Zelensky viết trên Telegram. “Tên lửa của kẻ thù đã tấn công một con phố bình thường, cuộc sống hàng ngày: nhà cửa, trường học, xe cộ trên đường. Và điều này xảy ra vào một ngày khi mọi người đang trên đường đến nhà thờ—Chúa nhật Lễ Lá, tưởng niệm biến cố Chúa Giêsu vào thành Giêrusalem”

“Những cảnh tượng kinh hoàng ở Sumy”, Allison Hart, phát ngôn viên của NATO, viết trên mạng xã hội. “Chúng tôi xin gửi lời chia buồn đến người dân Ukraine trong ngày thiêng liêng này đối với nhiều người”.

Đại sứ Liên minh châu Âu, Katarina Mathernova, gọi “cuộc tấn công khủng khiếp của Nga” vào Sumy là “một tội ác chiến tranh khác trong một loạt những tội ác chiến tranh”.

Các Bộ trưởng ngoại giao Liên minh châu Âu đã nhóm họp tại Luxembourg hôm thứ Hai để thảo luận về các động thái trong tương lai và các lệnh trừng phạt mới có thể áp dụng đối với Nga.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết