Các Giám mục Pháp lên án dự luật trợ tử của Tổng thống Macron

(Ảnh: Ariel Skelley / Getty Images)

(Ảnh: Ariel Skelley / Getty Images)

Trong tuần này, một số Giám mục Công giáo Pháp đã lên án gay gắt một đề xuất được chính phủ nước này công bố gần đây nhằm hợp pháp hóa việc thực hành trợ tử.

Vào tuần trướcTổng thống Pháp Emmanuel Macron đã tuyên bố rằng Quốc hội Pháp vào tháng 5 sẽ xem xét đề xuất hợp pháp hóa “an tử” trên toàn quốc. Ông Macron trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo Công giáo La Croix đã mô tả biện pháp này là “luật của tình huynh đệ” nhằm “dung hòa quyền tự chủ của cá nhân và sự liên đới của quốc gia”.

Luật “mở ra khả năng yêu cầu trợ tử trong những điều kiện nghiêm ngặt nhất định”, Tổng thống Macron nói.

Đức Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort Địa phận Reims đã lên án đề xuất của Tổng thống Macron trong một cuộc phỏng vấn với La Croix.

“Gọi một văn bản mở ra cánh cửa cho cả trợ tử lẫn an tử là ‘luật của tình huynh đệ’ quả là một sự lừa dối”, Đức Tổng giám mục Địa phận Reims nói với La Croix. “Luật như vậy, bất kể người ta mong muốn gì, sẽ chuyển toàn bộ hệ thống chăm sóc y tế của chúng ta sang cái chết như một giải pháp”.

Đức Tổng Giám mục Vincent Jordy Địa phận Tours cũng chỉ trích cách mô tả của Tổng thống Macron về luật đề xuất, cho rằng tình huynh đệ “có nghĩa là chăm sóc người khác, có nghĩa là hỗ trợ họ cho đến giờ phút sau cùng, đặc biệt là khi họ yếu đuối và mong manh”.

Vị Giám chức nói với tuần báo Công giáo Famille Chrétienne rằng “bất chấp việc sử dụng thuật ngữ tránh các thuật ngữ an tử và trợ tử”, đề xuất có nguy cơ dẫn đến những thực hành đó.

Trong khi đó, trong một tuyên bố được đăng lên X, Đức Tổng Giám mục Laurent Le Boulc’h Địa phận Lille cảnh báo rằng việc trợ tử có thể đẩy nhanh cái chết của những cá nhân coi mình là gánh nặng cho người khác.

“Không phải nó có nguy cơ làm tăng thêm tính cách chán nản trong xã hội chúng ta vì mất hy vọng sao?”, vị Giám chức viết. “Không phải nó có nguy cơ làm suy yếu rất nhiều người, những người coi mình như một gánh nặng khiến những người xung quanh không thể chịu nổi sao?”.

Ông Macron khi mô tả đề xuất này nói rằng những cá nhân tìm đến trợ tử “sẽ phải có khả năng nhận thức đầy đủ” trước khi được phép thực hiện điều đó.

Những bệnh nhân “mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh thoái hóa thần kinh làm thay đổi khả năng nhận thức, chẳng hạn như bệnh Alzheimer” sẽ không được giúp đỡ để tự sát, ông Macron nói.

Tổng thống Pháp kêu gọi những người không đồng tình với đề xuất này “hãy tranh luận ở cấp độ phù hợp”.

“Bản chất của chủ đề này đủ đáng sợ để có được sự tôn trọng, ngay cả giữa những người đang có sự bất đồng sâu sắc”, ông lập luận.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube