Đức Giám mục Shelton Fabre cho biết việc tài trợ cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường và Bộ Nội vụ sẽ góp phần bảo vệ công trình sáng tạo, sức khỏe cộng đồng và các nhóm dễ bị tổn thương.

Cầu vồng xuất hiện gần Đường mòn Sương mù, một tuyến đường dài một dặm xuyên qua màn sương của Thác Vernal trong Vườn quốc gia Yosemite ở California (Ảnh: Celso Diniz/ Shutterstock)
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB) đang kêu gọi các nhà lập pháp ưu tiên vấn đề môi trường và công tác bảo tồn trong gói điều chỉnh ngân sách hiện đang được Quốc hội thảo luận.
Trong một bức thư gửi các nhà lãnh đạo của ủy ban phân bổ ngân sách Hạ viện và Thượng viện, Louisville, Kentucky, Đức Giám mục Shelton J. Fabre, Chủ tịch Ủy ban Công lý Nội địa và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ (USCCB), nhấn mạnh rằng việc bảo vệ môi trường là một lệnh truyền của Thiên Chúa và cần thiết cho công ích.
“Trong Sách Sáng Thế, Thiên Chúa truyền cho con người ‘canh tác và chăm sóc’ trái đất cùng các tài nguyên của nó”, Đức Giám mục Fabre viết, trích dẫn Sách Sáng Thế 2,15.
Ngài nhắc đến những ưu tiên về môi trường của Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và Đức Thánh Cha Lêô XIV, đồng thời cho biết rằng một trong những cách thức quan trọng để thực hiện sứ mạng đó là thông qua ngân sách liên bang dành cho Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA) và Bộ Nội vụ (DOI).
Đức Giám mục Fabre kêu gọi khôi phục mức tài trợ trước đây sau khi ngân sách tài khóa năm 2026 cắt giảm 277 triệu USD đối với EPA và 211 triệu USD đối với DOI. Trong khi đó, đề xuất ngân sách tài khóa năm 2027 của chính quyền Trump còn đề nghị cắt giảm hơn một nửa ngân sách của EPA và giảm gần 13% ngân sách của Bộ Nội vụ.
Đức Giám mục Fabre cho rằng việc bảo đảm đầy đủ ngân sách và nhân sự là điều cần thiết để các cơ quan này có thể hoàn thành trách nhiệm của họ theo Đạo luật Chính sách Môi trường Quốc gia, Đạo luật về Các loài Nguy cấp, Đạo luật Không khí Sạch và Đạo luật Nước sạch, đồng thời hỗ trợ các sáng kiến liên quan.
“Những sáng kiến nổi bật của các cơ quan này nhằm cổ võ việc chăm sóc công trình sáng tạo và công ích bao gồm Chương trình Superfund để xử lý ô nhiễm chất thải độc hại; các chương trình Quỹ xoay vòng cấp tiểu bang (SRF) cung cấp các khoản vay có đối ứng từ các tiểu bang nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng xuống cấp để cải thiện khả năng tiếp cận nguồn nước uống sạch và an toàn, nâng cao chất lượng của các con sông, hồ và vùng đất ngập nước của quốc gia, đồng thời hỗ trợ các cơ hội phát triển kinh tế; cũng như các chương trình giám sát chất lượng không khí từ các nhà máy điện, cơ sở công nghiệp, trường học và cảng biển”, theo nội dung bức thư.
Đức Giám mục Fabre cũng bày tỏ quan ngại trước việc cắt giảm các chương trình nhằm thúc đẩy năng lượng sạch, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ các chủng loài nguy cấp và các khu vực hoang dã, cùng nhiều vấn đề khác.
“Việc bảo đảm ngân sách đầy đủ cho EPA và DOI là điều cần thiết để quốc gia của chúng ta bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên duy trì sự sống mà Thiên Chúa đã ban tặng như nước, không khí, đất đai và động vật hoang dã”, ngài viết.
“Những khoản đầu tư này còn góp phần thúc đẩy cơ hội kinh tế và xây dựng môi trường sống lành mạnh cho con người sinh sống và nghỉ ngơi”, Đức Giám mục Fabre cho biết thêm. “Quốc hội cần bảo đảm rằng các khoản kinh phí này được sử dụng để giải quyết các nguy cơ về môi trường đối với công trình sáng tạo của Thiên Chúa, đặc biệt là đối với những người dễ bị tổn thương nhất giữa chúng ta”.
Đức Giám mục Fabre cũng cảm ơn các nhà lập pháp vì những nỗ lực bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe cộng đồng, bảo đảm nguồn nước uống an toàn và không khí trong lành, ứng phó với vấn đề biến đổi khí hậu và hỗ trợ các sinh kế bền vững.
“Công ích đòi hỏi việc quản lý môi trường cách khôn ngoan và tôn trọng phẩm giá con người của tất cả những ai cùng chia sẻ ngôi nhà chung của chúng ta”, ngài kết luận.
Minh Tuệ (theo EWTN)