Một phán quyết gần đây của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ tuyên bố rằng các thành phố được phép cấm người vô gia cư ngủ ngoài trời đã vấp phải sự chỉ trích từ các Giám mục Hoa Kỳ.
Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đang lên tiếng phản đối phán quyết gần đây về những người vô gia cư của Tòa án Tối cao Hoa Kỳ. Phán quyết này đã mở đường cho các thành phố của Hoa Kỳ cấm người vô gia cư ngủ ngoài trời ở nơi công cộng khi không có nơi trú ẩn, và các Giám mục đã cảnh báo rằng điều này gây tổn hại đến quan niệm về phẩm giá con người.
Vụ việc, theo AP, xoay quanh việc liệu lệnh cấm người vô gia cư có vi phạm tu chính án thứ tám, vốn bảo vệ công dân Hoa Kỳ khỏi các yêu cầu bảo lãnh quá mức, tiền phạt quá mức cũng như hình phạt tàn nhẫn và bất thường hay không. Tòa án Tối cao xác định, trong một quyết định với tỷ lệ biểu quyết 6-3, lệnh cấm người vô gia cư ngủ ngoài trời không vi phạm tu chính án thứ tám.
Theo ý kiến đa số ủng hộ của mình, Thẩm phán Neil Gorsuch đã viết:
“Tình trạng vô gia cư rất phức tạp. Nguyên nhân của nó rất đa dạng. Vì vậy, có thể cần có những phản hồi về chính sách công để giải quyết vấn đề này. Một số thẩm phán liên bang không thể bắt đầu ‘so sánh’ với trí tuệ tập thể mà người dân Mỹ sở hữu trong việc quyết định ‘cách giải quyết tốt nhất’ một vấn đề xã hội cấp bách như tình trạng vô gia cư”.
Ý kiến bất đồng, do Thẩm phán Sonia Sotomayor đưa ra, cho rằng nỗ lực cấm người vô gia cư trên thực tế là hành vi “tàn nhẫn và bất thường”. Thẩm phán Sotomayor than phiền rằng “Vô gia cư là một thực tế đối với rất nhiều người dân Mỹ” và đồng thời nhắc lại rằng “Giấc ngủ là nhu cầu sinh học, chứ không phải là một tội ác”.
Lời kêu gọi cung cấp nơi trú ẩn của chúng tôi
Thay mặt Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ, Đức Tổng Giám mục Borys Gudziak, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Công giáo Ukraine ở Philadelphia, đã viết rằng các chính sách hình sự hóa tình trạng vô gia cư “mâu thuẫn trực tiếp với lời kêu gọi của chúng tôi nhằm cung cấp nơi trú ẩn cho những người vô gia cư và chăm sóc những người gặp khó khăn”.
Vị Giám chức lưu ý rằng động thái như vậy không “khẳng định phẩm giá vốn có của một con người”, đặc biệt trong những trường hợp không có lựa chọn thay thế nào như nơi trú ẩn hoặc trung tâm sưởi ấm.
“Việc phải ngủ ở nơi công cộng với một cái chăn là định nghĩa của tình trạng vô gia cư. Việc phạt và bắt giữ những người như vậy là một cách tiếp cận phản tác dụng đối với vấn đề vô gia cư”, Đức Tổng Giám mục Gudziak viết cho Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ. “Thay vì trừng phạt những người dễ bị tổn thương nhất trong chúng ta, chính phủ nên giúp cung cấp nơi trú ẩn cũng như các chương trình kinh tế và xã hội nhằm đề cao và nâng cao phẩm giá của những người vô gia cư. Hành động như vậy sẽ mang lại những cơ hội thực sự cho một cuộc sống tốt đẹp hơn và khắc phục những nguyên nhân sâu xa hơn của tình trạng vô gia cư”.
Minh Tuệ (theo Aleteia)