Các Giám mục Đức thảo luận về Con đường Công nghị với Vatican giữa bối cảnh xảy ra nhiều tranh cãi

CácGiám mục Đức tại Rôma vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Các Giám mục Đức tại Rôma vào ngày 17 tháng 11 năm 2022 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Một phái đoàn bao gồm các Giám mục Đức dự kiến sẽ đến Rôma vào thứ Sáu tuần này để thảo luận với Vatican về Con đường Công nghị Đức.

Mặc dù chương trình nghị sự chính xác không được công khai, nhưng cuộc gặp gỡ có thể sẽ tập trung vào kế hoạch thành lập một Hội đồng Thượng hội đồng thường trực để giám sát Giáo hội ở Đức.

Nêu lên một số lo ngại, Vatican đã nhắc nhở phía Đức trước cuộc họp – trong một lá thư đề ngày 16 tháng 2 – rằng Tòa Thánh chưa ủy quyền cho họ thành lập một hội đồng như vậy.

Phát biểu với Đức Giám mục Georg Bätzing, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức (DBK), các quan chức Vatican nói với các Giám mục Đức “rằng Con đường Công nghị, cũng như bất kỳ cơ quan nào được thành lập bởi nó, cũng như bất kỳ Hội đồng Giám mục nào đều không có thẩm quyền thành lập ‘Hội đồng thượng hội đồng’ ở cấp độ quốc gia, Giáo phận hoặc Giáo xứ”.

Những cảnh báo trước đây từ Rôma không phải lúc nào cũng được đón nhận nồng nhiệt, và lá thư vào tháng Hai, được ký bởi các Đức Hồng y Pietro Parolin, Victor Fernández và Robert Prevost – những người đứng đầu Quốc Vụ Khanh, Bộ Giáo lý Đức tin và Bộ Giám mục – có thể chịu số phận tương tự.

“Tôi có ấn tượng rằng chúng tôi không được hiểu đúng mức ở Rôma”, Đức Giám mục Helmut Dieser Địa phận Aachen nói với hãng tin KNA trong tuần này về cuộc họp vào ngàu thứ Sáu ở Rôma, CNA Deutsch, đối tác tin tức tiếng Đức của CNA đưa tin.

Trong khi hy vọng vào sự tiến bộ, Đức Giám mục Dieser, người ủng hộ những thay đổi trong giáo huấn của Giáo hội về vấn đề tình dục và giới tính, cũng đã trích Vatican: Lưu ý rằng Rôma đã mời các Giám mục chứ không phải giáo dân, vị Giám chức nói rằng đây “không phải là phong cách lãnh đạo mà chúng tôi đang nỗ lực thiết lập ở nước Đức”.

Lá thư riêng của Đức Thánh Cha Phanxicô

Câu hỏi về cách hiểu vai trò lãnh đạo của Giáo hội là một vấn đề nóng hổi. Trong khi Đức Thánh Cha Phanxicô nói với Thượng hội đồng Giám mục vào ngày 4 tháng 10 năm 2023 rằng “Thượng hội đồng không phải là một quốc hội”, thì một trong những nhà tổ chức chủ chốt của tiến trình ở Đức, Chủ tịch Ủy ban trung ương giáo dân Công giáo Đức, gọi tắt là ZdK, bà Irme Stetter-Karp, đã kêu gọi hội đồng cung cấp quyết định đa số, CNA Deutsch đưa tin.

Các Giám mục Đức dự kiến đã dự kiến bỏ phiếu về quy chế thành lập một ủy ban trù bị trong phiên họp toàn thể vào tháng Hai.

Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu đó đã bị đình chỉ sau sự can thiệp của Vatican. Đồng thời, kế hoạch thành lập hội đồng vào năm 2026 rõ ràng vẫn chưa bị bỏ dở. Theo cổng thông tin chính thức của Giáo hội ở Đức, katholisch.de, ủy ban vẫn sẽ họp lại vào tháng 6 để thảo luận về các kế hoạch.

Hơn nữa, tổ chức giáo dân ZdK đã phê chuẩn quy chế của ủy ban vào ngày 25 tháng 11 năm 2023, bất chấp những cảnh báo trước đó từ Rôma về nguy cơ xảy ra một cuộc ly giáo mới ở Đức.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã chỉ trích công việc của ủy ban trù bị trong một lá thư riêng vào tháng 11. Gọi ủy ban là một trong “nhiều bước đi được thực hiện bởi các bộ phận quan trọng” của Giáo hội ở Đức, Đức Thánh Cha đã cảnh báo rằng những điều này “có nguy cơ khiến Giáo hội ngày càng rời xa đường hướng chung của Giáo hội hoàn vũ”.

Bằng giọng điệu lạc quan thận trọng, tân Tổng Giám mục Địa phận Paderborn, Đức Cha Udo Bentz, đã kêu gọi sự kiên nhẫn nhằm thúc đẩy “các tiến trình đồng nghị tốt đẹp”, ngay cả khi điều này đôi khi có nghĩa là phải đi bộ thêm một dặm, nhưng hãy làm như vậy cùng nhau, CNA Deutsch đưa tin hôm thứ Tư.

Con đường Công nghị – “Synodaler Weg” – tự mô tả là một tiến trình quy tụ các Giám mục Đức và các giáo dân được chọn để tranh luận và thông qua các nghị quyết dựa trên một nghiên cứu về vấn đề lạm dụng tình dục năm 2018.

Các tham dự viên tham gia đã bỏ phiếu ủng hộ dự thảo tài liệu kêu gọi truyền chức Linh mục cho phụ nữ, chúc lành cho người đồng giới và thay đổi giáo huấn của Giáo hội về các hành vi đồng tính luyến ái.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube