Bế mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quan Lãng, Giáo phận Vinh

Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quan Lãng, Giáo phận Vinh diễn ra từ ngày 25/2/2023 và bế mạc vào ngày 3/3/2023, do 11 Linh mục – Tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế phụ trách. Trước đó, trong thời gian Tiền Phúc mỗi gia đình rước Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp về nhà để đọc kinh, cũng là dịp để mọi người có cơ hội đến với nhau, để cảm thông và chia sẻ nâng đỡ nhau trong đời sống kinh tế cũng như trong đời sống đức tin.

ĐP Gx Quan Lãng
Mục đích của Tuần Đại Phúc là giúp các tín hữu có được cơ hội thuận tiện để sám hối và trở về giao hoà cùng Thiên Chúa là Cha, gắn kết lại tình anh em trong cùng một đại gia đình Hội Thánh. Trong Tuần Đại Phúc ngoài việc cử hành thánh lễ vào ban sáng, ban chiều, giờ chầu Thánh Thể ban trưa còn có việc cử hành các Bí tích Giải tội, Xức dầu Bệnh nhân, thăm và cầu nguyện cho các gia đình cũng như việc gặp gỡ các giới, các hội đoàn.

Tất cả công việc mục vụ của các Thừa sai trong đoàn Đại Phúc thực hiện nhằm củng cố, làm mới đời sống đức tin của anh chị em tín hữu, hầu đón nhận lấy chính Chúa Giêsu là ơn phúc lớn lao nhất.

Nhiều Giáo dân đã chia sẻ với quý cha: “Tạ ơn Chúa đã cho chúng con có Tuần Đại Phúc và cám ơn quý cha DCCT đã mang Ơn Đại Phúc đến cho Giáo xứ chúng con. Quý cha đã mang niềm vui của Chúa đến với chúng con, đã giới thiệu về Mẹ Hằng Cứu Giúp và còn tặng mỗi gia đình chúng con Bức Linh Ảnh hay làm phép lạ. Giờ đây Mẹ sẽ ở mãi trong mỗi gia đình chúng con”.

Các Thừa sai DCCT trong Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quan Lãng

Các Thừa sai DCCT trong Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Quan Lãng

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đông đảo Giáo dân quy tụ về trong Tuần Đại Phúc

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể trong Tuần Đại Phúc

Đi Đàng Thánh Giá trọng thể trong Tuần Đại Phúc

Thừa sai Đại Phúc DCCT chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình khi đến thăm viếng

Thừa sai Đại Phúc DCCT chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình khi đến thăm viếng

Tuần Đại Phúc khép lại với Thánh lễ tạ ơn Chúa và ban Phép lành Toàn xá của Tuần Đại Phúc, nhưng từ đây cũng bắt đầu mở ra “Đời Đại Phúc” cho những người con cái Chúa thuộc Giáo xứ Quan Lãng.

Tạ ơn Chúa vì biết bao ơn thiêng Chúa đã đổ xuống cho Giáo xứ trong Tuần Đại Phúc, bao tâm hồn được trở về với Chúa, bao cõi lòng như mở ra với ơn Chúa để rồi làm hoà với nhau, nhiều người chồng, người vợ, người con đã hết sức vui mừng khi người chồng người vợ, người cha, người mẹ đi xưng tội, nhiều gia đình đã làm hòa, yêu thương nhau…Bên cạnh đó còn nhiều người nhiều tâm hồn đang chai cứng, chưa thực sự trải lòng mình ra để đón nhận ơn lành của Chúa hay chưa làm hòa với nhau ngang qua Tuần Đại Phúc.
ĐP Gx Quan Lãng
Sau thánh lễ, đoàn đồng tế tiến ra làm phép Thánh Giá Đại Phúc. Như là dấu nhắc nhớ mỗi người con cái trong Giáo xứ lần thứ 2 sau 83 năm Chúa đến qua Tuần Đại Phúc, trong mỗi gia đình và trong đời của mỗi người. Cảm nhận được tình yêu sâu xa của Chúa, cảm nhận được Ơn Đại Phúc lớn lao để rồi sống Đời Đại Phúc trong an bình và hân hoan.

Nghi thức làm phép Thánh Giá Đại Phúc

Nghi thức làm phép Thánh Giá Đại Phúc

ĐP Gx Quan Lãng

Nguyện xin Chúa qua lời bầu cử của Mẹ Hằng Cứu Giúp, ban ơn lành và giúp Giáo xứ Quan Lãng sống và kéo dài ân sủng của Tuần Đại Phúc.

Bài viết có tham khảo từ Giáo xứ Quan Lãng
Tổng hợp: Khánh Phúc

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube