Đức Thánh Cha đã ký Thông điệp Magnifica Humanitas (“Nhân tính Cao cả”) vào ngày 15 tháng 5, đúng dịp kỷ niệm 135 năm công bố Thông điệp xã hội “Rerum Novarum” mang tính bước ngoặt.

Đức Thánh Cha Lêô XIV thông báo về việc công bố Thông điệp ‘Magnifica Humanitas’ (“Nhân tính Cao cả”) vào ngày 15 tháng 5 năm 2026 | Nguồn: Truyền thông Vatican. Hình ảnh được biên tập bởi: EWTN News)
Hôm hôm thứ Hai, Vatican đưa ra thông báo rằng Thông điệp đầu tiên của Đức Thánh Cha Lêô XIV sẽ được công bố vào ngày 25 tháng 5 với tựa đề “Magnifica Humanitas”.
Đức Thánh Cha Lêô sẽ phát biểu tại buổi giới thiệu về việc công bố Thông điệp xã hội này — một văn kiện Giáo hoàng gửi đến toàn thể Giáo hội — vào lúc 11 giờ 30 sáng theo giờ Rôma ngày 25 tháng 5 tại Hội trường Thượng Hội đồng của Vatican.
Vatican cũng đã xác nhận rằng tựa đề đầy đủ của Thông điệp là “Magnifica Humanitas: Về việc Bảo vệ Phẩm giá con người trong thời đại Trí tuệ nhân tạo”. Magnifica Humanitas trong tiếng Latinh có nghĩa là “Nhân tính Cao cả”.
Đức Thánh Cha Lêô đã ký văn kiện này vào ngày 15 tháng 5, được kỳ vọng sẽ đưa ra những định hướng luân lý đối với cuộc cách mạng kỹ thuật số và các công nghệ mới nổi như trí tuệ nhân tạo.
Các diễn giả tham dự buổi giới thiệu Thông điệp gồm có: Đức Hồng y Víctor Manuel Fernández, Tổng Trưởng Bộ Giáo lý Đức tin; Đức Hồng y Michael Czerny, SJ, Tổng Trưởng Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện; bà Anna Rowlands, Giáo sư đạo đức học và thần học chính trị tại Đại học Durham ở Vương quốc Anh; ông Christopher Olah, đồng sáng lập Anthropic USA; và bà Léocadie Lushombo, Giáo sư thần học luân lý tại Trường Thần học Dòng Tên thuộc Đại học Santa Clara ở Berkeley, California.
Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin sẽ có bài phát biểu bế mạc.
Ngày 15 tháng 5 đánh dấu kỷ niệm 135 năm công bố Thông điệp Rerum Novarum (“Về những điều mới mẻ”) của Đức Giáo hoàng Lêô XIII năm 1891 về vốn và lao động — văn kiện đầu tiên mở đầu cho hàng loạt Thông điệp xã hội trong thời kỳ hiện đại của Giáo hội Công giáo.
Ngay từ đầu Triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cho thấy ngài muốn bước theo đường hướng của vị tiền nhiệm Lêô XIII bằng cách đáp lại cuộc cách mạng công nghiệp của thời đại hôm nay, cụ thể là “những phát triển trong lãnh vực trí tuệ nhân tạo”.
Trong cuộc gặp gỡ với Hồng y Đoàn vào ngày 10 tháng 5 năm 2025, Đức tân Giáo hoàng cho biết ngài chọn Tông hiệu Lêô XIV vì nhiều lý do, “nhưng chủ yếu là vì Đức Giáo hoàng Lêô XIII, trong Thông điệp Rerum Novarum mang tính lịch sử, đã đề cập đến vấn đề xã hội trong bối cảnh cuộc đại cách mạng công nghiệp đầu tiên”.
“Trong thời đại của chúng ta”, ngài tiếp tục, “Giáo hội trao tặng cho mọi người kho tàng Học thuyết xã hội của mình để đáp lại một cuộc cách mạng công nghiệp khác và những phát triển trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, vốn đang đặt ra những thách đố mới đối với việc bảo vệ phẩm giá con người, công lý và lao động”.
Minh Tuệ (theo EWTN)