Vatican cho các Giáo phận trên thế giới thêm thời gian để tham khảo ý kiến của các tín hữu Công giáo trước Thượng hội đồng về Đồng nghị tính

Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia một khoảnh khắc suy tư về việc mở ra con đường thượng hội đồng tại Hội trường Thượng Hội đồng Mới của Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2021. | Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News.

Đức Thánh Cha Phanxicô tham gia khoảnh khắc suy tư về việc khai mạc Con đường đồng nghị tại Hội trường Thượng Hội đồng Mới của Vatican, ngày 9 tháng 10 năm 2021 (Ảnh chụp màn hình từ kênh YouTube Vatican News)

Hôm thứ Sáu, Vatican đã đưa ra thông báo rằng họ sẽ cho các Giáo phận trên toàn thế giới thêm thời gian để hoàn thành các cuộc tham vấn địa phương trước Thượng hội đồng về Đồng nghị tính vào năm 2023.

Vào ngày 29 tháng 10, Tổng thư ký của Thượng hội đồng Giám mục cho biết rằng các Hội đồng Giám mục trên toàn thế giới giờ đây sẽ có thêm thời gian cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2022 để đệ trình bản tóm tắt các cuộc tham vấn của họ.

Cơ quan giám sát tiến trình đồng nghị kéo dài hai năm trước đó đã yêu cầu các bản tóm tắt tổng kết vào tháng 4 năm 2022, sáu tháng sau khi giai đoạn cấp Giáo phận đã được Đức Thánh Cha Phanxicô chính thức khai mạc vào tháng 10.

Sự thay đổi này có nghĩa là các Giáo phận hiện có 10 tháng để hoàn thành quá trình tham vấn, được mô tả là có quy mô lớn nhất trong lịch sử nhân loại.

Các Giáo phận có thể sẽ hoan nghênh việc gia hạn thêm thời gian vì các nhà tổ chức Thượng hội đồng đã thúc giục họ kêu gọi sự tham gia của “tất cả những người đã được rửa tội” trong quá trình tham vấn, chứ không chỉ những người đi nhà thờ.

Cuốn Cẩm nang dành cho các Giáo phận viết: “Cần đặc biệt quan tâm đến những người có nguy cơ bị loại trừ: phụ nữ, những người tàn tật, những người tị nạn, những người di cư, những người cao niên, những người sống trong cảnh nghèo khó, những người Công giáo hiếm khi hoặc không bao giờ thực hành đức tin của mình, v.v. . ”

Hôm thứ Sáu, Tổng Thư ký của Thượng hội đồng Giám mục cho biết: “Nhiều thông tin liên lạc mà chúng tôi đã nhận được trong những tuần lễ đầu tiên của tiến trình Thượng hội đồng từ các Hội đồng Giám mục, các Giáo phận và Giáo khu thực sự là một sự khẳng định đáng khích lệ đối với những người trong Giáo hội, những người cam kết cử hành giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng hội đồng – chủ đề là ‘Vì một Giáo hội Đồng nghị tính: Hiệp thông, Tham gia và Truyền giáo’ – được cấu thành bởi việc tham khảo ý kiến của toàn thể Dân Chúa. Vì tất cả những điều này, chúng tôi thực sự biết ơn”.

“Trong suốt giai đoạn này, chúng tôi đã nghe đi nghe lại nhiều lần và từ nhiều nơi, lời đề nghị kéo dài thời gian của giai đoạn đầu tiên của tiến trình Thượng hội đồng để tạo cơ hội lớn hơn cho dân Chúa có được kinh nghiệm đích thực về việc lắng nghe và đối thoại”.

“Nhận thức rằng một Giáo hội đồng nghị là một Giáo hội lắng nghe, lưu tâm đến việc giai đoạn đầu tiên này là hết sức cần thiết cho con đường đồng nghị này và đánh giá những yêu cầu này, và luôn tìm kiếm lợi ích của Giáo hội, Hội đồng Thường vụ Thượng hội đồng Giám mục đã quyết định gia hạn cho đến ngày 15 tháng 8 năm 2022, hạn chót để các Hội đồng Giám mục, phương quản trị (sui iuris) của các Giáo hội Công giáo Đông phương và các cơ quan Giáo hội khác trình bày tóm tắt các cuộc tham vấn”.

Một đồ họa thông tin hiển thị dòng thời gian cho thượng hội đồng về tính đồng nghị. Truyền thông Vatican.

Đồ họa thông tin về dòng thời gian cho Thượng hội đồng về Đồng nghị tính (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Vào tháng 5, Vatican đã đưa ra thông báo rằng tiến trình dẫn đến Thượng Hội đồng về Đồng nghị tính sẽ khai mạc với giai đoạn cấp Giáo phận kéo dài từ tháng 10 năm 2021 đến tháng 4 năm 2022.

Giai đoạn thứ hai, gia đoạn châu lục sẽ diễn ra từ tháng 9 năm 2022 đến tháng 3 năm 2023.

Giai đoạn thứ ba, giai đoạn toàn cầu sẽ bắt đầu với Đại hội đồng Thường kỳ lần thứ XVI của Thượng Hội đồng Giám mục tại Vatican vào tháng 10 năm 2023.

Trong bài phát biểu trước các tín hữu Công giáo tại Giáo phận Rôma vào tháng 9, Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giai đoạn cấp Giáo phận trong tiến trình Thượng hội đồng.

“Quay trở lại tiến trình Thượng hội đồng, giai đoạn cấp Giáo phận là cực kỳ quan trọng, vì nó liên quan đến việc lắng nghe tất cả những người đã được rửa tội, chủ đề của ‘sensus fidei in credendo’ [nghĩa là cảm thức đức tin khi tin] không thể sai lầm”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube