Tuyên phong chân phước cho mười hai vị Tử Đạo Dòng Chúa Cứu Thế tại Madrid

Beatificacion_madrid-sm

Tại Nhà thờ Santa María la Real de la Almudena – Tây Ban Nha, vào lúc 11:00 sáng (giờ địa phương) thứ Bảy 22/10/2022, Thánh Lễ trọng thể tuyên phong 12 Chân Phước Tử Đạo Dòng Chúa Cứu Thế (tử đạo tại Madrid vào năm 1936) sẽ được cử hành. Chủ sự Thánh Lễ là vị Đại diện Tông Tòa, Tổng Trưởng Thánh Bộ Phong Thánh – Đức Hồng Marcello Semeraro. Thánh Lễ được truyền trực tiếp trên kênh YouTube của Tổng Giáo phận Madrid.

Đồng tế trong Thánh Lễ có Đức Tổng Giám mục Madrid, Hồng y Carlos Osoro; Bề trên Tổng Quyền Dòng Chúa Cứu Thế, Cha Rogério Gomes, CSsR; Bề trên Giám Tỉnh Madrid, Cha Francisco Javier Caballero, CSsR; và linh mục quản xứ giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Damián Cubillo, CSsR. Ngoài ra, một đại diện của các gia đình và đồng hương của các vị Tân Chân Phước cũng tham dự.

Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Madrid, Manuel Silvela Str. 14), do các Cha DCCT coi sóc, tổ chức một buổi canh thức cầu nguyện cho những người trẻ tuổi vào thứ Sáu ngày 21  tháng 10, lúc 20:30, và một thánh lễ tạ ơn vào Chúa Nhật tuần ngày 23 tháng 10 lúc 12:00 (giờ địa phương) cũng được truyền trực tiếp trên kênh YouTube của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Madrid.

Cha Antonio Manuel Quesada, CSsR, phó cáo thỉnh viên, cho biết các vị Tân Chân Phước là “những người rất bình thường, sống sứ vụ bằng cách làm những gì các ngài phải làm: các linh mục công bố Tin Mừng và các thầy trợ sĩ cộng tác bằng lời cầu nguyện.”

Chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân tử Đạo cao cả được ban cho Dòng Chúa Cứu Thế.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube