Tuyên bố của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tại Ukraine

01_LevytskyHeleta

Hai Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế gần đây đã bị lính Nga giam giữ ở Berdiansk (Ukraine). Họ đã bị cáo buộc sai trái về việc tàng trữ vũ khí và chất nổ.

Vào ngày 17 tháng 11 năm 2022, từ một số nguồn mạng xã hội công khai, chúng tôi biết được rằng hai Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế là Cha Ivan Levytskyy và Cha Bohdan Heleta đã bị cơ quan an ninh Nga giam giữ một ngày trước đó (ngày 16 tháng 11). Chúng tôi đã mất tất cả mọi liên lạc với họ bắt đầu từ ngày hôm đó – ngày 16 tháng 11.

Vào ngày 23-24 tháng 11, kênh truyền hình Nga “Zviezda” đã phát một đoạn trích cuộc thẩm vấn Cha Ivan Levytskyy. Có thể thấy rõ những dấu hiệu kiệt quệ về thể chất và tinh thần trên khuôn mặt của ngài.

02_IZ_interview_1

Cho đến nay, nơi giam giữ hai Cha hiện vẫn chưa được biết đến. Chúng tôi hiện không thể liên lạc với hai Cha, điều đó cho thấy rằng họ đã bị cắt đứt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Điều này chứng tỏ rằng những kẻ chiếm đóng đã không tuân thủ các quy tắc cơ bản về nhân quyền.

Cả hai Linh mục đều thuộc Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế và phục vụ trong Nhà thờ Sinh Nhật Đức Trinh Nữ Maria (Nhà thờ Công giáo Hy Lạp).

Khi bắt đầu cuộc chiến toàn diện vào ngày 24 tháng 2 năm 2022 và sau đó, kể từ thời điểm thành phố nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Nga, hai Cha Ivan Levytskyy và Cha Bohdan Heleta đã quyết định ở lại thành phố để tiếp tục phục vụ người dân. Họ cung cấp cho họ sự hỗ trợ về tinh thần và nhân đạo, đồng thời giúp đỡ những người tị nạn và những người gặp khó khăn, những người mà số lượng đang ngày càng gia tăng.

Bắt đầu từ ngày 23 tháng 11, các phương tiện truyền thông đại chúng Nga bắt đầu đưa tin rằng các thành viên của đơn vị Vệ binh Quốc gia Nga (Rosgvardia) đã tìm thấy vũ khí và chất nổ trong khuôn viên nhà thờ và trong tầng hầm của ngôi nhà nơi hai Cha sinh sống.

Chắc chắn kết quả của những cuộc điều tra như vậy, vốn được thực hiện khi hai Cha vắng mặt, là giả mạo và không đúng sự thật. Kênh Telegram «Лeнта новостeй Бердянска» đã hiển thị một thông báo tiết lộ đặc điểm được tính toán trước của cuộc khám xét được tiến hành, vì nó trái ngược với kết quả của các cuộc khám xét trong các nhà thờ Chính thống Lavra và Ukraine thuộc Tòa Thượng phụ Moscow với cuộc khám xét ở Berdiansk, vốn được mô tả là “trong một nhà thờ được kiểm soát từ Kiev”.

Cần chỉ ra rằng việc phổ biến các video và thông tin như vậy bắt đầu sau một cuộc lục soát do Cơ quan An ninh Quốc gia Ukraine tiến hành ở Kyiv-Pechersk Lavra vào ngày 22 tháng 11.

Chúng tôi muốn tuyên bố rằng thông tin về bất kỳ loại vũ khí và chất nổ nào được tìm thấy trong nhà thờ, cũng như các hoạt động cực đoan của các Linh mục, không có bất kỳ sự thật nào và nhằm mục đích làm mất uy tín của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, cộng đồng Giáo hội và các Linh mục ở Berdiansk cũng như tại các vùng lãnh thổ bị chiếm đóng.

Các Linh mục lãnh đạo dịch vụ mục vụ và xã hội dành riêng cho các tín hữu Công giáo Hy Lạp và La Mã ở thành phố Berdiansk. Họ được Bề trên và các nhà chức trách Giáo hội giao nhiệm vụ làm như vậy, và cho đến thời điểm họ bị giam giữ, không có sự bất mãn nào về sự hiện diện của họ.

Thông tin này hướng đến bất kỳ người nào có phương tiện can thiệp thay mặt họ và tạo điều kiện thuận lợi cho việc trả tự do cho Cha Ivan và Cha Bohdan khỏi sự giam cầm vô nghĩa này.

Sự áp bức và dối trá gieo rắc nỗi sợ hãi và sự đau khổ. Chỉ có ma quỷ mới hành động bằng những phương tiện như vậy, vì “ngay từ đầu, nó đã là tên sát nhân. Nó đã không đứng về phía sự thật, vì sự thật không ở trong nó” (Ga 8,44).

Lạy Đức trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Mẹ Hằng Cứu Giúp, xin bảo vệ chở che những người bị giam cầm và giúp họ trở về nhà!

Ngày 26 tháng 11 năm 2022

Ban lãnh đạo Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Lviv

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube