Tuần Cửu Nhật của các Tu sĩ DCCT Limerick một lần nữa sẽ được cử hành trực tuyến

Perpetual_Help-limerick-696x503

(Limerick, Ireland) – Tuần Cửu Nhật của các Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế hàng năm để tôn vinh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp năm nay một lần nữa sẽ khác so với những gì diễn ra trước Covid-19.

Thay vì một nhà thờ Mount St Alphonsus chật cứng trong dịp lễ hội đức tin kéo dài 9 ngày, từ ngày 18 đến ngày 26 tháng 6, Tuần Cửu Nhật năm nay sẽ được cử hành trực tuyến qua trang web của Dòng Chúa Cứu Thế: novena.ie

Thay vì mười phiên truyền thống mỗi ngày, sẽ có bốn phiên hàng ngày – lúc 8 giờ sáng, 10 giờ sáng, 7 giờ 15 chiều và 9 giờ tối, và thay vì một bãi đậu xe chật kín và đông đảo anh chị em giáo dân đổ về dự lễ, cùng với tiếng nô nức của đoàn người quy tụ về đây, mọi người sẽ có thể thoải mái tham dự từ chính ngôi nhà của họ từ bất kỳ nơi nào trên thế giới.

Những lời cầu nguyện, những bài chia sẻ, những lời hát, bầu không khí sẽ giống như mọi khi. Chỉ có hoàn cảnh sẽ thay đổi. Mặc dù nhà thờ sẽ đóng cửa trong các phiên của Tuần Cửu Nhật, nhưng nhà thờ sẽ mở cửa hàng ngày từ 11 giờ sáng đến 6 giờ chiều để các tín hữu kính viếng Đền thờ kính Đức Mẹ.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã tuyên bố năm 2021 là ‘Năm Thánh Giuse, và vì vậy chủ đề của Tuần Cửu Nhật là: ‘Giuse: Một con người vĩ đại’.

“18 tháng qua quả là một khoảng thời gian hết sức khó khăn đối với tất cả chúng ta. Việc học hành, công ăn việc làm và việc đi lại bị gián đoạn đặc biệt khó khăn đối với phụ huynh và thanh thiếu niên. Thánh Giuse và Đức Maria đã phải đối mặt với những thách thức tương tự như của nhiều gia đình ngày nay – làm thế nào để trở thành những bậc cha mẹ hoàn hảo trong những hoàn cảnh khó khăn, làm thế nào để đối xử với nhau một cách tôn trọng, cách đối phó với thực tế của tình trạng vô gia cư, tình trạng di cư, hoặc thiếu công ăn việc làm; làm thế nào để trở thành những người liêm chính, làm thế nào để luôn luôn mau mắn với Thiên Chúa hiện diện và hoạt động trong cuộc sống của chúng ta”.

Chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người bị ảnh hưởng bởi tình trạng khẩn cấp về y tế toàn cầu, khi chúng ta đặt niềm tin tưởng phó thác vào quyền năng chữa lành của Chúa Kitô qua sự chuyển cầu của Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp”, một phát ngôn viên của Dòng Chúa Cứu Thế chia sẻ thêm.

(limerickleader.ie)

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube