Trước cuộc bỏ phiếu tại Pháp, Đức Giám mục Địa phận Bayonne, Lescar và Oloron kêu gọi cầu nguyện và ăn chay để phản đối dự luật an tử

Đức Giám mục Marc Aillet thuộc Địa phận Bayonne, Lescar và Oloron đã kêu gọi các tín hữu cầu nguyện và ăn chay vào ngày 13 tháng 5 để phản đối dự luật hợp pháp hóa an tử và trợ tử.

Our Lady of Fatima

Trước đó, vào ngày 25 tháng 2, Quốc hội Pháp đã thông qua sau lần đọc thứ hai một dự luật nhằm hợp pháp hóa trợ tử và trợ tử tại nước này.

Được gọi là “quyền được hỗ trợ chấm dứt sự sống”, sáng kiến ​​này nhằm mục đích hợp pháp hóa việc sử dụng thuốc gây chết người cho những bệnh nhân muốn chấm dứt sự sống của mình.

Dự luật sẽ tiếp tục được Thượng viện xem xét từ ngày 11 đến 13 tháng 5, trùng với Lễ Đức Mẹ Fatima vào ngày 13.

Đức Cha Aillet nhận định rằng “lời kêu gọi tha thiết về sự hoán cải và sám hối mà Đức Mẹ Fatima gửi đến chúng ta, như một lời đáp lại những lệch lạc của thế giới hiện đại, càng trở nên mang tính thời sự hơn bao giờ hết”.

Vì thế, ngài mời gọi các tín hữu dành ngày 13 tháng 5 để ăn chay và cầu nguyện, xin Chúa “soi sáng lương tâm các Thượng nghị sĩ và các quan chức dân cử”.

Đặc biệt, vị Giám chức cảnh báo về “những hậu quả luân lý và thiêng liêng nghiêm trọng” nếu việc trợ tử và an tử được hợp pháp hóa tại quốc gia này.

Trong lá thư gửi các tín hữu trong Giáo phận, Đức Cha Aillet nhấn mạnh “mức độ cực kỳ nghiêm trọng” của dự luật, mà theo ngài là nhằm “xóa bỏ lệnh cấm giết người”.

Vị Giám chức cũng lưu ý rằng đa số các bệnh nhân từng nghĩ đến việc xin trợ tử hay an tử đều từ bỏ ý định ấy khi được chăm sóc tại các đơn vị chăm sóc giảm nhẹ, nơi họ được đồng hành và sự đau đớn được giảm bớt.

Tuy nhiên, Đức Cha Aillet lấy làm tiếc vì hệ thống chăm sóc giảm nhẹ tại Pháp hiện thiếu thốn và chưa nhận được sự hỗ trợ thích đáng.

Trong một thông điệp đầy hy vọng, Đức Cha Aillet cho biết số nghị sĩ phản đối dự luật “Hỗ trợ y tế trong việc chấm dứt sự sống” (Aid in dying) đã tăng từ 199 người vào ngày 27 tháng 5 năm 2025 lên 226 người vào ngày 25 tháng 2 năm nay. Vì thế, theo ngài, “vẫn chưa quá muộn để hành động và huy động lực lượng”.

Đức Cha Aillet cho biết ngài đã trực tiếp viết thư cho các nghị sĩ để kêu gọi họ phản đối dự luật, vì nó sẽ tạo nên “một sự đứt gãy lớn về mặt nhân chủng học”, đồng thời mời gọi các tín hữu cũng làm điều tương tự.

Minh Tuệ (theo EWTN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết