Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trên Telegram rằng ông đã có cuộc trò chuyện với Đức Hồng y Parolin, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh qua điện thoại, gửi lời cầu chúc Đức Thánh Cha Phanxicô mau chóng bình phục và đồng thời cảm ơn Tòa Thánh vì sự hỗ trợ.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gửi lời cầu chúc “chúc Đức Thánh Cha Phanxicô sớm bình phục” trong cuộc điện đàm với Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin vào ngày 14 tháng 3 năm 2025. Nội dung cuộc điện đàm đã được công bố trong một tuyên bố được đăng trên kênh Telegram của Tổng thống Ukraine. Tòa Thánh không bình luận.
Tổng thống Ukraine cũng tuyên bố rằng ông đã gửi cho Tòa Thánh danh sách những người Ukraine bị giam giữ tại các nhà tù và trại tị nạn của Nga, đồng thời nói rằng ông đang trông cậy vào “sự hỗ trợ về mặt tinh thần” của Giáo hội Công giáo để đảm bảo việc trả tự do cho họ.
“Tiếng nói của Tòa Thánh rất quan trọng trên con đường hướng tới hòa bình”, Tổng thống Ukraine nói thêm trong thông điệp của mình, được công bố sau cuộc thảo luận qua điện thoại. Tòa Thánh hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vấn đề này.
Sáng hôm đó, Đức Hồng y Parolin đã cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Đức Thánh Cha Phanxicô với sự hiện diện của một số đại sứ tại Tòa Thánh, bao gồm cả đại sứ Nga và Ukraine.
Được I.MEDIA liên lạc, đại sứ Ukraine, ông Andrii Yurash, đã xác nhận rằng cuộc điện đàm đã diễn ra. Ông Yurash cũng nhấn mạnh thêm tầm quan trọng mà Ukraine dành cho tiếng nói của Đức Giáo hoàng, “một trong những thẩm quyền đạo đức và tinh thần vĩ đại nhất trên thế giới”.
Ông Yurash hy vọng rằng Vatican có thể gây “áp lực đạo đức lên các cuộc thảo luận đang diễn ra” vì lợi ích “không chỉ của Ukraine mà còn của tất cả các quốc gia dân chủ”.
“Điều này sẽ giúp ích rất nhiều cho mục tiêu đạt được nền hòa bình công bằng của chúng tôi”, ông Yurash tiếp tục.
Những nỗ lực của Tòa Thánh đối với Ukraine
“Tôi cầu chúc Đức Thánh Cha Phanxicô sớm bình phục và cảm ơn ngài vì những lời cầu nguyện và sự ủng hộ về mặt tinh thần dành cho người dân chúng tôi, cũng như vì sự giúp đỡ của ngài trong việc đưa những đứa trẻ Ukraine bị trục xuất sang Nga trở về”, Tổng thống Zelensky viết trong tuyên bố của mình.
Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng ông đã gửi cho Đức Hồng y Parolin “danh sách những người đàn ông và phụ nữ Ukraine bị giam giữ tại các nhà tù và trại giam của Nga”, mà không nêu rõ số lượng người trong danh sách.
Từ năm 2023, Tòa Thánh, do Đức Hồng y Matteo Zuppi, Tổng Giám mục Địa phận Bologna, đại diện với tư cách là Đặc phái viên của Đức Giáo hoàng, đã tiến hành một sứ mệnh nhân đạo nhằm thúc đẩy việc trao đổi tù nhân giữa Nga và Ukraine. Được sự hỗ trợ của Văn phòng Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, cũng đang nỗ lực tạo điều kiện cho trẻ em Ukraine hiện đang ở lãnh thổ Nga được trở về.
Theo đại sứ Ukraine Andrii Yurash, rất khó để định lượng được mức độ ảnh hưởng của Tòa Thánh đối với việc trả tự do cho người Ukraine, vì danh sách tù nhân đã “đi qua nhiều bên trung gian”.
Tuy nhiên, ông ca ngợi những nỗ lực cụ thể của Tòa Thánh nhằm đảm bảo việc trả tự do cho họ, tin rằng Tòa Thánh đứng sau “số lượng đáng kể” các cuộc trao đổi và trả tự do cho người Ukraine.
Hoàng Thịnh (theo Aleteia)