Cha Bề trên Tổng quyền DCCT nhắn nhủ các khách hành hương Ba Lan: “Chớ gì anh em bước theo dấu chân của Thánh Giêrađô”

Hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 10, tại Rôma, Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng quyền, đã ban phép lành cho các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan đang trên đường đến Materdomini. Tại đây, vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, họ sẽ tiếp nhận Thánh tích Thánh Giêrađô Majella. Sau đó, Thánh tích sẽ được rước cung nghinh khắp Ba Lan nhân dịp kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Ngài.

sn261023-gerardzie-przyjdz-1

Một chiếc xe buýt nhỏ, 3 tu sĩ phụ trách gìn giữ Thánh tích và một sứ mạng: đưa Thánh tích Thánh Giêrađô Majella đến Ba Lan. Hôm thứ Năm, ngày 22 tháng 10, tại Rôma, trên đường đến Materdomini, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế thuộc Tỉnh Dòng Warsaw đã gặp gỡ Cha Rogério Gomes, Bề trên Tổng quyền, và được ngài ban phép lành. Vào Chúa nhật, ngày 25 tháng 10, họ sẽ tiếp nhận Thánh tích và sẽ thực hiện một cuộc hành hương trên khắp khắp đất nước, trong khuôn khổ các hoạt động mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Ngài.

Cha Bề trên Tổng quyền ngỏ lời với các khách hành hương: “Tôi rất vui được đón tiếp anh em tại đây”. Ngài nói thêm: “Khi đi qua những địa điểm và những nẻo đường gắn liền với Thánh Giêrađô, chớ gì anh em tái khám phá hành trình của một con người mang đậm nét nhân văn, đơn sơ, luôn đặt Thiên Chúa vào vị trí trung tâm trong cuộc đời của mình”. Theo Cha Gomes, cuộc đời của Thánh Giêrađô là “một cuộc hành hương liên lỉ để tìm kiếm Thiên Chúa”. Ngài chỉ ra 6 khía cạnh trong cuộc hành trình đó: người lữ hành tìm kiếm sự thánh thiện; người lên đường gặp gỡ “Thiên Chúa yêu dấu” của mình; người tìm đến với anh em của mình; người lữ hành trong đời sống cộng đoàn; người đối diện với những khó khăn và đau khổ; và cuối cùng, người lữ hành trong sứ vụ và niềm hy vọng. Thông điệp khép bằng lời mời gọi trở thành “những người lữ hành của sự thánh thiện và niềm hy vọng, mang niềm vui của Ơn Cứu Chuộc Dồi Dào đến cho thế giới”.

Cha Marek Krzyżkowski đã chia sẻ về cuộc hành trình này: “Thánh Giêrađô đưa chúng tôi đến đây”, ngài giải thích. Vào Chúa nhật, Thánh tích sẽ được trao lại cho đoàn và lần đầu tiên, theo hình thức này, sẽ vượt dãy Anpơ để đến Ba Lan cùng với các vị phụ trách gìn giữ Thánh tích. Sau đó, Thánh tích sẽ viếng thăm các Giáo xứ và cộng đoàn nơi các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đang phục vụ, từ Toruń đến Gdynia, từ Elbląg đến nhiều địa phương khác trên khắp đất nước. Cuộc hành hương sẽ kết thúc tại Materdomini vào ngày 21 tháng 2 năm 2027.

Ý tưởng này xuất phát từ các hoạt động mừng kỷ niệm 300 năm ngày sinh của Thánh nhân, đồng thời cũng bắt nguồn từ một kinh nghiệm thực tế. Cách đây 1 năm trước, trong chuyến hành hương tại Ý đến những địa điểm gắn liền với Thánh Giêrađô, một số tu sĩ đã nghĩ đến việc đề xuất với Tỉnh Dòng hình thức kỷ niệm này. Những người khởi xướng là Cha Stanisław Paprocki và Cha Wacław Zyskowski.

Thánh tích sẽ được 3 tu sĩ phụ trách gìn giữ và đồng hành, gồm Cha Władysław Bodziony, Cha Marek Krzyżkowski và Thầy Krzysztof Makowski.

Thầy Krzysztof cho biết cuộc hành trình dự kiến kéo dài 4 tháng, với khoảng 30 điểm dừng tại các Giáo xứ và địa điểm nơi Tỉnh Dòng Warszawa đang thi hành sứ vụ. Thầy Krzysztof xem đây là “khoảng thời gian ân sủng”, để qua Thánh tích này các tín hữu mà các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế được sai đến phục vụ có thể củng cố đức tin, niềm hy vọng và đức mến. Khẩu hiệu của sáng kiến này là: “Lạy Thánh Giêrađô, xin hãy đến!”, nhằm khơi dậy đức tin sống động trong các gia đình và cộng đoàn. Cha Krzysztof nhắc lại rằng Thánh Giêrađô là Bổn mạng của các bà mẹ đang mang thai và của việc xưng tội sốt sắng.

Đối với Cha Bodziony, sứ mạng này cũng mang ý nghĩa cá nhân sâu sắc. Ngài mô tả đây là một lời mời gọi đến cách bất ngờ, đồng thời là nhiệm vụ loan báo Ơn Cứu Chuộc Dồi dào qua chứng tá của Thánh Giêrađô. Thánh nhân sống vào thời kỳ đầu của Hội Dòng và đã gặp gỡ Thánh Anphongsô. Qua Ngài, Cha Bodziony nhận định, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế có thể kín múc tinh thần của cộng đoàn tiên khởi. Về thông điệp mà Thánh tích sẽ mang đến các gia đình Ba Lan, ngài nói: “Chúng ta hiệp ý cầu nguyện để điều đó trở thành hiện thực”. Ngài cũng cho biết thêm rằng nhiều người tìm đến cầu khẩn Thánh Giêrađô khi phải đối diện với những hình thức khốn khó khác nhau của thân phận con người, từ các bà mẹ đang mang thai, những đôi vợ chồng hiếm muộn, cho đến những người cảm thấy khó khăn khi tìm đến tòa giải tội. Tóm lại, theo Cha Bodziony, đó là một thông điệp hy vọng.

Vào Chúa nhật tại Materdomini, Thánh lễ sẽ do Cha Bề trên Tỉnh Dòng Warszawa chủ sự. Sau đó là nghi thức long trọng trao Thánh tích và ban phép lành cho các tu sĩ phụ trách gìn giữ. Các tu sĩ cũng sẽ cam kết bảo quản Thánh tích và thực hiện trọn vẹn nhiệm vụ mà Hội Dòng đã trao phó.

Tại Rôma, trong giờ cầu nguyện và ban phép lành, Cha Bề trên Tổng quyền đã cầu xin Thiên Chúa hướng dẫn bước chân của các khách hành hương theo thánh ý của Ngài, để họ có thể đến được nơi mình mong muốn. Mọi người có thể theo dõi tất cả các chặng của cuộc hành hương trên trang web gerard.redemptor.pl.

sn261023-gerardzie2-1024x768 sn261023-gerardzie3 sn261023-gerardzie4

Scala News

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết