Đức Tổng Giám mục Shevchuk mang đến Đức Thánh Cha Lêô những lời cầu nguyện của Ukraine và danh sách các tù binh

Người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine đã hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Vatican, cảm ơn ngài vì những lời kêu gọi hòa bình và những nỗ lực nhân đạo của Tòa Thánh thay mặt các tù nhân và trẻ em, cũng như sự quan tâm của ngài đối với người dân Oleshky.

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk (Ảnh: ANSA)

Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk (Ảnh: ANSA)

Đức Tổng Giám mục Sviatoslav Shevchuk, người đứng đầu Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, đã hội kiến Đức Thánh Cha Lêô XIV, mang theo những món quà, những lời cầu nguyện và lòng biết ơn của người dân Ukraine cũng như danh sách hàng trăm tù binh chiến tranh đang bị giam giữ tại Nga.

Theo thông cáo của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã trao danh sách này cho Đức Thánh Cha trong cuộc gặp gỡ tại Dinh Tông Tòa ở Vatican.

Đây là lần thứ năm ngài gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô. Những nỗ lực thúc đẩy hòa bình giữa Nga và Ukraine của Đức Thánh Cha bao gồm các cuộc điện đàm gần đây với Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Volodymyr Zelensky. Trong những cuộc trao đổi này, Đức Thánh Cha đã kêu gọi ngừng bắn tại thành phố Oleshky dang bị Nga chiếm đóng, nơi dân thường đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt lương thực, nước uống và thuốc men hết sức nghiêm trọng.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đặc biệt bày tỏ lòng biết ơn về các cuộc điện đàm này — cuộc trao đổi với Tổng thống Putin diễn ra khi Đức Thánh Cha đang nằm tại Bệnh viện Gemelli ở Rôma — cũng như sự quan tâm dành cho “thảm họa nhân đạo” tại Oleshky.

Lòng biết ơn vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine

Trong suốt buổi yết kiến, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã nhiều lần cảm ơn Đức Thánh Cha Lêô vì sự ủng hộ của ngài đối với Ukraine, thường được Đức cố Giáo hoàng Phanxicô mô tả là quốc gia “chịu giày vò khốn khổ”, đồng thời liên tục kêu gọi chấm dứt chiến tranh.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk đặc biệt đánh giá cao “nền ngoại giao nhân đạo” của Tòa Thánh, nhằm hướng tới việc xoa dịu nỗi đau của thường dân, bảo đảm việc trả tự do cho các tù binh chiến tranh và thường dân đang bị Nga giam giữ, cũng như đưa những trẻ em Ukraine bị đưa khỏi nơi cư trú ban đầu trở về quê hương.

Sứ mệnh của Đức Hồng y Zuppi và Đức Tổng Giám mục Gallagher

Được khởi xướng dưới thời Đức cố Giáo hoàng Phanxicô và tiếp tục được Đức Thánh Cha Lêô XIV thúc đẩy, sứ mệnh này bao gồm các chuyến viếng thăm Kyiv và Moscow vào mùa hè năm ngoái của Đức Hồng y Matteo Maria Zuppi, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, và Đức Tổng Giám mục Paul Richard Gallagher, Tổng Thư ký phụ trách Quan hệ với các Quốc gia và Tổ chức Quốc tế.

4 chuyến viếng thăm của các các vị quan chức Vatican bao gồm các cuộc gặp gỡ với các vị đại diện chính trị và Giáo hội. Đức Hồng y Zuppi cũng đã đến thăm một cơ sở giam giữ tại Nga, nơi giam giữ những người Ukraine bị bắt giữ trên chiến trường.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk nhấn mạnh rằng đây là lần đầu tiên một đại diện của một tổ chức quốc tế có thể đến thăm các tù binh chiến tranh Ukraine tại Nga.

“Đây là dấu chỉ cho thấy không ai bị lãng quên. Thiên Chúa luôn nhớ đến mọi người. Và Mẹ Giáo hội đang nỗ lực để bảo đảm rằng tất cả tù binh chiến tranh và những người bị bắt giữ làm con tin cách bất hợp pháp của chúng ta được trả tự do sớm nhất có thể”, ngài nói.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng nhắc lại lời của Đức Tổng Giám mục Gallagher tại Moscow rằng không thể có giải pháp quân sự cho cuộc chiến này, vì thế cần tạo điều kiện cho một tiến trình chính trị và ngoại giao.

Sự quan ngại khi mùa đông đang đến gần

Trong cuộc trò chuyện tại thư viện thuộc ĐiệnTông Tòa, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng đề cập đến những thách thức mà Ukraine đang phải đối mặt khi một mùa đông giá rét nữa lại đến, trong bối cảnh cơ sở hạ tầng của đất nước đã bị hư hại do các đợt oanh tạc.

Ngài kêu gọi cộng đồng Công giáo quốc tế hỗ trợ và thể hiện tình liên đới trong thời điểm thử thách này đối với người dân Ukraine.

Câu trả lời sẽ được đưa ra trong những ngày tới, khi Đức Tổng Giám mục Luis Marín de San Martín, Chánh sở Từ thiện của Đức Thánh Cha và Tổng Trưởng Bộ Phục vụ Bác ái, đến thăm Ukraine từ ngày 27 đến ngày 30 tháng 10.

Ngài sẽ mang theo lương thực, thuốc men và những nhu yếu phẩm khác, và quan trọng hơn cả là truyền tải đến người dân nơi đây sự gần gũi của Đức Thánh Cha Lêô XIV. Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine tham gia tích cực vào sứ mệnh này.

Thượng Hội đồng Giám mục của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng thông tin với Đức Thánh Cha về kỳ họp Thượng Hội đồng Giám mục gần đây nhất của Giáo hội địa phương, tập trung vào ơn gọi Linh mục và đời sống thánh hiến.

Ngài giải thích rằng Thượng Hội đồng đã tái khẳng định sự cần thiết phải nuôi dưỡng ơn gọi trong bối cảnh các cuộc khủng hoảng nhân khẩu học và nhân đạo do hành động xâm lược của Nga gây ra.

“Cảm ơn anh chị em vì chứng tá đức tin”

Theo lời Đức Tổng Giám mục Shevchuk, Đức Thánh Cha Lêô XIV đã cảm ơn các Giám mục, Linh mục, tu sĩ và tín hữu của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine vì chứng tá đức tin đặc biệt mà họ đã thể hiện trong thời chiến.

Đáp lời, Đức Tổng Giám mục Shevchuk cam đoan với Đức Thánh Cha về lời cầu nguyện và sự ủng hộ của các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine trong thời gian ngài tiếp tục hồi phục sau cuộc phẫu thuật vừa qua.

Những món quà từ Kyiv

Trong số những món quà được mang từ Kyiv có một con tem bưu chính của Thành quốc Vatican cùng một tập sách đi kèm, kỷ niệm 3 sự kiện quan trọng trong đời sống Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Những ấn phẩm này được thực hiện với sự cộng tác của dịch vụ bưu chính Vatican.

Đức Tổng Giám mục Shevchuk cũng trao tặng một con tem đặc biệt của Ukraine có hình Đức Thánh Cha Lêô XIV. Ngài giải thích rằng con tem được phát hành “như một dấu chỉ của lòng biết ơn đối với Tòa Thánh vì sứ vụ nhân đạo của Tòa Thánh”.

Các món quà khác còn có một album ảnh mang tựa đề ‘Những người hành hương của Hy vọng’, ghi lại cuộc gặp gỡ của cộng đồng Ukraine với Đức Thánh Cha, và cuốn sách với nhan đề ‘Hemingway chẳng biết gì’ (Hemingway Knows Nothing) của Arthur Dron, một cựu chiến binh trong cuộc chiến Nga–Ukraine.

Các cuộc gặp gỡ trước đây

Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên giữa Đức Thánh Cha Lêô XIV và Đức Tổng Giám mục Shevchuk diễn ra vào ngày 15 tháng 5 năm 2025, khi Đức tân Giáo hoàng tiếp đón ngài tại Điện Tông Tòa.

Vào ngày 28 tháng 6 cùng năm, Đức Thánh Cha đã đến Đền thờ Thánh Phêrô để chủ sự Thánh lễ kỷ niệm Năm Thánh của Giáo hội Công giáo Hy Lạp Ukraine. Khi nhìn về phía những trẻ em, người cao tuổi, các đôi vợ chồng và đặc biệt là những người mẹ có con trai tử trận nơi tiền tuyến, ngài bày tỏ nỗi đau buồn trước “một cuộc chiến vô nghĩa”.

Một cuộc tiếp kiến riêng khác đã diễn ra vào ngày 12 tháng 2 năm 2026, khi Đức Tổng Giám mục Shevchuk trao cho Đức Thánh Cha danh sách 400 tù binh chiến tranh.

Sau đó, Đức Tổng Giám mục Shevchuk đã quay trở lại Vatican để tham dự hội nghị thượng đỉnh kỷ niệm 10 năm công bố Tông Huấn Amoris Laetitia, trong đó các vị lãnh đạo các Giáo hội Công giáo Đông phương cũng được mời tham dự sự kiện này.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết