Tổng Giáo phận Davao ban hành lệnh cấm mang theo túi xách vào nhà thờ sau vụ tấn công tại Jolo

Các biện pháp an ninh tại các nhà thờ đã được tăng cường nhằm ngăn chặn các vụ đánh bom đẫm máu tại miền nam Philippines

 5c53cdb31d3c1_600

Túi xách, túi đựng dụng cụ, ba lô và hộp sẽ không được phép đem vào bên trong các nhà thờ và nhà nguyện thuộc Tổng Giáo phận Davao tại miền nam Philippines.

Đây là chỉ thị do Đức Tổng Giám mục Romulo Valles ban hành sau vụ đánh bom chết người xảy ra tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Núi Cát Minh tại Jolo, cũng ở miền nam Philippines.

“Chỉ những chiếc ví nhỏ và những thứ tương tự mới được phép”, vị giám chức cho biết trong một thông tư được ban hành vào ngày 29/1, đồng thời cho biết thêm rằng chính sách này đang được thực hiện do “mối đe dọa bạo lực hiện tại” trong khu vực.

Phát ngôn viên quân đội, Thiếu tướng Felimon Santos, cho biết chỉ thị của Đức TGM Valles sẽ “tăng cường việc thực thi thiết quân luật” trong khu vực.

“Chúng tôi đánh giá cao sáng kiến và chỉ thị của Giáo hội Công giáo …. Nó góp phần vào mục tiêu ngăn chặn khủng bố”, viên sĩ quan cao cấp từ Bộ Tư lệnh Đông Mindanao của quân đội cho biết.

Trong khi đó, một nhóm Kitô hữu bí mật đã cáo buộc rằng vụ đánh bom tại Mindanao vào đầu tuần này là “nhằm mục đích tạo ra sự căng thẳng” giữa các Kitô hữu và những người Hồi giáo trong khu vực.

Một quả lựu đạn cũng đã bị ném vào một nhà thờ Hồi giáo ở Zamboanga vào ngày 30 tháng 1, làm thiệt mạng hai nhà lãnh Hồi giáo.

“Đây chính là một chiến thuật quen thuộc mà một số người hoặc các nhóm người vô cùng quan tâm đến vấn đề chính trị và kinh tế của Mindanao lợi dụng để tiếp tục gây ra sự chia rẽ giữ các Kitô hữu và những người Hồi giáo”, theo tuyên bố từ tổ chức ‘Các Kitô hữu vì công cuộc Giải phóng dân tộc’ (Christians for National Liberation), một nhóm liên kết với tổ chức ‘Mặt trận dân chủ dân tộc’ chống đối của Philippines.

Nhóm này kêu gọi người dân Mindanao “đoàn kết và tiêu diệt tất cả mọi nỗ lực để làm cho nó có vẻ như có một cuộc chiến tôn giáo giữa các tôn giáo”.

Các nhà lãnh đạo Giáo hội trước đó đã kêu gọi việc tiếp tục tiến trình hòa bình ở miền nam Philippines.

Đức Tổng Giám mục Antonio Ledesma Địa phận Cagayan de Oro nói rằng các vụ tấn công không nên đánh lạc hướng việc theo đuổi một nền hòa bình lâu dài.

Linh mục Roberto Layson thuộc Dòng Truyền giáo Oblates, người đứng đầu chương trình đối thoại liên tôn tại Mindanao, nhấn mạnh rằng việc đối thoại cần phải được tăng cường.

Nhiều năm xung đột đã để lại “những vết thương chiến tranh vô hình” và đồng thời gây ra một sự chia rẽ giữa các Kitô hữu và những người Hồi giáo.

Vào tháng 1, cư dân Mindanao đã chấp thuận một đạo luật vốn sẽ mở rộng khu tự trị Hồi giáo hiện tại ở miền nam Philippines.

Việc thành lập một thực thể chính trị mới là một phần của thỏa thuận hòa bình đã được chính phủ Philippines ký kết với phiến quân Moro vào năm 2014.

Minh Tuệ (theo UCAN)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết