Đức Ông Robert D. Murphy nhấn mạnh sự cần thiết phải bảo vệ quyền sống của người di cư, gia tăng nỗ lực đoàn tụ các gia đình và loại bỏ tình trạng bóc lột phạm pháp.
Trong bài phát biểu vào ngày 6 tháng 5 tại Phiên họp lần thứ hai của Diễn đàn Rà soát Di cư Quốc được tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, Tòa Thánh đã nhấn mạnh sự cần thiết phải đặt phẩm giá con người làm trọng tâm của các chính sách di cư.
Trong tuyên bố của mình, Đức Ông Robert D. Murphy, Đại biện lâm thời của Phái bộ Quan sát viên Thường trực Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, giải thích rằng cách tiếp cận của Tòa Thánh “bắt nguồn từ Tin Mừng và được triển khai trong Học thuyết Xã hội Công giáo, với phẩm giá do Thiên Chúa ban cho mỗi con người là cốt lõi”.
Ngài trình bày một số ưu tiên, trong đó có việc bảo vệ sinh mạng của những người di cưsự đoàn tụ của các gia đình và tác động của công nghệ đối với các tiến trình di cư.
Bản tuyên bố được đưa ra trong khuôn khổ cuộc thảo luận chính sách về việc thực thi Hiệp ước Toàn cầu về Di cư An toàn, Có trật tự và Hợp pháp (GCM), đồng thời nhấn mạnh những thách đố then chốt hiện nay và trong tương lai.
Nghĩa vụ bảo vệ sự sống
Liên quan đến việc bảo vệ sự sống, Đức Ông Murphy đã bày tỏ sự quan ngại về tình trạng dễ bị tổn thương của người di cư trên các tuyến đường nguy hiểm, đồng thời nhấn mạnh rằng “việc bảo vệ sinh mạng của những người di cư là một nghĩa vụ theo luật pháp quốc tế, dựa trên quyền sống căn bản”.
Ngài cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác trong các hoạt động tìm kiếm và cứu nạn, đồng thời bảo đảm rằng quyền sống “không bao giờ bị đặt dưới bất kỳ lợi ích nào khác”.
Về vấn đề đoàn tụ các gia đình, Đức Ông Murphy lưu ý rằng các con đường hợp pháp cho mục đích này vẫn còn hạn chế và kêu gọi gia tăng nỗ lực nhằm thúc đẩy sự đoàn tụ của các gia đình, bao gồm việc tích hợp nội dung này vào các chương trình di chuyển lao động và bảo đảm khả năng tiếp cận giáo dục cũng như chăm sóc y tế, đặc biệt chú trọng trẻ vị thành niên.
Vị đại diện Tòa Thánh cũng đề cập đến vai trò của sự đổi mới công nghệ, thừa nhận tiềm năng của công nghệ trong việc cải thiện các hệ thống di cư và làm cho chúng trở nên “dễ dự đoán hơn, dễ tiếp cận hơn và hiệu quả hơn”, như đã thấy qua những tiến bộ trong y tế từ xa, các công cụ tuyển dụng kỹ thuật số và các dịch vụ lãnh sự trực tuyến.
Tuy nhiên, ngài cảnh báo về những nguy cơ liên quan đến việc sử dụng công nghệ giám sát tại biên giới, điều mà theo ngài “đã làm dấy lên những quan ngại” nơi Tòa Thánh “liên quan đến khả năng vi phạm nhân quyền”.
Trong bối cảnh đó, ngài nhấn mạnh sự cần thiết phải thiết lập “những biện pháp bảo vệ đầy đủ, sự giám sát chặt chẽ và sự tôn trọng đầy đủ đối với quyền riêng tư của người di cư”.
Các hệ thống tuyển dụng trực tuyến
Đức Ông Murphy cũng lên án hiện tượng được gọi là “nô lệ mạng” (cyber-slavery), một mối đe dọa ngày càng gia tăng do các mạng lưới tội phạm lợi dụng toàn cầu hóa và công nghệ, mà ngài mô tả là điều “đặc biệt đáng lo ngại”. Trong những trường hợp này, các nạn nhân bị ép buộc tham gia vào các hoạt động phạm pháp như lừa đảo trực tuyến hoặc buôn bán ma túy.
Những hình thức bạo lực này, theo ngài, “không phải là các sự việc đơn lẻ, nhưng là triệu chứng của một nền văn hóa đã quên cách yêu thương như Chúa Kitô đã yêu thương”.
Trong phần kết luận, Đức Ông Murphy đã trích dẫn lời của Đức Thánh Cha Lêô XIV để nhấn mạnh chiều kích nhân bản của vấn đề di cư: “Mỗi người di cư là một con người và, vì thế, có những quyền bất khả xâm phạm cần được tôn trọng trong mọi hoàn cảnh. Không phải tất cả người di cư đều ra đi do lựa chọn, nhưng nhiều người buộc phải chạy trốn vì bạo lực, đàn áp, xung đột, và cả những tác động của vấn đề biến đổi khí hậu”.
Từ thực trạng này, Tòa Thánh cảnh báo rằng các cuộc tranh luận về quản trị di cư không nên bị thu hẹp thành một bài toán chuyên môn đơn thuần.
“Đằng sau mỗi mục tiêu của GCM và mỗi nỗ lực chính sách là phẩm giá thiêng liêng của những người di cư do Thiên Chúa ban tặng, điều đòi hỏi không chỉ một cơ chế quản trị tốt hơn mà còn cần tình liên đới, trách nhiệm tập thể và những nỗ lực bền bỉ nhằm bảo đảm sự bảo vệ và hội nhập của họ”.
Minh Tuệ (theo EWTN)
