Tình hình sức khỏe của Đức Giáo hoàng

BV

Sau thông cáo vào trưa thứ Năm 30/3/2023, cho biết sức khỏe của Đức Thánh Cha đang khá hơn, chiều tối cùng ngày, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết Đức Thánh Cha được điều trị bằng kháng sinh và đáp ứng tốt và có thể xuất viện trong vài ngày tới.

Vào trưa ngày 30/3/2023, cập nhật thông tin về sức khoẻ của Đức Thánh Cha, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh, Matteo Bruni, nói với các ký giả rằng trong đêm vừa qua Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi tốt.

Ông cho biết rằng các kết quả khám sức khoẻ và kiểm tra cho thấy sức khoẻ của Đức Thánh Cha đang cải thiện và ngài đang tiếp tục phác đồ điều trị.

Thông cáo cũng cho biết, sáng nay, sau khi ăn sáng, Đức Thánh Cha đọc một số tờ báo và tiếp tục công việc. Trước bữa trưa, ngài cầu nguyện trong một nhà nguyện riêng trong bệnh viện và rước Mình Thánh Chúa.

Trong thông cáo vào tối ngày 30/3/2023, Giám đốc Phòng Báo chí Toà Thánh cho biết, trong buổi chiều, Đức Thánh Cha đã nghỉ ngơi, cầu nguyện và xem xét một số công việc.

Trong thông cáo, ông Bruni truyền đạt thông tin nhận được từ các nhân viên y tế điều trị cho Đức Thánh Cha tại bệnh viện và nói rằng theo kết quả của các cuộc kiểm tra theo kế hoạch, Đức Thánh Cha bị ảnh hưởng bởi bệnh viêm phế quản và cần phải sử dụng thuốc kháng sinh và cách điều trị này “đã có kết quả là tình trạng sức khỏe của ngài tiến triển rõ rệt.”

Đức Thánh Cha được đưa vào bệnh viện Gemelli ở Rôma chiều thứ Tư 29/3/2023 sau khi ngài chủ sự buổi tiếp kiến chung hàng tuần vào ban sáng.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube