Tỉnh Dòng São Paulo có thêm một tân Phó tế

sn2023-0325-brasil02-696x400

Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế São Paulo đã cử hành Thánh lễ Truyền chức Phó tế cho Thầy Jonathan Antônio da Silva C.Ss.R. vào thứ Bảy vừa qua, ngày 25 tháng 3, tại Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Thánh Anphongsô, ở Aparecida (SP). Chàng Tu sĩ trẻ, sinh tại Formiga (MG), đã chọn khẩu hiệu: “Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương” (Mt 5,7).

Vào thứ Sáu, ngày 24 tháng 3, cũng tại Tu viện Thánh Anphongsô, Thầy Jonathan đã tuyên khấn trọn đời trong Thánh lễ do Cha Marlos Aurélio, C.Ss.R, Bề Trên Giám Tỉnh Tỉnh Dòng São Paulo, chủ sự.

Vào thứ Bảy, ngày 25 tháng 3, trong buổi cử hành phụng vụ được phát sóng trên kênh YouTube của Dòng Chúa Cứu Thế São Paulo, Thánh lễ Truyền chức Phó tế đã được cử hành bởi Đức nguyên Giám Mục Địa phận Coari và Nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế, Đức Cha Joércio Gonçalves Pereira C.Ss.R. Các Linh mục Dòng Chúa Cứu Thế: Valdevino dos Santos, Marlos Aurélio và Pedro Paulo Dal Bó, cùng với Cha sở của Giáo xứ Thánh Phaolô Tông đồ, Formiga (MG), Linh mục Daniel Luiz Rodriguez, đã cùng đồng tế trong Thánh lễ.

Trong bài giảng của mình, Đức Cha Joércio đã nhắc lại rằng chúng ta đang ở trong Năm Ơn Gọi:

“Trong cuộc đời mỗi người chúng ta, Thiên Chúa trao phó cho mỗi người chúng ta một nhiệm vụ, một sứ mạng. Đó là lý do tại sao mỗi chúng ta phải ở vị trí tốt nhất của mình trên thế giới, tạo ra những gì tốt nhất của bản thân. Ơn gọi là sự nỗ lực, dấn thân, là dâng hiến và thực hiện những điều Thiên Chúa mong muốn nơi tôi vì ơn gọi là của Ngài chứ không phải của tôi. Ơn gọi của chúng ta khởi nguồn từ ơn gọi của Thiên Chúa’”.

sn2023-0325-brasil03 sn2023-0325-brasil04 sn2023-0325-brasil05

sn2023-0325-brasil01

Đức Cha Joércio đã nhắc lại bài phát biểu của Thầy Jonathan trong Thánh lễ tuyên khấn trọn đời, củng cố sự cam kết của một Phó tế cũng như của một nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế:

“Thật tuyệt vời biết bao khi đã chọn Dòng Chúa Cứu Thế. Đặc sủng của Hội Dòng của chúng ta thật cao đẹp: ‘Loan báo Tin Mừng cho người nghèo, người bị bỏ rơi, người bị lãng quên’. Đó là lý do tại sao con trở thành một Thừa sai của Niềm Hy vọng của Dòng Chúa Cứu Thế. Người dân đau khổ quá nhiều; đó là lý do tại sao con trở thành một Nhà Thừa sai của Niềm Hy vọng. Việc trở thành một Phó tế không quan trọng; điều quan trọng nhất là nên thánh. Trở thành một Phó tế không quan trọng, nhưng quan trọng là tìm thấy ở đó ý nghĩa của sự đau khổ và sự chết. Trở thành một Phó tế không quan trọng, nhưng quan trọng là trở thành một người mang đến những ơn lành của Tin Mừng cứu độ của Thiên Chúa”.

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube