Tỉnh Dòng Campo Grande: Một thầy tuyên khấn vĩnh viễn

sn2023-0325-campo01

Thầy Alberto Malheiros Junior đã tuyên khấn trọn đời khó nghèo, vâng phục, khiết tịnh và kiên trung trong Dòng Chúa Cứu Thế, trong một buổi cử hành phụng vụ tại Đền thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ở Campo Grande (MS), Brazil, vào thứ Bảy ngày 25 tháng 3 năm 2023.

Nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đã nhận Thánh giá, một trong những biểu tượng tuyên xưng Đặc sủng Dòng Chúa Cứu Thế. Thầy Alberto đã chọn khẩu hiệu đời tu của mình: “Bất cứ điều gì ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”.

Nhà Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế sinh năm 1988 tại Paranaíba, và gia đình của thầy hiện đang cư trú tại Campo Grande. Thầy Alberto đã bắt đầu quá trình đào tạo để bước vào đời sống thánh hiến với tư cách là một tu sĩ DCCT vào năm 2016, với tư cách là một dự tu và sau đó là một dự tập ở Curitiba.

Thầy Alberto gia nhập tập viện tại Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Abadia de Goiás. Năm 2020, thầy tuyên khấn lần đầu tại Đền Thánh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ở Campo Grande.

Hiện tại, thầy Alberto là Điều phối viên của ‘Comunidade Vida Nova’ ở Curitiba. Nhiệm vụ của cơ quan này là hỗ trợ các thừa tác viên đã được truyền chức thánh và các tu sĩ đang trải qua những đau khổ về tâm lý do rượu hoặc các vấn đề tình cảm-cảm xúc.

sn2023-0325-campo02 sn2023-0325-campo03 sn2023-0325-campo04

Hoàng Thịnh (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube