Mục đích chính là nhằm ‘hỗ trợ sự tham gia của tất cả mọi người vào đời sống của Giáo hội’ vào thời điểm quan trọng.

Một mẩu tin mới đã xuất hiện trong lời mời mà các Giám mục của Giáo hội Chaldean đã nhận được cho Thượng Hội đồng tiếp theo của họ.
“Tôi khuyến khích các anh em Giám mục lựa chọn một hoặc hai giáo dân, bất kể giới tính, từ Giáo phận của mình để tham gia vào các cuộc họp trong hai ngày đầu tiên của Thượng Hội đồng năm 2019”, Đức Hồng Y Louis Sako, Thượng Phụ Babylon của Giáo hội Công giáo Chaldean.
“Người được chọn phải qan tấm đến các vấn đề Giáo hội. Đề xuất này nhằm hỗ trợ sự tham gia của tất cả mọi người vào đời sống của Giáo hội”.
Thượng Hội đồng sẽ diễn ra từ ngày 3 đến 13 tháng 8 tại Baghdad, nơi đặt trụ sở của Tòa Thượng Phụ, và sẽ bắt đầu bằng cuộc tĩnh tâm kéo dài hai ngày, do Đức Cha Youssef Soueif, Tổng Giám mục Maronite Địa phận Cyprus chủ trì.
Giáo dân từ các Giáo phận khác nhau trong Giáo hội Chaldean, Trung Đông và cộng đồng người Do Thái sống tha hương sẽ tham gia vào công việc của Thượng Hội đồng vào ngày 6-7 tháng 8.
Trong số các chủ đề ưu tiên đó chính là tình hình của các Kitô hữu Chaldean ở Iraq và cộng đồng người Do Thái, các dự án của Liên đoàn Chaldean (Chaldean League) nhằm phục vụ tinh thần liên đới Giáo hội và thậm chí khả năng tài trợ cho kênh truyền hình Chaldean.
“Các giáo dân, nam và nữ, là thành viên và đối tác của Giáo hội của chúng ta bởi vì đức tin và chức tư tế chung của họ”, theo lời giải thích của Đức Hồng Y Sako, người quyết tâm “tận dụng đặc sủng của họ” để phục vụ Giáo hội của mình trong thời kỳ đầy những khó khăn thử thách tại Iraq và Syria.
Trong số các Kitô hữu – Chaldean hoặc Công giáo Syria – những người đã bị đẩy ra khỏi vùng đất của họ và vẫn đang sống cảnh nay đây mai đó tại khu vực Kurdistan thuộc Iraq, “một phần ba đang chờ visa để đến một quốc gia nước ngoài, một phần ba đang dự định ở lại Erbil và một phần ba phải miễn cưỡng để trở về “với các ngôi làng Kitô giáo trước đây của mình tại Đồng bằng Ni-ni-ve, theo một nhà quan sát địa phương.
Tình hình ở Iraq hiện vẫn còn tồi tệ hơn là bất ổn. Trong một cuộc phỏng vấn với trang web CNS của Mỹ, Đức Hồng Y Sako đã lấy làm tiếc về thực tế rằng các dân quân Shia do Iran hậu thuẫn, vốn đã đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo và kiểm soát các ngôi làng, đang cản trở sự di chuyển tự do của các Kitô hữu, “đặc biệt là các linh mục không thể đến nhà thờ của họ để cử hành các nghi thức phụng vụ ở đó”.
“Chúng tôi sợ nghe người dân nói rằng sẽ có chiến tranh, nhưng tôi hy vọng rằng điều này sẽ không xảy ra và người Iran sẽ cân nhắc những gì Iraq đã trải qua”, Đức Hồng Y Sako nói, nhận thức được rằng bầu khí bất ổn này khiến cho chuyến viếng thăm dự kiến của ĐTC Phanxicô tới Iraq vào năm tới không chắc chắn.
Trong bối cảnh khó khăn này, Đức Hồng Y Sako hy vọng rằng điều này trước tiên, tại Thượng Hội đồng, “sẽ khuyến khích một số cộng đồng của chúng ta xem xét một cách nghiêm túc vai trò của giáo dân trong Giáo phận của họ”.
“Giáo dân am hiểu xã hội của chúng ta và những thay đổi của nó. Họ chính là một sự trợ giúp tuyệt vời cho chúng ta”, Đức Hồng Y Sako nói.
Truyền thống Kitô giáo cho phép, và thậm chí các giá trị, sự tham gia này.
“Trong cuộc đời của Chúa Giêsu, có một nhóm phụ nữ vây quanh Ngài. Và những lá thư của Thánh Phaolô cho thấy những người đàn ông và phụ nữ tham gia vào công việc truyền giáo và đời sống cộng đồng”, Đức Hồng Y Sako nói.
Theo truyền thống, các Giáo hội Chính thống Đông phương có một “Ủy ban giáo dân” phụ trách vấn đề tài chính và chăm sóc mục vụ. Đối với Giáo hội Chaldean – kết quả của Giáo hội Assyria – từ lâu nó đã được hưởng lợi từ một hội đồng giáo dân, “si’ita tại Syriac”.
Việc bổ nhiệm một số Giám mục trong các Giáo phận còn trống Tòa đã được lên kế hoạch. Thượng Hội đồng cũng sẽ tập trung vào việc tuyên Thánh cho các vị tử đạo Chaldean và đưa vào lịch phụng vụ.
Minh Tuệ (the La Croix)