Thánh Lễ khai mạc Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam niên khóa 2023-2024

Nhathodccthuetrencao 

Sáng ngày 3.7.2023, tại nhà nguyện cộng đoàn DCCT Huế, trong lễ kính Thánh Tô-ma Tông Đồ, cha Đaminh Nguyễn Đức Thông Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Việt Nam đã dâng Thánh lễ khai mạc Tập Viện DCCT Việt Nam, niên khóa 2023-2024. Tham dự Thánh lễ có Cha bề trên cộng đoàn Huế, Cha Giám tập, quý Cha, quý Thầy cùng các em Dự tu thuộc cộng đoàn DCCT Huế. Trước Thánh lễ, cha Tôma Aquino Vũ Quân Bằng, phụ tá Giám tập đã đọc văn thư quyết định khai mạc Tập viện và giới thiệu 13 anh em Tập sinh.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Giám tỉnh đã nhấn mạnh giai đoạn Tập viện có tầm quan trọng không chỉ đối với Tập sinh mà còn đối với cả nhà Dòng. Chính vì vậy, ngài nói đến lòng trung thực của anh em đối với Thiên Chúa, với người hướng dẫn và với chính mình. Hơn nữa, trong phần chia sẻ Lời Chúa, dựa trên hình ảnh Thánh Tôma Tông Đồ, ngài nhắn gửi cộng đoàn những điểm trọng yếu:

Theo ngài, sự quyết liệt trong chọn lựa theo Đức Kitô rất cần thiết đối với một thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế. Như mẫu gương Thánh Tôma được Tin Mừng Gioan thuật lại: “Cả chúng ta nữa, chúng ta cùng đi, để cùng chết với Thầy” (Ga 11.16), người thừa sai cũng phải mang tâm tư cùng đi với Chúa. Để dù trong mọi khó khăn thử thách, thậm chí là cái chết thì ta cũng phải chết ở trong Người.

Và khi quyết liệt chọn lựa như vậy, chúng ta bắt buộc cũng phải học nơi Người. Người làm gì, hành xử như thế nào, giảng dạy ra sao đối với tha nhân, với người nghèo, với bệnh nhân, chúng ta cũng phải bắt chước như vậy. Lời mời gọi theo Đức Kitô không gì khác là họa lại hình ảnh của Thầy Chí Thánh.

Ngài nói thêm: “Nguồn động lực mạnh mẽ nhất để làm những điều đó chính là một Đức tin cá vị , thiết thân với Chúa như tuyên xưng của Tô-ma sau khi đụng chạm vào những vết thương của Đấng Phục Sinh: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!” (Ga 20.28). Và Tâp viện là khoảng thời gian để mỗi Tập sinh tìm kiếm điều đó, một Đức tin không còn vay mượn từ cha mẹ, từ giáo xứ mà là một kinh nghiệm cá vị riêng biệt của mỗi người.

Cuối cùng, theo lời mời gọi của Thánh Phao-lô trong bài đọc 1: “Anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân Thánh” (Ep 2.19), cha Giám tỉnh đã liên hệ đến tinh thần của Hiến pháp khi nhấn mạnh: “Chúng ta là một thân mình thừa sai” (HP số 2). Vì vậy, đây cũng là thời gian để anh em Tập sinh xây dựng đời sống cộng đoàn, sống hiệp nhất, chia sẻ, yêu thương và phục vụ. Để từ đó làm lan tỏa niềm vui của Chúa Phục Sinh đến tất cả mọi người.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, cha Giuse Phạm Quốc Giang, bề trên cộng đoàn DCCT Huế thay mặt quý cha, quý thầy cùng anh em Tập sinh gửi lời cảm ơn đến Cha Giám tỉnh. Sau đó Cha Giám tỉnh công bố quan thầy của lớp là chân phước Nicôla Charnetsky.

Nguyện xin Chúa Cứu Thế, qua lời chuyển cầu của Mẹ Hằng Cứu Giúp chúc lành cho anh em Tập sinh, xin cho anh em biết tận dụng thời gian hồng ân mà Thiên Chúa ban tặng. Từ đó anh em tìm kiếm được một tương quan cá vị với Thiên Chúa, hầu trở thành những thừa sai của niềm hy vọng theo chân Chúa Cứu Thế.

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube