Thánh lễ khai giảng năm học mới và đón nhận các anh em mới vào Cộng đoàn Dự Tập Mai Thôn

z4663289183455_0305e88f291196a305afa1816827714e

Sáng Chúa Nhật ngày 03 tháng 09 năm 2023 vừa qua, tại cộng đoàn Dự Tập DCCT Mai Thôn, đã diễn ra Thánh lễ Khai giảng năm học mới 2023 – 2024 và tiếp nhận 14 tân sinh viên vào gia đình Dự Tập. Cha Đaminh Nguyễn Đức Thông- Giám tỉnh Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, đã chủ sự thánh lễ. Cùng đồng tế với ngài là các cha trong ban đào tạo, các cha đặc trách, cũng như các cha trong Tỉnh Dòng.
Sau bài ca nhập lễ, cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Quảng, cha Phụ tá, đã giới thiệu với cha Giám tỉnh, quý cha đồng tế, quý ân nhân, quý thầy cô giáo cũng như cộng đoàn 14 anh em được gia nhập chính thức vào gia đình Dự Tập Mai Thôn. Sau phần giới thiệu, cha Giám tỉnh đã có đôi lời nhắn nhủ tới các anh em mới. Cha đã nhấn mạnh ba điều rất cần thiết để mỗi anh em có thể trở nên tu sĩ thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đích thực là luôn hướng về Thiên Chúa, luôn hướng về Nhà Dòng và luôn hướng về người nghèo. Cha cũng nhấn mạnh vai trò của việc học tập đối với đời tu của mỗi anh em, đặc biệt trong thánh lễ khai giảng năm học. Kế đến, cha mời gọi cộng đoàn cùng hiệp dâng thánh lễ để cầu nguyện cho năm học mới cũng như cho 14 tân sinh viên Dự Tập.
Trong bài giảng, cha Giám tỉnh đã làm nổi bật hình ảnh người tu sĩ mang trong mình lời Thiên Chúa và khao khát rao giảng “Lời Hằng Sống” cho mọi người. Chính ngọn lửa yêu mến Chúa Ki-tô cháy bỏng cùng với khát khao đem tình yêu của Thiên Chúa đến cho mọi người sẽ là động lực giúp cho người tu sĩ thừa sai vượt qua mọi khó khăn, thử thách, dù bị sỉ nhục hay bách hại. Ngài cũng chia sẻ thêm rằng người tu sĩ không được để đời sống của mình rập theo đời này, nhưng phải sống theo gương Chúa Giêsu, từ bỏ mọi thói hư, tật xấu và biết chống lại những cám dỗ. Mỗi người phải học cách để Chúa Ki-tô chiếm trọn bản thân mình. Có như thế, người tu sĩ mới trở nên giống Chúa Giêsu và làm sáng danh Người giữa nơi trần thế. Sau cùng, cha Giám tỉnh trong tư cách là một người cha, người anh đi trước đã chia sẻ bí quyết để các anh em mới có thể ngày thăng tiến hơn trong đời sống tu trì của mình đó là: sống thật với bản thân, với những người đồng hành, và siêng năng cầu nguyện. Từ đó mỗi người mới có thể được Chúa biến đổi để ngày càng trưởng thành và gắn bó hơn với Ngài trên con đường trở nên thừa sai rao giảng Tin Mừng theo chân Chúa Cứu Thế.
Thánh lễ khai giảng và tiếp nhận 14 tân sinh viên đã diễn ra trong bầu khí sốt sắng, trang nghiêm nhưng cũng không thiếu sự ấm cúng của tình gia đình. Sự hiện diện và lời cầu nguyện của quý cha, quý ân nhân, quý thầy cô chính là sự nâng đỡ vô cùng thiêng liêng và thiết thực để các sinh viên Dự Tập Mai Thôn tự tin bước vào năm học mới để trở nên người tu sĩ thừa sai DCCT trong tương lai.

(Minh Tiến – Dự Tập Mai Thôn)

z4663289174487_32fe802e184b9713509bf46627039c28 z4663289174760_9dd17606b52a650a2ca5f9ebac88b31a z4663289184786_2c5bffc66d6137d24fc6277746be9eb8 z4663289197956_c949c066fa7ba0fd15c5455ff1798d85

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube