Chúng ta, gia đình Dòng Chúa Cứu Thế, sẽ cùng nhau mừng Lễ Thánh Clêmentê Maria Hofbauer vào ngày 15 tháng 3 hằng năm. Vì vậy, để mừng lễ một cách có ý nghĩa, chúng tôi mời gọi anh chị em cùng suy ngẫm về cuộc đời và sứ vụ của một vị Thánh vĩ đại trong Năm Thánh này với tư cách là Nhà Thừa sai của Hy vọng.
Tam Nhật sẽ được thuyết giảng bởi Cha Ivel Mendanha, CSsR, Tổng Cố vấn. Vì vậy, mỗi ngày này, chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm về các chủ đề sau:
Ngày 1: Thánh Clêmentê – Người Hành hương của Hy vọng
Cuộc đời của Thánh Clêmentê Maria Hofbauer là một tấm gương sáng ngời của một Người Hành hương của Hy vọng. Khi chúng ta bước qua Năm Thánh, với chủ đề ‘Những Người Hành hương của Hy vọng’, chúng ta hướng sự chú ý của mình vào ngày đầu tiên của Tam Nhật này chuẩn bị cho việc mừng Lễ Thánh Clêmentê đến chủ đề quan trọng về Hy vọng nơi cuộc đời của Thánh nhân và trong cuộc sống của chúng ta với tư cách là những người Kitô hữu và những Nhà Thừa sai Hy vọng của Dòng Chúa Cứu Thế theo bước chân của Chúa Cứu Thế.
Trong bối cảnh này, hôm nay chúng ta cùng nhau suy niệm về Thánh Clêmentê Maria Hofbauer – Người Hành hương của Hy vọng. Thánh Clêmentê ý thức rõ thế nào là hy vọng, và ngài không bao giờ bỏ cuộc mặc dù Thánh nhân phải chịu đựng nhiều thử thách và trở ngại trong suốt cuộc đời của mình. Chúng ta hãy cùng nhau suy ngẫm về một vài trong số những thách đố đó.
Ngày 2: Thánh Clêmentê – Nhà Thừa sai của Hy vọng
Ngày 3: Thánh Clêmentê và nguồn hy vọng của Ngài
Ngày chính lễ 15 tháng 03: Thánh Clêmentê: Một nhà thần bí trong hoạt động, một tấm gương của một Nhà Thừa sai và Người Hành hương của Hy vọng
Bài suy niệm hàng ngày sẽ được tải lên YouTube vào ngày hôm trước (bắt đầu từ ngày 11 tháng 3) để mọi người cùng theo dõi và hiệp ý cầu nguyện cùng với chúng tôi vào bất cứ thời điểm nào.
Mọi người ta có thể theo dõi các video được tải lên mỗi ngày trên các nền tảng mạng xã hội:
Website: www.cssr.news
YouTube: https://www.youtube.com/@scalanews8920 (Scala News)
Facebook: https://www.facebook.com/CSsR.en/ (C.Ss.R. – Dòng Chúa Cứu Thế Tiếng Anh)