Sứ vụ truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế cho người sắc tộc Ifugao, Philippines

357741492_1626792857732611_4109672883022160887_n

Sáng Chúa Nhật ngày mùng 2 tháng 7 năm 2023, Đức cha Valentin Cabbigat Dimoc, giám quản địa phận tông tòa Bontoc-Lagawe đã chủ sự thánh lễ và khai mở sứ vụ của Dòng Chúa Cứu Thế tại giáo xứ Đức Mẹ Thăm viếng.

Đây là một biến cố đặc biệt đánh dấu bước tiến mới của Phụ tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Manila. Gọi là đặc biệt vì đây là lần đầu tiên các tu sĩ của Phụ tỉnh đứng ra đảm nhận sứ vụ quản trị giáo xứ. Truyền thống của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ở Manila tập trung sứ vụ vào các ngôi Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và thực hiện các cuộc Đại phúc.

Thực hiện định hướng của công hội Dòng gần đây, các tu sĩ đã liên lạc với địa phận tông tòa Bontoc-Lagawe và được Đức cha cũng như giáo phận ủng hộ kế hoạch. Dòng Chúa Cứu Thế được giao cho giáo xứ Đức Mẹ Thăm viếng với 24 ngôi nhà nguyện nằm trải dài trên các bản làng người sắc tộc Ifugao. Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế nơi đây bao gồm 3 linh mục, 1 thầy trợ sĩ và 4 giáo dân thừa sai.

Việc đảm nhận coi sóc giáo xứ tại miền sơn cước này hứa hẹn sẽ tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của Dòng nơi những vùng khó khăn nhất. Cha Iyan CSsR, một trong các thừa sai, cho biết: ‘Giáo xứ Đức Mẹ Thăm viếng với nhiều cộng đoàn nhỏ nằm rải rác theo các bản làng người sắc tộc Ifugao rất cần đến sự hiện diện của Dòng Chúa Cứu Thế và việc quản trị giáo xứ sẽ được định hướng theo hướng truyền giáo. Từ đây, chúng tôi cũng dễ dàng thực hiện các cuộc đại phúc trong địa phận tông tòa.

Sau thánh lễ, cha chưởng ấn đã công bố văn thư bổ nhiệm cho các thành viên của Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế ở Ifugao. Đích thân Đức cha giáo phận trao bài sai và năng quyền cho các tu sĩ của Dòng.

Một sứ vụ mới được mở ra và một tương lai mới với nhiều thách thức nhưng cũng nhiều cơ hội đối với Dòng Chúa Cứu Thế được bắt đầu.

Trong buổi chào đón chính thức của giáo xứ dành cho các thừa sai, một vị đại diện cộng đoàn đã trao cho các ngài bộ trang phục của người sắc tộc và đặt cho các ngài những cái tên mới theo cách gọi của người địa phương. Đây là dấu chỉ biểu tượng cho thấy cộng đoàn đón nhận các thừa sai như người trong bộ tộc của mình. Từ đây, các ngài sẽ gắn bó với công việc truyền giáo cho người sắc tộc Ifugao như một người con của buôn làng.

Cầu chúc cho sự vụ mới của Dòng Chúa Cứu Thế được Chúa chúc phúc và ban ơn.

 

Bài: Vũ Đức Trung CSsR

Photo: Kuya Sol

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube