Pompeii và các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, một câu chuyện về lòng thương xót

sn2023-0320-Pompei-Gruppo

Pompeii là một thành phố ở miền nam nước Ý, nổi tiếng thế giới vì hai lý do: các cuộc khai quật khảo cổ học và Đền thờ dâng kính Đức Mẹ Mân Côi. Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi đang dành riêng một năm (tháng 10 năm 2022-2023) để tưởng nhớ Chân Phước Bartolo Longo nhân kỷ niệm 150 năm ngày Ngài cảm thấy được thôi thúc truyền bá lòng sùng kính Kinh Mân Côi. Từ đó, Chân Phước Bartolo Longo đã bắt đầu xây dựng Đền thờ và các cơ sở xã hội để giúp đỡ những người túng thiếu nhất.

Các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của Đền Thờ này và trong cuộc hành trình tâm linh của Chân Phước Bartolo Longo. Khi còn trẻ, Bartolo Longo là một luật sư đã sống xa rời Thiên Chúa, có những quan điểm chống phá Giáo hội mạnh mẽ và sa vào Satan giáo cũng như những hành vi trái với luân lý. Cuộc gặp gỡ của Bartolo Longo với một số con cái của Chúa Thánh Thần đã đưa anh quay trở lại con đường đúng đắn: Đấng Đáng Kính Emmanuele Ribera CSsR là một trong số đó. Đường hướng của các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế và Đền thờ Đức Mẹ Mân Côi lại xích lại gần nhau khi các Tôi Tớ Chúa khác và con cái của Thánh Anphongsô, chẳng hạn như Cha Antonio Losito CSsR và Cha Giuseppe Leone CSsR, trong nhiều năm là Linh hướng của luật sư Bartolo và vợ ông, Nữ bá tước Marianna De Fusco. Và thậm chí sau này, khi trong nửa thế kỷ, các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đã đóng vai trò là các Cha giải tội và quản lý Bí tích thống hối tại Đền thờ, điểm đến của nhiều cuộc hành hương hơn bao giờ hết.

sn2023-0318-pompei01 sn2023-0318-pompei02 sn2023-0318-pompei04

Vì những lý do này, trong số các sự kiện được tổ chức trong năm mừng kỷ niệm này, có một sự kiện dành riêng cho các nhà Thừa Sai Dòng Chúa Cứu Thế. Sự kiện diễn ra vào thứ Sáu, ngày 17 tháng 3 năm 2023, với ba điểm nổi bật.

Đầu tiên là bài phát biểu của Giáo sư Alfonso Amarante CSsR, Giám đốc Học viện Thánh Anphongsô, về Bí tích Hòa giải ngày nay theo dấu chân của Thánh Anphongsô. Sau đó là nghi thức lần hạt Mân Côi trọng thể tại Vương Cung Thánh Đường. Cuối cùng, Cha Serafino Fiore CSsR, Bề Trên Giám Tỉnh Naples, đã chủ sự Thánh lễ đồng tế.

Đông đảo dân Chúa, đặc biệt là anh chị em giáo dân, đã quy tụ tham dự Thánh lễ, được mở đầu bằng lời chào thân ái của Đức Cha Tommaso Caputo, Giám mục Giáo phận Pompeii.

Đối với nhiều người đã trải qua sự kiện bao gồm việc đào tạo và cầu nguyện này, đó quả là một cơ hội quý giá để nhận ra di sản phi thường của giáo huấn của Thánh Anphongsô về luân lý và lương tâm. Đồng thời, họ có thể nhận thức được việc công bố lòng thương xót ngày nay cấp thiết như thế nào trong Giáo hội và thế giới này.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube