Phó Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ: ‘Cuộc đàn áp tôn giáo là một vấn đề toàn cầu’

Cuộc đàn áp tôn giáo chính là mối bận tâm của toàn bộ cộng đồng toàn cầu, Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại hội nghị về tự do tôn giáo hôm thứ Năm 19/7. Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập đến cuộc đàn áp đối với các nhóm thiểu số tôn giáo ở Tây bán cầu tại Cuba, Nicaragua và Venezuela, cũng như chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu, cuộc diệt chủng đối với các Kitô hữu và những người Yezidis ở Iraq và Syria, và cuộc đàn áp các nhóm thiểu số tôn giáo tại Iran, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như việc “thanh trừng sắc tộc” đối với những người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện.

 shutterstock_479350555

Cuộc đàn áp tôn giáo chính là mối bận tâm của toàn bộ cộng đồng toàn cầu, Phó Tổng thống Mike Pence và Ngoại trưởng Mike Pompeo phát biểu tại hội nghị về tự do tôn giáo hôm thứ Năm 19/7.

“Chúng ta cùng nhau quy tụ nơi đây, 106 quốc gia hùng cường, bởi vì chúng ta tin vào quyền tự do lương tâm – quyền của tất cả mọi người để được hoàn thành cuộc sống theo niềm tin tôn giáo tín ngưỡng sâu sắc của mình”, Phó Tổng thống Pence phát biểu với các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự đến từ khắp nơi trên thế giới tại Hội nghị cấp Bộ trưởng thường niên lần thứ hai nhằm Nâng cao Tự do Tôn giáo tại Washington, D.C.

Hội nghị Bộ trưởng được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tổ chức từ ngày 15 đến 19 tháng 7. Các nhà lãnh đạo tôn giáo và dân sự từ khắp nơi trên thế giới, cũng như hơn 100 phái đoàn nước ngoài, đã cùng nhau quy tụ nhằm thu hút sự chú ý đối với cuộc đàn áp tôn giáo toàn cầu và đồng thời thảo luận về các chiến lược nhằm thúc đẩy và bảo vệ tự do tôn giáo.

“Những nạn nhân sống sót trong cuộc đàn áp tôn giáo đã có mặt và chia sẻ những câu chuyện của họ; các nạn nhân này đã phải chịu cảnh tù đày, bạo lực đám đông và khủng bố do nhà nước phê chuẩn”, ông Pence tuyên bố hôm thứ Năm, ngày cuối cùng của Hội nghị Bộ trưởng. Đối với một số người khác, họ đã bị giết hại vì niềm tin tôn giáo của họ, ông cho biết.

Ông Pence lưu ý rằng, “ở cấp độ cá nhân, niềm tin của tôi vào Chúa Giêsu Kitô đã mang lại ý nghĩa và mục đích cho tôi và gia đình tôi mỗi ngày trong cuộc sống”.

Phó Tổng thống Hoa Kỳ đã được rửa tội theo Công giáo, nhưng ông cho biết rằng khi còn học đại học, đức tin của ông đã trở thành “hiện thực” khi ông “đưa ra một quyết định cá nhân đối với Chúa Kitô”; trong một cuộc phỏng vấn năm 1994, ông đã tự xác định là một tín hữu “Công giáo-Tin Lành”, bắt đầu tham dự một nhà thờ Tin Lành cùng với gia đình và tự nhận mình là “Kitô hữu”.

Cũng vào sáng thứ Năm 18/7, Ngoại trưởng Mike Pompeo đã có bài phát biểu quan trọng của mình tại Hội nghị Bộ trưởng. Ông tuyên bố rằng “tự do tôn giáo không chỉ là mối bận tâm của Kitô giáo, mà còn là mối bận tâm của người Do Thái, mối bận tâm của người Hồi giáo, mối bận tâm của các tín đồ Phật giáo, của các tín đồ Hindu hay mối bận tâm của toàn thể nhân loại. Đó chính là mối bận tâm của tất cả chúng ta; đó chính là mối bận tâm của tất cả mọi người”.

Trong bài phát biểu của mình, Phó Tổng thống và Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ đã đề cập đến cuộc đàn áp đối với các nhóm thiểu số tôn giáo ở Tây bán cầu tại Cuba, Nicaragua và Venezuela, cũng như chủ nghĩa bài Do Thái ở châu Âu, cuộc diệt chủng đối với các Kitô hữu và những người Yezidis ở Iraq và Syria, và cuộc đàn áp các nhóm thiểu số tôn giáo tại Iran, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên, cũng như việc “thanh trừng sắc tộc” đối với những người Hồi giáo Rohingya ở Miến Điện.

“Ở Nicaragua”, ông Pence cho biết, chế độ này “đã tha thứ cho những kẻ côn đồ đàn áp và đe dọa các nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo vì đã bảo vệ dân chủ và tự do tôn giáo”. Trong khi đó, ở Venezuela, “nhà độc tài Nicolas Maduro đang sử dụng cái gọi là ‘luật chống thù hận’ để truy tố các giáo sĩ Công giáo, những người lên tiếng chống lại chế độ tàn bạo của ông”, ông Pence cho biết thêm.

Ông Pence đã thu hút sự chú ý đối với việc giam giữ hàng loạt hơn một triệu người Hồi giáo và người Duy Ngô Nhĩ thiểu số tại tỉnh Tân Cương của Trung Quốc; họ đã phải chịu đựng sự tẩy não của chính quyền Trung Quốc bởi cái mà các nạn nhân sống sót đã mô tả như là “một nỗ có chủ ý của Bắc Kinh nhằm bóp nghẹt văn hóa Duy Ngô Nhĩ và dập tắt đức tin Hồi giáo”, ông Pence nói.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã nhắm mục tiêu nhằm vào những người Hồi giáo Duy Ngô Nhĩ cũng như các Kitô hữu, các Phật tử Tây Tạng và các học viên Pháp Luân Công trong chiến dịch tàn bạo của việc ‘Hán hóa’ hầu đưa tôn giáo vào vòng kềm kẹp và sự kiểm soát của mình, Dân biểu Chris Smith (R-NJ) tuyên bố trong bài phát biểu của mình tại Hội nghị Bộ trưởng hôm thứ Tư 17/7.

“Với việc Hán hóa, tất cả các tôn giáo và các tín đồ bị buộc phải thấm nhuần và thúc đẩy mạnh mẽ hệ tư tưởng cộng sản”, dân biểu Smith nói. Chính phủ đã sách nhiễu, giám sát, giam giữ và tra tấn các tín đồ, đốt Kinh Thánh và Thánh giá, phá hủy các nhà thờ, và viết lại Kinh Thánh và các văn bản tôn giáo, ông Smith nói.

“Các quốc gia mà Hồi giáo chiếm đa số phải phản đối những hành vi ngược đãi này thậm chí có nguy cơ gây nguy hiểm cho các lợi ích từ các dự án cơ sở hạ tầng ‘Một Vành đai,một Con đường’ của Trung Quốc, Dân biểu Smith nói.

Ông Pence đã tái khẳng định sự ủng hộ của Hoa Kỳ đối với “những người có đức tin” ở Trung Quốc, bất kể kết quả của các cuộc đàm phán thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc. Ông cũng nhấn mạnh sự ủng hộ của chính quyền đối với quyền tự do tôn giáo ở Bắc Triều Tiên trong khi các cuộc đàm phán vẫn tiếp tục liên quan đến việc phi hạt nhân hóa của nước này.

Một số quốc gia tích cực đàn áp hoặc nỗ lực đe dọa các tham dự viên tham gia Hội nghị Bộ trưởng, ông Pompeo nói. Cuba đã ngăn cản bốn mục sư Tin Lành tham dự Hội nghị Bộ trưởng và Trung Quốc đã cố gắng đe dọa các phái đoàn từ các quốc gia khác không được tham dự sự kiện này.

“Nếu như các bạn hiện diện ở đây hôm nay và các bạn là một quốc gia đã thách thức áp lực của Trung Quốc để đến đây, chúng tôi xin chào mừng và cảm ơn các bạn”, ông Pompeo nói.

Bộ trưởng Ngoại giao kêu gọi các tham dự viên tham dự các hội nghị bàn tròn khu vực và các buổi hội nghị về tự do tôn giáo sẽ được tổ chức tại Albania, Columbia, Morocco và Vatican.

Ngày 22 tháng 8 sẽ là Ngày Quốc tế tưởng niệm các nạn nhân của các hành vi bạo lực dựa trên cở sở tôn giáo hoặc tín ngưỡng, như đã được tuyên bố bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc và “nhờ vào những nỗ lực của Ba Lan”, ông Pompeo nói.

Cả Bộ trưởng Pompeo và Phó Tổng thống Pence đều tuyên bố tài trợ cho các nạn nhân của cuộc đàn áp tôn giáo và các hành động mà Hoa Kỳ đã thực hiện nhằm trừng phạt những kẻ vi phạm nhân quyền.

Tuần này, Hoa Kỳ đã trừng phạt bốn quan chức quân sự ở Miến Điện, bao gồm hai nhà lãnh đạo cấp cao và đồng thời cũng đưa ra các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với hai nhà lãnh đạo dân quân được Iran hậu thuẫn trong Lực lượng Huy động Nhân dân (PMF) tại Iraq, ông Pence cho biết. Các lực lượng dân quân được Iran hậu thuẫn đang quấy rối các Kitô hữu ở Đồng bằng Ninewa khi họ trở về quê hương từ cuộc diệt chủng của tổ chức ISIS, và đồng thời đặt ra một số mối đe dọa an ninh lớn nhất trong khu vực đối với các nhóm thiểu số Kitô giáo.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao “đã đào tạo gần 12.000 nhân viên về cách thức xác định sự phân biệt đối xử và đàn áp tôn giáo và cách thức cộng tác chặt chẽ với các nhà lãnh đạo đức tin trên toàn thế giới”, ông Pompeo nói. Một đạo luật năm 2016 được ủy quyền bởi Dân biểu Smith, Đạo luật Tự do Tôn giáo Quốc tế Frank R. Wolf, yêu cầu việc đào tạo về tự do tôn giáo quốc tế cho tất cả các quan chức phục vụ tại nước ngoài.

Ngoài ra, cơ quan này đã thành lập Quỹ Tự do Tôn giáo Quốc tế cho các nạn nhân bị đàn áp; Quỹ này đã giúp đỡ cho các hóa đơn y tế của một số nạn nhân sống sót sau vụ đánh bom hôm Chúa nhật Phục sinh ở Sri Lanka, nhắm vào một số nhà thờ và khách sạn vào cuối tuần lễ linh thiêng nhất trong năm đối với các Kitô hữu, ông Pompeo nói.

Ngoài ra, hơn 340 triệu đô la hỗ trợ tại Hoa Kỳ đã hỗ trợ “các cộng đồng tôn giáo và các nhóm sắc tộc dễ bị tổn thương ở Iraq, đặc biệt là những cộng đồng mà tổ chức ISIS đã nhắm mục tiêu nhằm thực hiện tội ác diệt chủng”, ông Pompeo nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết