Phillippines: Chủng Viện Truyền giáo Thánh Clêmentê ở Manila khai giảng năm đào tạo 2021-2022

Giữa cơn khủng hoảng COVID-19 đang gia tăng, Chủng viện Truyền giáo Thánh Clêmentê thuộc Phụ Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế tại Manila đã khai mạc năm đào tạo 2021-2022 vào ngày 15 tháng 8 năm 2021. Bề trên cộng đoàn và là cũng là nhà đào tạo, Cha Brian L. Espejo, C.Ss.R., đã chủ sự nghi thức đón nhận các chủng sinh mới. 

Manila-2021-003

Cộng đoàn đào tạo hiện bao gồm mười bảy sinh viên đang ở các giai đoàn đào tạo khác nhau (Dự tu, Dự tập và thực tập mục vụ). Chủng viện Truyền giáo Thánh Clêmentê đóng vai trò là cộng đoàn đào tạo giai đoạn đầu cho các tu sĩ của Phụ Tỉnh Manila. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tại đây (4 năm triết học và 1 năm thực tập), các thầy sẽ gia nhập tập viện tại Lipa, Batangas trước khi tiếp tục học thần học tại Học viện Thánh Anphongsô tại Đavao.

Manila-2021-aug-002 Manila-2021-aug-001

Chủng viện truyền giáo Thánh Clêmentê nằm ở Mariposa, Cubao, Quezon City. Chủng viện sẽ kỷ niệm 40 năm thành lập vào ngày 8 tháng 12 năm 2021 tới đây.

Chủng sinh Michael Orquejo
Theo ScalaNews
Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ.

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube