Vào vgày 6 tháng 5, các Giám mục Pháp đã đưa ra thông báo rằng chuyến Tông du của Đức Thánh Cha Lêô XIV đến Pháp “có thể diễn ra vào cuối tháng 9”, với Paris và Lourdes được nêu tên trong số những điểm dừng chân dự kiến. Tuy nhiên, Vatican hiện chưa chính thức xác nhận chuyến viếng thăm này, bởi các chuyến Tông du của Đức Thánh Cha chỉ được coi là chính thức khi được Tòa Thánh công bố.
Đức Hồng y Jean-Marc Aveline, Tổng Giám mục Marseille và là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, cho biết ngài đã có nhiều cuộc gặp gỡ và làm việc với Đức Thánh Cha, trong đó có một cuộc gặp gỡ vào tuần trước, trong đó “một chương trình dự thảo” đã được chuẩn bị. Các Giám mục Pháp cũng mời gọi các tín hữu cầu nguyện cho chuyến viếng thăm có thể diễn ra này.
Nếu được xác nhận, chuyến Tông du này sẽ vừa mang ý nghĩa mục vụ vừa mang ý nghĩa biểu tượng. Paris sẽ đặt Đức Giáo hoàng vào trung tâm đời sống công cộng của nước Pháp, trong khi Lộ Đức — một trong những trung tâm hành hương Đức Mẹ nổi tiếng nhất thế giới — sẽ tạo nên một khung cảnh đầy trang nghiêm dành cho cầu nguyện, sự chữa lành và lòng đạo đức bình dân.
Tây Ban Nha chuẩn bị cho chuyến Tông du của Đức Lêô XIV vào tháng 6
Ngoại trưởng Tây Ban Nha José Manuel Albares đã hội kiến riêng Đức Thánh Cha Lêô XIV ngày 4 tháng 5 để chuẩn bị cho chuyến Tông du của ngài tới nước này từ ngày 6 đến 12 tháng 6. Chuyến viếng thăm dự kiến bao gồm các điểm dừng tại Madrid, Barcelona, Tenerife và Las Palmas de Gran Canaria.
Ông Albares cho biết cuộc hội kiến là “một cử chỉ thể hiện tình hữu nghị và lòng quý mến đối với Tây Ban Nha”, đồng thời lưu ý rằng họ đã thảo luận về những khoảnh khắc quan trọng trong chuyến viếng thăm, bao gồm điểm dừng chân của Đức Thánh Cha tại Nhà thờ Sagrada Familia ở Barcelona.
Một điểm dừng chân khác cũng đang được thảo luận là Scy-Chazelles, ở Moselle, nơi Robert Schuman từng sinh sống và được an táng. Ông Schuman, thường được gọi là một trong những “người sáng lập châu Âu”, hiện đang trong tiến trình phong thánh. Chuyến thăm như vậy sẽ đặt thông điệp của Đức Thánh Cha trong bối cảnh châu Âu rộng lớn hơn, nối kết đức tin, hòa bình và nền tảng luân lý của đời sống chính trị.
Dù sao thì, chuyến Tông du Pháp vẫn đang trong giai đoạn lên kế hoạch.

Đức Thánh Cha Lêô XIV gặp gỡ giới văn hóa thế giới tại khuôn viên Đại học Quốc gia Malabo ở Guinea, vào ngày thứ chín trong chuyến Tông du kéo dài 11 ngày (Ảnh @Truyền thông Vatican)
Các chuyến viếng thăm khác của Đức Thánh Cha
Đức Thánh Cha Lêô XIV đã đánh dấu kỷ niệm năm đầu tiên của Triều Giáo hoàng của mình hôm thứ Sáu, ngày 8 tháng 5, tại Đền thánh Đức Mẹ Pompeii ở miền nam nước Ý. Sau đó, ngài sẽ tiếp tục một chuyến viếng thăm khác trong tháng 5 tới Acerra.
Đức Thánh Cha dự kiến sẽ đến thăm Tây Ban Nha từ ngày 6 đến ngày 12 tháng 6.
Sau đó, vào ngày 20 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đến miền bắc nước Ý để kính viếng Thánh tích của Thánh Frances Xavier Cabrini tại quê hương của Ngài ở Sant’Angelo Lodigiano.
Nếu chuyến Tông du Pháp diễn ra theo kế hoạch, đây sẽ là chuyến viếng thăm chính thức cấp quốc gia đầu tiên của một Giáo hoàng tới Pháp kể từ chuyến Tông du của Đức cố Giáo hoàng Benedict XVI tới Paris và Lộ Đức vào năm 2008. Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã từng đến thăm Strasbourg, Marseille và Corsica, nhưng chưa bao giờ thực hiện một chuyến Tông du cấp quốc gia chính thức tới Pháp.
Đối với Giáo hội tại Pháp, thông tin này đã mở ra bầu khí mong đợi mới. Lộ Đức sẽ đưa Đức Thánh Cha đến gần hơn với các bệnh nhân, khách hành hương và các gia đình tìm kiếm sự an ủi. Còn Paris sẽ là nơi để ngài ngỏ lời với một đất nước nơi mà di sản Công giáo vẫn còn hiện diện sâu đậm, ngay cả khi đức tin ngày nay thường bị xem là điều nên giữ kín trong đời sống công cộng.
Minh Tuệ (theo Aleteia)
