Nhóm bảo vệ của Vatican kêu gọi Thượng Hội đồng về Hiệp hành đề cập đến vấn đề lạm dụng trong Giáo hội

Các đại biểu tại Thượng Hội đồng về Hiệp hành tham gia thảo luận bàn tròn theo các nhóm nhỏ vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Các đại biểu tại Thượng Hội đồng về Hiệp hành tham gia thảo luận bàn tròn theo các nhóm nhỏ vào ngày 9 tháng 10 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Ủy ban bảo vệ của Vatican đã kêu gọi Thượng Hội đồng về Hiệp hành coi vấn đề lạm dụng tình dục là “một phần rõ ràng” trong các cuộc thảo luận trong phiên họp tháng 10.

Nhóm cũng lên án “những thiếu sót gây tổn hại trong các quy tắc nhằm trừng phạt những kẻ lạm dụng” liên quan đến các vụ việc công khai gần đây và sự thiếu trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm về việc trừng phạt những hành vi sai trái trong Giáo hội.

Một bản sao thông điệp từ Ủy ban Giáo hoàng về Bảo vệ Trẻ vị thành niên (PCPM) đã được chia sẻ với các tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng vào ngày 9 tháng 10.

Bức thư ban đầu được ủy ban công bố vào ngày 27 tháng 9, 3 ngày trước Công nghị tấn phong 21 tân Hồng y và một tuần trước khi bắt đầu phiên họp Thượng Hội đồng kéo dài một tháng diễn ra từ nay đến ngày 29 tháng 10.

“Thực tế của vấn nạn lạm dụng tình dục trong Giáo hội của chúng ta là trọng tâm của chương trình nghị sự của Thượng Hội đồng”, bức thư viết. “Nó đề cập đến việc chúng ta là ai với tư cách là một cộng đồng đức tin, được thành lập trên Chúa Giêsu. Vấn đề này thâm nhập vào các cuộc thảo luận về các mô hình lãnh đạo, vai trò mục vụ, các tiêu chuẩn hành vi và mối tương quan đúng đắn với nhau và với mọi loài tạo vật”.

“Chúng tôi yêu cầu vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội phải thấm nhuần vào các cuộc thảo luận của quý vị khi chúng đề cập đến việc giảng dạy, mục vụ, đào tạo và quản trị”, bức thư tiếp tục.

Tuyên bố cũng kêu gọi Thượng Hội đồng dành thời gian cho lời chứng của các nạn nhân và những người sống sót bị lạm dụng, đồng thời lưu ý rằng nhiều tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng có kinh nghiệm đối đầu hoặc giải quyết vấn đề lạm dụng tình dục trong Giáo hội.

PCPM, được thành lập vào năm 2014, đưa ra các khuyến nghị cho Đức Thánh Cha và các Giáo hội địa phương về cách thức bảo vệ tốt nhất trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương khỏi vấn nạn lạm dụng tình dục. Vào năm 2022, ủy ban độc lập được giao một vai trò trung tâm hơn trong Giáo triều Rôma trong Bộ Giáo lý Đức tin.

Bức thư của nhóm chỉ ra “các trường hợp được báo cáo công khai gần đây” cho thấy “những thiếu sót tai hại nghiêm trọng trong các quy tắc nhằm trừng phạt những kẻ lạm dụng và buộc những người có nhiệm vụ giải quyết các hành vi sai trái phải chịu trách nhiệm”.

PCPM cho biết những sai sót về thủ tục khiến nạn nhân bị tổn thương và chìm trong bóng tối cần phải được sửa chữa và cam kết tiếp tục nghiên cứu những nơi có thể thực hiện thay đổi “để tất cả những người bị ảnh hưởng bởi những tội ác tàn bạo này được tiếp cận với sự thật, công lý và sự đền bù”.

5 năm sau hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo Giáo hội tại Vatican về việc bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội, “những nỗi thất vọng sâu sắc vẫn còn đó”, nhóm lưu ý. “Chớ gì không ai phải cầu xin công lý trong Giáo hội”.

Bức thư cho biết sự phản kháng liên tục, không thể chấp nhận được nhằm đòi lại công lý cho các nạn nhân chỉ ra “sự thiếu quyết tâm đầy tai tiếng của nhiều người trong Giáo hội, thường đi kèm với việc thiếu nguồn lực nghiêm trọng”.

“Chúng tôi nghe và hết sức bối rối bởi các báo cáo về hành động của các cá nhân nắm giữ các chức vụ có trách nhiệm trong Giáo hội, tiếng kêu cứu của những người bị ảnh hưởng, cũng như vết tích của hành vi tàn bạo liên quan đến giáo dân và các phong trào khác cũng như rất nhiều lĩnh vực trong đời sống thể chế của Giáo hội”, Ủy ban tiếp tục.

“Chúng tôi vô cùng bàng hoàng trước nỗi đau khôn cùng, sự chịu đựng đau khổ và sự tái phạm mà rất nhiều người đã trải qua, và chúng tôi lên án một cách dứt khoát những tội ác và sự miễn trừng phạt của họ đối với rất nhiều anh chị em của chúng ta”, lá thư của nhóm cho biết. “Chúng tôi tái khẳng định cam kết kiên định của mình trong việc nỗ lực đảm bảo, nhiều nhất có thể, những hành vi tàn ác và đáng chê trách như vậy sẽ bị xóa bỏ khỏi Giáo hội”.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube