Ngày IV của Tổng Công Hội DCCT: Báo cáo của Cha Bề trên Tổng quyền và thảo luận về tình hình của Hội Dòng

3Y0A4215-scaled

Sau hai ngày tĩnh tâm, các nghị viên bắt đầu công việc thông thường của Tổng Công Hội như đã định. Sáng thứ Năm, trong phiên họp đầu tiên, do Cha Joaquim Parron điều hành, Cha Michael Brehl, Bề trên Tổng quyền, đã trình bày báo cáo ngắn gọn của mình về các Liên hiệp vùng khác nhau của Hội Dòng. Cha Brehl đã tổng kết 6 năm qua trong một tiếng rưỡi. Cha Brehl đã trình bày chi tiết về mức độ mà Hội Dòng đã thành công trong việc áp dụng các quyết định do Tổng Công Hội trước đây tại Pattaya, Thái Lan đưa ra.

Báo cáo của Cha Brehl bao gồm nhiều phần. Đầu tiên, Cha Brehl đưa ra bối cảnh xã hội và văn hóa của hoạt động tông đồ của chúng ta, điều này đã có tác động đáng kể đến đời sống và các hoạt động của chúng ta – đặc biệt, ngài đề cập đến cuộc khủng hoảng Covid-19 và cuộc chiến ở Ukraine.

Bắt đầu từ cấp độ xã hội, Cha Bề trên Tổng quyền đã mô tả những dấu hiệu của sự ngờ vực và mất phương hướng thiêng liêng ảnh hưởng đến toàn xã hội và đời sống thánh hiến. Đó là lý do tại sao chúng ta cần suy ngẫm về căn tính và sứ mạng DCCT của chúng ta và đặt trọng tâm vào việc đào luyện tất cả các giai đoạn trong ơn gọi truyền giáo của chúng ta để có thể đáp ứng những nhu cầu của thế giới bị tổn thương ngày nay.

Trong phần tiếp theo trong bài thuyết trình của mình, Cha Brehl đã nói về tất cả năm Liên hiệp vùng: Châu Âu, Bắc Mỹ, Châu Mỹ Latinh và Caribe, Châu Á – Châu Đại Dương, Châu Phi và Madagascar. Trong khi mô tả tình hình chung của Dòng Chúa Cứu Thế ở các lục địa đó, Cha Bề trên Tổng quyền đã chỉ ra những diễn biến quan trọng, những thách thức và những sự bận tâm.

Phần thứ ba mang tên “những hạt giống của hy vọng”. Cha Brehl đã kể đến trong số đó: sự liên đới ngày càng gia tăng trong việc truyền giáo, việc thành lập các cộng đoàn DCCT quốc tế, sự hợp tác trong sứ vụ với anh chị em giáo dân, việc tái tổ chức và tái cấu trúc đối với công việc truyền giáo, được thúc đẩy bởi mong muốn liên tục hoán cải và khẳng định bản sắc truyền giáo của Dòng Chúa Cứu Thế.

Sau bài thuyết trình của Cha Bề trên Tổng quyền là khoảng thời gian được dành cho việc đặt câu hỏi và giải thích, sau đó các nghị viê làm việc theo nhóm nhỏ, được chia theo nhóm ngôn ngữ.

Phiên họp buổi chiều đã tiếp tục thảo luận về báo cáo của Cha Bề trên Tổng quyền. Điều đáng nói là những ngày đầu tiên của Tổng Công hội được dành cho các báo cáo khác nhau có thể giúp hiểu rõ hơn về tình hình hiện tại Hội Dòng cũng như đánh giá sự trung thành với đặc sủng và sứ mạng của Hội Dòng, một trong những mục tiêu của Tổng Công hội.

Dưới đây là một số hình ảnh:

1-copy 3Y0A4235-scaled 3Y0A4238-scaled 3Y0A4241-scaled 3Y0A4245-scaled A7404052-scaled A7404066-scaled

409FD0C4-E275-4D52-976C-3541E6437E7E D02E4294-9BEA-476F-9B17-B44FC9288C4C A1A1BDAD-CC5D-4808-8CBF-0B73AFA82F46 F3FA1CCB-947E-4573-B44E-73D06C95F4F7
Minh Tuệ
(theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube