Mừng lễ Chúa Cứu Thế Chí Thánh

360129206_290622450148033_8424685760109395005_n
Chúa Nhật thứ ba của tháng Bảy đã được Dòng Chúa Cứu Thế, từ năm 1749, chọn là Lễ Chúa Cứu Thế Chí Thánh – Tước hiệu của nhà Dòng.
Hình ảnh Chúa Cứu Thế Chí Thánh trong bức hình được vẽ trong mái vòm của Nhà thờ Thánh Anphongsô ở Rôma, nơi có bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nguyên bản. Nếu bạn nhìn kỹ bức ảnh, một đặc điểm nổi bật là, ngồi trên Thiên đàng, Chúa Cứu thế vẫn mang những vết thương của cuộc thương khó và vết thương ở cạnh sườn Ngài vẫn còn đang chảy máu vì tội lỗi của nhân loại.
Ngày nay, các tu sĩ của gia đình Dòng Chúa Cứu Thế cùng chia sẻ một sứ mệnh: trở thành những thừa sai của hy vọng theo bước chân Chúa Cứu Thế. Ngày lễ này nhắc nhở các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế tiếp nối sứ mạng của Chúa Cứu Thế để rao giảng Tin Mừng cứu độ cho tất cả những người mà họ được sai đến.

 

(Theo North American Conference of Redemptorists)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube