Dòng Chúa Cứu Thế Ba Lan: Khấn lần đầu và khấn trọn đời

Vào Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, ngày 15 tháng 8, ở Tuchow, bốn thầy Học viện và một thầy trợ sĩ đã tuyên khấn trọng thể trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cha. Janusz Sok, Bề trên giám tỉnh của Tỉnh Dòng Ba lan đã chủ sự nghi thức. Cùng ngày, tại nhà tập ở Lubaszowa, năm tập sinh cũng đã tuyên khấn lần đầu tiên. Ngày 15 tháng 8 là một ngày đặc biệt của Dòng Chúa Cứu Thế khi các tu sĩ của Dòng mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, và cũng là ngày các thầy tuyên khấn trọn đời.

Ba lời khấn khiết tịnh, khó nghèo và vâng phục là một xác nhận về sự lựa chọn mà các thầy đã thực hành ngay từ khi bắt đầu hành trình ơn gọi của mình. Cũng ngày hôm đó, trong giờ Kinh sáng do Cha Giám Tỉnh Janusz Sok C.Ss.R. chủ tế, các tu sĩ của Dòng đã lập lại lời khấn của mình.

Cùng ngày, lúc 9:00 sáng, trong nhà nguyện của nhà tập ở Lubaszowa, năm tập sinh Patryk Czajkowski, Robert Krotowski, Szymon Niziołek, Jakub Stanisz và Artur Topolski, lần đầu tiên tuyên khấn các lời khấn Dòng. Trong Thánh lễ, có nhiều giây phút xúc động vui mừng đối với các bậc cha mẹ và gia đình của các thầy.

Tạ ơn Chúa vì các tân thầy tân khấn của Dòng Chúa Cứu Thế đã các thầy quyết định hiến dâng cuộc đời của mình để mang ơn Cứu độ chứa chan tới cho mọi người. Xin mọi người hiệp ý cầu nguyện cho các thầy.

Kamil Krzywoń, C.Ss.R.

(wsd.redemptor.pl)

Duc Trung Vu, CSsR chuyển ngữ

Có thể là hình ảnh về 8 người, mọi người đang đứng và trong nhà
Có thể là hình ảnh về 11 người và ngoài trời
Có thể là hình ảnh về 5 người, mọi người đang đứng và trong nhà

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube