Lời kêu gọi trợ giúp Haiti của Cha Bề Trên Tổng Quyền DCCT

haiti_terremoto_mb-1-696x392

Ngày 19 tháng 8 năm 2021

CHỨNG NHÂN CỦA ĐẤNG CỨU THẾ

Trong tinh thần liên đới trong thế giới bị tổn thương

Các anh em Tu sĩ, Nữ tu, các cộng sự viên và các thân hữu Dòng Chúa Cứu Thế thân mến,

Vào ngày 14 tháng 8 năm 2021, vào lúc 8:30 sáng giờ địa phương, một trận động đất mạnh 7,2 độ richter đã làm rung chuyển khu vực phía nam của Haiti. Mặc dù sự chấn động đã được cảm nhận trên khắp đất nước, nhưng sự thiệt hại đáng kể và thiệt hại về nhân mạng được báo cáo đặc biệt tại Jérémie và Les Cayes. Các báo cáo tạm thời cho biết hơn 2.100 người đã thiệt mạng. Hàng ngàn người khác bị thương và mất tích. Và có thêm nhiều gia đình giờ đây lâm vào tình cảnh vô gia cư. Tình hình khá tuyệt vọng đối với nhiều người ở miền nam đất nước.

Anh em Tu sĩ của chúng ta ở phía nam đất nước tất cả đều bình an vô sự, nhưng các cơ sở của chúng ta ở Jérémie, Fonfrede và Chateau đã bị hư hại nghiêm trọng. Các Tu sĩ đang cố gắng hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn và đã mất tất cả. Đặc biệt, họ đang tìm kiếm những căn lều tạm trú và các bộ dụng cụ vệ sinh, cũng như thức ăn.

Vài ngày sau trận động đất, cơn bão nhiệt đới Grace đã khiến cho tình hình của nhiều gia đình ở miền nam trở nên tồi tệ hơn. Tất cả những điều này xảy ra vào thời điểm Haiti đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị – xã hội, nhân đạo, kinh tế và an ninh chưa từng có với vụ ám sát tổng thống và tình trạng bất ổn chung.

Các Tu sĩ DCCT ở Haiti mời gọi chúng ta cầu nguyện cho họ cũng như cho người dân. Sự hiệp thông của lòng trắc ẩn và những lời cầu nguyện này là một sức mạnh hết sức quan trọng và thiết yếu và là dấu chỉ của tinh thần liên đới. Tôi kêu gọi mọi Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế hãy nhớ đến những người dân Haiti đau khổ trong giờ kinh nguyện cộng đoàn vào thời điểm này.

Tinh thần liên đới cũng thúc đẩy chúng ta hướng đến hành động cụ thể. Với tư cách là một Hội Dòng, tôi mời gọi tất cả chúng ta đáp ứng ở hai cấp độ: đáp ứng các nhu cầu cấp bách và tức thời của người dân Haiti thông qua việc hỗ trợ và quyên góp tài chính; và đồng thời lập kế hoạch làm thế nào để chúng ta có thể hỗ trợ Vùng Port-au-Prince trong những tháng và những năm tới khi họ xây dựng lại nhà cửa và những công trình bị hư hại cũng như giúp đỡ người dân của họ.

Ở cấp độ đầu tiên, tôi mời gọi anh chị em xem xét đóng góp vào các nỗ lực gây quỹ nhằm hỗ trợ Haiti ở đất nước của anh chị em, và đồng thời khuyến khích người dân của anh chị em làm điều tương tự. Nếu anh chị em không chắc chắn về cách thức đóng góp để các khoản quyên góp có thể đến tay người dân Haiti, Caritas Quốc tế (caritas.org) đã bắt đầu cứu trợ khẩn cấp và hoan nghênh các khoản đóng góp. Một số Tỉnh Dòng có tổ chức phi chính phủ có thể đã có địa chỉ liên hệ và cơ sở hạ tầng ở Haiti. Một số quốc gia cũng đã bắt đầu các chiến dịch gây quỹ nhằm cứu trợ khẩn cấp.

Ở cấp độ thứ hai, trong trung và dài hạn, Trung Ương Dòng sẽ nghiên cứu cách thức chúng ta có thể đưa ra kế hoạch để hỗ trợ họ trên cơ sở liên tục. Thông tin chi tiết sẽ được gửi đến toàn thể Hội Dòng trong thời gian tới.

Tình hình tại Haiti hiện vô cùng cấp bách. Họ yêu cầu sự hỗ trợ từ những lời cầu nguyện của chúng ta cũng như sự quan tâm bác ái của chúng ta. Đồng thời, chúng ta có thể cung cấp sự hỗ trợ tài chính cụ thể nhằm đáp ứng những nhu cầu cấp bách nhất trước mắt.

Nguyện xin Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Đấng bảo trợ của người dân Haiti, đồng hành và an ủi họ! Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và bảo vệ người dân Haiti, đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất trong thế giới bị tổn thương này!

Người anh em trong Chúa Cứu Thế,

Michael Brehl, C.Ss.R.

Bề Trên Tổng Quyền

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube