Lễ Thánh Giêrađô đầu tháng 09

238313997_1702984323245361_1617353501452760330_n_

Vào lúc 9h30 sáng thứ năm, 2/9/2021, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp giáo xứ Thái Hà, GP Hà Nội đã có giờ hành hương và thánh lễ kính thánh Giêrađô với chủ đề: Thánh Giêrađô với lòng yêu mến Bí tích Thánh thể. Việc cử hành lễ thánh Giêrađô vào thứ năm đầu tháng đã được tu viện dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội tổ chức nhiều năm qua.

240654102_1284757311989316_8596797991220864498_n_

Do sự phức tạp của đại dịch Covid 19, nên giờ hành hương và Thánh lễ kính Thánh Giêrađô được truyền hình trực tiếp và đã nhận được sự hưởng ứng tham dự của hàng ngàn tín hữu Công giáo tại khắp các giáo phận trên cả nước.

Mở đầu giờ cầu nguyện, cộng đoàn cùng xem lại thước phim ngắn về Thánh Giêrađô với lòng yêu mến Bí tích Thánh thể.

Tiếp đó, trong giờ hành hương Cha Phêrô Trịnh Công Chí giới thiệu tóm lược về lịch sử cuộc đời Thánh Giêrađô. Cha cũng dâng lên Thiên Chúa những ý tạ ơn và xin ơn của hàng trăm gia đình gửi về từ các giáo phận Bùi Chu, Vinh, Sài Gòn, Hà Nội, Thái Bình, Xuân Lộc, Buôn Ma Thuật, Hưng Hoá,…: Tạ ơn vì được như ý; xin ơn có con cái, sinh nở bình an, gia đình khoẻ mạnh, xin cho thế giới thoát khỏi đại dịch Covid 19,…

Thánh lễ đồng tế kính Thánh Giêrađô do quý Cha Dòng Chúa Cứu Thế cử hành.

Thánh Giêrađô Majjela luôn nhìn nhận Chúa Giê-su Thánh thể như một người bạn. Thánh nhân đến chơi cùng Chúa, tranh luận với Chúa, cầu nguyện hàng giờ trước Chúa Giêsu Thánh thể. Phải có một trái tim đơn sơ, lòng tin chất phác, thì mới có một tình yêu và đức tin tinh tuyền đến như vậy.

Tấm gương Thánh Giêrađô yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể gợi lên hai điều quan trọng để giúp các tín hữu kín múc trọn vẹn ơn lành từ Bí tích Thánh Thể:

Thứ nhất, chúng ta được mời gọi hướng lòng tín thác về những Nhà Chầu,nơi Chúa Giêsu đang hiện diện, đang chờ đợi. Dù ở bất cứ hoàn cảnh nào, chỉ khi hướng lòng, yêu mến, giãi bày, cầu xin với một lòng tín thác vững vàng, nhất định Con Thiên Chúa sẽ có cách giải cứu con người thoát khỏi cơn dịch bệnh.

Thứ hai, noi gương Thánh Anphongsô, thánh Giêrađô và các thánh, chúng ta cần nhận lãnh Bí tích Thánh Thể bằng tâm hồn đơn sơ, khiêm hạ, bằng tấm lòng cung kính thẳm sâu, và diễn tả niềm yêu ấy bằng hành động cụ thể như viếng Thánh Thể, chầu Thánh Thể,…. Chỉ khi chúng ta đủ khiêm tốn, đủ say mê Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu sẽ đến và ban ơn chữa lành, giải thoát. Chúng ta cũng cầu xin Chúa Giêsu Thánh thể tha thứ nếu cử hành thánh lễ không nên, nếu chúng ta vô cảm vô tâm, nếu một ngày sống chúng ta không quy hướng về Ngài.

Giờ hành hương và thánh lễ kính Thánh Giê-ra-đô đầu tháng 9 này mời gọi mỗi chúng ta gia tăng niềm yêu mến Bí tích Thánh Thể. Xin Chúa gìn giữ ngọn lửa say mê, yêu mến Bí tích Thánh Thể trong tâm hồn mỗi chúng con, và đổ muôn ơn lành trên các bà mẹ mang thai, các thai nhi, trẻ em sơ sinh và những người đang gặp khó khăn, thử thách.

Truyền Thông Thánh Giêrađô

 

238620160_1256906564753437_514944407333103866_n_

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube