Kỳ tĩnh tâm của dự tu Sài Gòn

373550870_6744038212321548_2266598385878205749_n

Dự tu Sài gòn đã dành trọn cho Chúa ba ngày tĩnh tâm từ 28/08 đến 30/08/2023 tại cộng đoàn DCCT Vũng Tàu. Đây là chuỗi ngày đặc biệt để anh em hồi tâm nhìn lại hành trình theo Chúa trong ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

Vị giảng phòng cho anh em đệ tử là cha Giuse Lê Quang Uy. Ngài đã chia sẻ cho anh em với đề tài: “Chúng ta cần được ơn chữa lành”. Mỗi chúng ta đều mang trong mình những vết thương do tội lỗi gây nên. Chỉ khi chúng ta được Chúa đụng chạm và biến đổi, chúng ta mới được chữa lành và thấu cảm được những vết thương của người khác. Và sự chữa lành và biến đổi ấy là nhờ ơn của Chúa Thánh Thần như lời khẩn cần của bài hát: “Lạy Chúa, xin ban Thần Khí canh tân lòng trí, hồn xác chúng con”.

Kết thúc kỳ tĩnh tâm, anh em dự tu đã đến bên Đức Mẹ Bãi Dâu và Chúa Kitô Vua trên núi Tao Phùng để phó dâng cuộc sống, con người và ơn gọi của mỗi anh em cho Chúa và Đức Mẹ. Xin Đức Mẹ gìn giữ bảo vệ và che chở mỗi anh em chúng con, để chúng con luôn biết trung tín với Chúa suốt cả cuộc đời.

Tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con có những phút giây tuyệt vời, để chúng con được sống thân tình với Chúa nhiều hơn. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con thấy rằng dù chúng con có tội lỗi, yếu đuối bất toàn, nhưng Chúa vẫn luôn yêu thương chúng con.

 (Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn)

z4644283890907_b324851b550d111b3ed489391aba985b

371082732_6734368079955228_4486660360139397760_n

370308007_6744810422244327_6377582037705130401_n

370248253_6744242292301140_2480327700618330405_n

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube