Khai mạc giai đoạn III Tổng Công Hội XXVI của DCCT Vùng Á-Úc

sn2023-0808_3rdPhase-Asia-2-of-16_scaled

Giai đoạn III của Tổng Công hội XXVI Dòng Chúa Cứu Thế vùng Á – Úc đã khai mạc vào thứ Hai, ngày 7 tháng 8, tại Minburi, Bangkok, Thái Lan. Cha Peter Plangkang, Bề Trên Giám tỉnh Tỉnh Dòng Thái Lan, đã chào đón tất cả tham dự viên đến với Cộng đoàn Minburi. Ngài nói rằng đây thật là một niềm vinh dự cho Tỉnh dòng Thái Lan khi đăng cai Giai đoạn III của Tổng Công Hội (TCH) trong niềm vui nhân dịp kỷ niệm 75 năm Dòng Chúa Cứu Thế hiện diện tại Thái Lan.

Giai đoạn III của TCH bao gồm các Bề trên Thượng cấp và các đại biểu từ 14 Đơn vị của Vùng gồm: Việt Nam, Cebu, Thái Lan, Hàn Quốc, Úc Châu, Manila, Malaysia và Singapore, Colombo (Ấn Độ), Indonesia, Nhật Bản, Bangalore (Ấn Độ), Liguori và Majella (Ấn Độ).

Trong cuộc họp lần này có sự hiện diện của Cha Rogerio Gomes (Bề trên Tổng quyền), Cha Joseph Ivel Mendanha, Phaolô Bảo Vinh và Nicolas Ayouba (Tổng Cố vấn), Cha Jovencio Ma (Điều phối viên Vùng), Thầy Allan (Đại diện quý thầy), Cô Portia (Giáo dân thừa sai) , các Thành viên Hội đồng Vùng Á-Úc, Ban thư ký, Ban kinh tài, Công chứng viên và các vị điều hành.

Trong Thánh lễ Khai mạc, Cha Rogerio suy niệm trong bài đọc của ngày 7/8, ngài nêu lên thách thức cho các nghị viên trong việc chọn giữa một bên là sự hoài cổ về thực phẩm của Pharaô bên Ai Cập, thứ sẽ giam hãm người ta trong cảnh nô lệ của quá khứ và bên kia là bước ra sự giải thoát thực sự trong chân trời tương lai khi vượt qua biển và sa mạc vì biết rằng tự do nằm ở việc sẵn sàng rời bỏ vùng an toàn của mình và can đảm đón nhận tương lai. Ngài cũng kêu gọi mọi người suy tư về năm chiếc bánh và hai con cá mà mỗi anh em DCCT và các cộng tác viên giáo dân, mỗi đơn vị và toàn thể Vùng Á – Úc sẽ dâng tiến cho Thiên Chúa, Đấng là trung tâm của cộng đoàn.

Tiếp đó cha Bề trên tổng quyền Rogerio chia sẻ về mục đích của Giai đoạn III của Tổng Công Hội và tầm quan trọng của việc nhìn về phía trước và đưa ra những giải pháp để thực hiện các quyết định của Tổng Công Hội mà Giai đoạn II đã đúc kết. Ngài kêu gọi mọi người hãy sống chủ đề “Những thừa sai của hy vọng theo chân Chúa Cứu Thế”  theo bốn khía cạnh của “hy vọng” (theo Thần học, theo Nhân học, trong Thế giới và trong Hội Dòng).

Tại phiên họp khai mạc của Giai đoạn III, Cha Kevin O’Neil và Juventus Andrade (Điều hành viên cuộc họp) đã giới thiệu tổng quan về chương trình cho những ngày sắp. Cha Rogerio tuyên bố khai mạc Cuộc họp Giai đoạn III, và Cha Jovencio Ma đã trình bày báo cáo tóm tắt về Giai đoạn I, Kế hoạch Chiến lược cho Vùng Á-Úc và hiện trạng công việc và tình hình của Vùng Á-Úc cho đến thời điểm hiện tại.

Ngày đầu tiên kết thúc bằng bữa tiệc huynh đệ, và các nghị viên đã sẵn sàng hướng tới những ngày tiếp theo qua các buổi cầu nguyện, các cuộc thảo luận và chia sẻ nhằm xây dựng kế hoạch chiến lược cho cả vùng Á-Úc.

Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R. –  Tổng cố vấn

(Theo Scala News)

sn2023-0808_3rdPhase-Asia-1-of-16_scaled sn2023-0808_3rdPhase-Asia-10-of-16 sn2023-0808_3rdPhase-Asia-16-of-16 sn2023-0808_3rdPhase-Asia-3-of-16_scaled

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube