Kết thúc Hội Nghị Vùng Á-Úc của Dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Lan

Thailand-15-August-2-scaled

Hội nghị Vùng Á-Úc của DCCT được tổ chức sau khi Giai đoạn 3 của Tổng Công Hội, vừa diễn ra từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 8 năm 2023 tại Minburi Bangkok, Thái Lan. Hội Nghị đã tập trung vào cách cách thức nhằm áp dụng Kế Hoạch Chiến Lược đã đề ra bởi Tổng Công Hội Gia Đoạn 3, vào thực tế của 3 Liên Minh (Confederations) trong Vùng và trong các đơn vị của Vùng. Ba Liên Minh đã gặp nhau để thảo luận về cách thức phổ biến thông tin của Tổng công hội Giai đoạn 3 và Hội Nghị Vùng đến với anh em trong mỗi đơn vị, đồng thời tìm cách thực hiện các kế hoạch trong mỗi Đơn vị,  mỗi Liên Minh và trong toàn Vùng Á-Úc. Có nhiều đề xuất hay đã được trình bày.

1692235875827 1692235875724 1692235875323

 

Một số điểm nổi bật của Hội nghị là phần trình bày:

–  Về công việc được thực hiện bởi Ủy ban Hợp tác vì Sứ vụ, trình bày bởi Portia, một giáo dân thừa sai có mặt tại Hội nghị;

–  Đề xuất về một Cộng đoàn Quốc tế tại Nhật Bản cho công cuộc Tân Phúc Âm hóa,

–  Hội Nghị đồng biểu quyết nhất trí trao 10.000 đô la Mỹ mỗi năm cho Vùng Châu Phi và Madagascar như một cách để thể hiện tình liên đới với Vùng Châu Phi và Madagascar;

–  Bài trình bày của Trung Ương Dòng về Tái cấu trúc và Tái cấu hình trong Hội Dòng xét tới thời điểm hiện tại và nêu lên những thách thức đang gặp phải, kế hoạch hành động và thời hạn thực hiện trong toàn Hội Dòng về Tái cấu trúc và Tái cấu hình;

–  Hội thảo chia sẻ về lãnh đạo và những thách thức trong ngày hôm nay thực hiện bởi Cha Edward Joseph (Giám tỉnh Bangalore), Cha Peter Jittapong (Giám tỉnh Thái Lan), Cha Jacobus (Giám tỉnh Indonesia), Cô Portia (Thừa sai giáo dân) và Cha Jovencio Ma (Điều phối viên Vùng).

–  Việc đề cử cho Điều phối viên Vùng đã kết thúc thành công và ba cái tên đã được chọn và sẽ được gửi đến Trung Ương Dòng.

IMG-20230814-WA0024-scaled

 

Hội Nghị đã bầu các anh em sau đây làm Thành viên Hội đồng Vùng: Cha Edward Joseph (Giám tỉnh Bangalore), Cha Peter Jittapon (Giám tỉnh Thái Lan) và Cha Ino Cueto (Giám phụ tỉnh Malaysia và Singapore). Các bài trình bày khác liên quan đến cuộc họp mặt Giới trẻ Châu Á được ấn định vào ngày 30/6 đến ngày 5/7 năm 2024 tại Sumba – Indonesia, Hội nghị của các Bề trên Thượng cấp được ấn định vào ngày 8-10 tháng 7 năm 2024 tại Bali -Indonesia, Cuộc họp giữa Lục Niên được ấn định vào tháng 11 năm 2025, và nhiều bài thuyết trình khác liên quan đến các sứ vụ và việc đào tạo chung của Vùng.

Thailand-15-August-13-scaled Thailand-15-August-12-scaled Thailand-15-August-11-scaled

Hội Nghị kết thúc với Thánh Lễ long trọng do cha Jovencio Ma (Điều phối viên Vùng) chủ sự và chia sẻ bởi Cô Portia (Thừa sai giáo dân). Sau Thánh Lễ, các anh em đã chúc mừng cha Jovencio vì 13 năm phục vụ của cha trong tư cách là Điều Phối Viên Vùng và trao cho Cha một tấm thiệp có chữ ký của anh em, một bức ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được vẽ bằng tay và một món quà từ Tỉnh Dòng Thái Lan. Các anh em và thừa sai giáo dân có mặt đã chia sẻ những cảm nghiệm khi làm việc với cha Jovencio Ma trong 13 năm qua. Anh em đã chúc mừng cha Jovencio Ma qua những bài hát và một chiếc bánh đặc biệt được chuẩn bị cho ngài. Hội Nghị Vùng đã kết thúc với nhiều hy vọng và sự nhiệt thành để triển khai Kế Hoạch Chiến Lược của Hội Nghị trong tương lai.

Joseph Ivel Mendanha, C.Ss.R. –  Tổng Cố Vấn

(Theo Scala News)

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube