Phần nói về Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, theo Hồng y Muller, cho thấy một sự “thiếu năng lực thần học trầm trọng”.
Hồng y Muller, cựu Tổng trưởng Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, đã nặng lời phê bình bản dự thảo cải cách Giáo Triều trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên tờ báo tiếng Đức ‘Passauer Neue Presse’ vào ngày 6 tháng Năm vừa qua. Bản dự thảo này vừa được gửi đến các Hội đồng Giám mục để xin ý kiến.
Hồng y Muller cho rằng trong bản dự thảo này, không thể nhận ra một quan niệm mạch lạc về nguồn gốc, bản chất và sứ mệnh của Giáo hội.
Hồng y Muller nhận xét rằng bản dự thảo này là một tập hợp các ý tưởng cá nhân chủ quan, những mong muốn đạo đức và những lời kêu gọi luân lý với những trích dẫn riêng biệt từ các văn bản của Công Đồng và từ các bài viết hoặc bài phát biểu của Đức Giáo hoàng. Trên hết, không thể phân biệt rõ ràng giữa một bên là thể chế thế tạm của Vatican như là một quốc gia có chủ quyền, tức là Tòa thánh Vatican với tư cách là một chủ đề của luật pháp quốc tế,và bên kia là Toà thánh Vatican xét như là thiết chế Giáo hội thuần túy cho sự ưu việt của Đức Giáo hoàng. Là Giám mục Rôma và là người kế vị thánh Tông đồ Phêrô, Đức Giáo hoàng là nguyên tắc và nền tảng hữu hình của sự hiệp nhất của tất cả các Giáo hội địa phương trong đức tin, Hồng y Muller nhấn mạnh. Hồng y cho rằng các sứ mạng thế giới của Giáo hội là thứ yếu và không gắn liền với chức vị Giáo hoàng, rằng thật sai lầm khi ưu tiên sứ mạng thế giới hơn sứ mạng thiêng liêng của Giáo hội.
Hồng y Muller nặng lời chê bai phần viết về Thánh Bộ Giáo lý Đức tin, cho rằng các khái niệm cơ bản của thần học Công giáo như Mạc khải, Tin mừng, Thánh Kinh, Truyền thống Tông đồ hoặc Huấn quyền, bị sử dụng không chính xác hoặc thậm chí là sai lầm, và rằng phần này cần phải được viết lại từ đầu bởi các nhà thần học và các chuyên gia Giáo Luật có phẩm chất.
Hồng y Muller đánh giá rất thấp phần viết về các cơ quan của Giáo Triều, nhất là khi Thánh Bộ Giáo lý Đức tin không được đặt ở vị trí quan trọng số 1. Đồng ý rằng sứ vụ loan báo Tin Mừng là một sứ vụ ưu tiên, nhưng Hồng y Muller lại nói một cách khó hiểu rằng đó là sứ vụ cho toàn Giáo hội chứ không đặc biệt dành cho Đức Giáo hoàng.
Nhiều nhóm chống đối Đức Giáo hoàng Phanxicô thường cố tỏ ra rằng Hồng y Muller thuộc “phe” họ hoặc ít là gần gũi lập trường với họ.
Anh Tài
