Hội nghị về ‘Bảo vệ trẻ vị thành niên’: Buổi họp báo công bố các sáng kiến cụ thể

Hội nghị về ‘Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội’ bế mạc với một cuộc họp báo tại Vatican và thông báo về các cam kết và sáng kiến cụ thể nhằm bảo vệ trẻ em và chống vấn nạn lạm dụng.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Đã có bốn cuộc họp báo, tương đương với bốn ngày diễn ra Hội nghị. Mỗi cuộc họp báo đều đã đưa ra một tổng hợp về các cuộc thảo luận và chia sẻ trong ngày, và đồng thời cho phép các nhà báo có cơ hội tham gia cùng với các tham dự viên và diễn giả trong một phiên hỏi đáp đầy hào hứng.

Một câu hỏi bao hàm ngụ ý (và rõ ràng) đã nhấn mạnh cuộc họp báo bế mạc hôm Chúa nhật: “Phải làm gì bây giờ?”. Kỳ vọng đối với hội nghị quả là rất cao, đặc biệt là chỉ thị đã được ĐTC Phanxicô giao cho các tham dự viên, khi bắt đầu Hội nghị, để đưa ra các sáng kiến “cụ thể” nhằm giúp Giáo hội bảo vệ trẻ vị thành niên.

Các sáng kiến cụ thể

Linh mục Federico Lombardi SJ, với tư cách là Điều phối viên Hội nghị về “Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội”, đã được giao nhiệm vụ công bố ba sáng kiến như vậy:

  1. Nhanh chóng công bố Tự sắc của ĐTC Phanxicô, cung cấp các quy tắc và quy định để bảo vệ trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương trong Thành quốc Vatican.
  2. Phân phát một ‘Sổ tay’ (hoặc Cẩm nang) cho các Giám mục trên toàn thế giới, giải thích về các nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý và mục vụ của họ liên quan đến việc bảo vệ trẻ em.
  3. Thành lập một “lực lượng đặc nhiệm” có hiệu lực, bao gồm các chuyên gia có thẩm quyền, để hỗ trợ các Hội đồng Giám mục thiếu các nguồn lực hoặc chuyên môn cần thiết để đối mặt với vấn đề bảo vệ trẻ vị thành niên và đối phó với vấn nạn lạm dụng.

Có một câu trả lời thứ tư cho câu hỏi “Phải làm gì bây giờ?”: thực tế là Ban tổ chức sẽ họp với những người đứng đầu các cơ quan thuộc Giáo triều Rôma tại Vatican để thảo luận về việc theo dõi và suy tư về một câu hỏi có liên quan: “Phải làm gì tiếp theo?”.

Mối quan hệ truyền thông

Hội nghị về “Bảo vệ trẻ vị thành niên” tại Vatican đã nhận được sự theo dõi và đưa tin rộng rãi trên khắp các phương tiện truyền thông trong vài ngày qua. Tổng Trưởng Bộ Truyền Thông Vatican, ông Paolo Ruffini, đã thừa nhận như vậy khi ông cảm ơn các nhà báo vì công việc của họ đã thực hiện. Ông Ruffini đã nhấn mạnh vai trò của các nhà báo trong việc “tìm kiếm và đưa tin về những sự thật”. Ông Ruffini cũng đã chia sẻ về tầm quan trọng của việc “lắng nghe mà không có thành kiến”, và đồng thời khẳng định “không thể có sự giao tiếp nếu như một ai đó đang nói và chẳng có ai lắng nghe”. Ông Ruffini, và những người khác trong buổi hội thảo tại Cuộc họp báo, đã ca ngợi nhà báo người Mexico, Valentina Alazraki, vì sự đóng góp của chị trong hội nghị hôm Thứ Bảy 23/2, khi chị phát biểu với các Giám mục về chủ đề về tính minh bạch: “Truyền thông cho tất cả mọi người”.

Phát biểu tại buổi họp báo, chị Valentina Alazraki đã khuyến khích “việc cùng cộng tác với Giáo hội” về vấn đề này, nhưng đồng thời nhắc nhở các Giám mục đừng bao giờ nói “miễn bình luận”, và phải luôn đảm bảo cung cấp cho truyền thông “những thông tin kịp thời và công bằng”.

Ấn tượng sau cùng

Khi được hỏi về thông điệp chính của mình trong hội nghị về “Bảo vệ trẻ vị thành niên”, Đức Hồng y Oswald Gracias, Tổng Giám mục Bombay, đã gọi đó là một hội nghị “kịp thời, hữu ích và cần thiết”. Đức Hồng y Oswald Gracias và các anh em Giám mục khác trở về với một sự hiểu biết và ý thức toàn cầu rằng việc đối mặt với vấn đề lạm dụng chính là “một sự ưu tiên hàng đầu đối với Giáo hội”. ĐHY  Gracias cũng ca ngợi sự đóng góp của phụ nữ trong hội nghị, đồng thời nhấn mạnh giá trị của “những hiểu biết và quan điểm nữ tính” của họ.

Đức Tổng Giám mục Charles Scicluna Địa phận Malta cũng đã cung cấp “những hồi tưởng cá nhân của mình trong bốn ngày này”. Đức TGM Scicluna cho biết rằng Ngài đã bị đánh động bởi bài phát biểu bế mạc của ĐTC Phanxicô và sự rõ ràng của Ngài, đồng thời xác định cả vấn nạn lạm dụng cũng như các hành vi bao che chính là “những tội ác cực kỳ nghiêm trọng”. “Sẽ không thể quay lại điều gì như thế nữa”, Đức TGM Scicluna nói. Đức TGM Scicluna cũng cho biết rằng sự hiện diện của những nạn nhân sống sót là một phần quan trọng của trải nghiệm. “Chúng ta không thể không lắng nghe các nạn nhân sống sót”, Đức TGM Scicluna cho biết thêm. Đức Tổng Giám mục Scicluna cũng đã nhấn mạnh việc “vào mỗi cuối ngày, chính việc hoán cải tâm hồn mới là điều quan trọng”. Chúng ta cần có động lực đúng đắn và, vì điều đó, chúng ta cần lắng nghe nhiều tiếng nói khác nhau – bao gồm cả những người phụ nữ, mà trong trường hợp của Hội nghị này, đã mang đến “một làn không khí trong lành”.

Linh mục Dòng Tên Hans Zollner, là thành viên của Ban tổ chức và Giám đốc Trung tâm Bảo vệ Trẻ em tại Đại học Giáo Hoàng Grêgôriô, đã chia sẻ về “một bước nhảy mang tính định tính và định lượng trong suốt hành trình kéo dài một thập kỷ và sẽ vẫn tiếp tục”. Thái độ đã thay đổi, Linh mục Zollner nói, và mọi người đã được biến đổi: họ quyết tâm “trở về nhà và làm một cái gì đó về nó”.

Giờ đây, Linh mục Zollner kết luận, “chúng ta cần tập trung vào những gì chúng ta đã làm ở đây” tại Hội nghị này tại Vatican, và để giải quyết “những gốc rễ mang tính hệ thống của vấn đề”. Liên quan đến điều đó, các chủ đề trong ba ngày diễn ra Hội nghị đã phản ánh cả vấn đề và giải pháp: Tinh thần trách nhiệm, Trách nhiệm giải trình và Tính minh bạch.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết